thethaovanhoa.vn

Anderson đi đá World Cup, ở nhà Manchester “đại chiến”

10/06/2026 06:22 GMT+7

Dù Elliot Anderson đang cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026, anh vẫn là tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này.

Dù Elliot Anderson đang cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026, anh vẫn là tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này.

Manchester United (MU) chưa hề có ý định từ bỏ thương vụ Anderson và sẵn sàng nẫng tay trên mục tiêu của Man City.

Không phải Declan Rice hay Kobbie Mainoo, Anderson mới là tiền vệ đáng xem nhất của đội tuyển Anh ở kỳ World Cup năm nay. Tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest giỏi đánh chặn, lại có khả năng kiến tạo ấn tượng. Con số 11 đường kiến tạo cho Nottingham Forest sau 2 mùa khoác áo là một minh chứng rõ ràng. Sẽ không bất ngờ nếu Anderson mới là tiền vệ không thể thiếu trong những kế hoạch chiến thuật của Thomas Tuchel. Giá trị của anh hứa hẹn sẽ còn tăng lên sau kỳ World Cup trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Đó là lý do 2 đội bóng thành Manchester tỏ ra sốt sắng với thương vụ Anderson và muốn chốt hạ trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Man City đã đi trước một bước khi gửi lời đề nghị 80 triệu bảng cho Nottingham Forest. Tín hiệu từ sân City Ground cho thấy họ đòi hỏi mức phí tối thiểu 100 triệu bảng cho tiền vệ 23 tuổi này.

Cơ hội vì thế vẫn chưa hoàn toàn khép lại với MU. Ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng tất tay cho thương vụ Anderson dù đã chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí 35 triệu bảng. Họ cần một tiền vệ chất lượng và có kinh nghiệm Premier League như anh trong công cuộc tái thiết đội ngũ của Michael Carrick hướng đến mùa giải sau.

Anderson đi đá World Cup, ở nhà Manchester “đại chiến” - Ảnh 1.

MU vẫn còn hy vọng ở thương vụ Anderson

Hàng tiền vệ sẽ là nơi chứng kiến nhiều xáo trộn nhất. Casemiro đã rời đi sau khi mùa giải vừa rồi khép lại. Tương lai của Manuel Ugarte bị đặt dấu hỏi lớn khi tiền vệ người Uruguay không chứng tỏ được khả năng thích nghi ở Premier League sau 2 năm gắn bó với sân Old Trafford. Ngoài tân binh Ederson, MU chỉ còn Mainoo và Bruno Fernandes là những tiền vệ đáng tin cậy. Điều đó giúp MU tự tin chiêu mộ Anderson khi họ sẵn sàng trả gấp đôi mức lương 100 nghìn bảng/tuần anh đang nhận ở Nottingham Forest. Lợi thế của Anderson nếu chọn MU là anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi. Nếu đến Man City, anh cần thời gian để học cách chơi thiên về kiểm soát bóng và chuyền bóng. Ngược lại, MU sẽ coi Anderson là phương án thay thế trực tiếp Casemiro ở tuyến giữa. Năng lực đánh chặn của tiền vệ 23 tuổi này sẽ được phát huy tối đa.

Dù còn cơ hội, MU cần phải hành động khẩn trương nếu muốn sở hữu Anderson. Man City sẵn sàng gửi lời đề nghị tiếp theo và nhiều khả năng con số họ đưa ra có thể bằng hoặc vượt mốc 100 triệu bảng. Cả hai đội bóng đều không muốn kéo dài thương vụ Anderson đến sau World Cup 2026. Nottingham Forest sẵn sàng biến tiền vệ 23 tuổi này trở thành thương vụ đắt giá nhất Premier League. Kỷ lục chuyển nhượng Premier League hiện đang thuộc về tiền đạo Alexander Isak, bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng của Liverpool từ Newcastle hồi mùa Hè năm ngoái. Nếu Anderson tỏa sáng và Anh tiến sâu, Nottingham Forest sẵn sàng định ra mức phí chuyển nhượng tương tự thương vụ Isak.

Lịch sử chỉ ra không ít lần MU nẫng tay trên những mục tiêu chuyển nhượng của Man City. Liệu lần này đội bóng của Carrick có đủ sức lật ngược tình thế trong thương vụ Anderson khi lợi thế trong thương vụ này đang gọi tên Man City? 

  Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN