Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang nghiêng về phương án cử đội U23 Malaysia tham dự ASEAN Hyundai Cup 2026 (ASEAN Cup 2026) thay vì đội tuyển quốc gia mạnh nhất.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang nghiêng về phương án cử đội U23 Malaysia tham dự ASEAN Hyundai Cup 2026 (ASEAN Cup 2026) thay vì đội tuyển quốc gia mạnh nhất.
Các nguồn tin của Malaysia cho biết FAM dự kiến chia lực lượng thành hai nhóm: Đội tuyển quốc gia do HLV Peter Cklamovski phụ trách. Đội U23 do HLV Nafuzi Zain dẫn dắt để tham dự ASEAN Hyundai Cup 2026.
Lý do chính xuất phát từ việc ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, nằm ngoài FIFA Days. Các CLB nước ngoài không có nghĩa vụ nhả cầu thủ, khiến Malaysia khó tập hợp lực lượng mạnh nhất. Vì vậy, FAM muốn tận dụng giải đấu để chuẩn bị cho SEA Games và các chiến dịch trẻ quan trọng trong tương lai.

Hai ứng cử viên cho hai đội tuyển Malaysia tại Asean Cup và FIFA Asean Cup.Ảnh: SNE Sports
Nếu kế hoạch này được thông qua, Malaysia sẽ nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào. Đây là bảng đấu được đánh giá khá nặng khi Malaysia phải cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan cho ngôi đầu bảng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Malaysia sử dụng đội trẻ ở giải vô địch Đông Nam Á. Truyền thông nước này đánh giá ASEAN Cup 2026 là cơ hội để HLV Nafuzi Zain thử nghiệm lứa cầu thủ U23 trước các mục tiêu dài hạn, trong khi HLV Peter Cklamovski tập trung xây dựng đội tuyển quốc gia cho vòng loại Asian Cup và các giải đấu quốc tế khác.
Tính đến ngày 9/6, FAM vẫn chưa công bố danh sách chính thức, nhưng xu hướng từ báo giới Malaysia là đội hình Malaysia nhiều khả năng sẽ tham dự ASEAN Cup 2026 bằng lực lượng U23 do HLV Nafuzi Zain dẫn dắt.
Sau một năm rưỡi kể từ lần tổ chức gần nhất, Giải vô địch Đông Nam Á đã trở lại và đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập.
Mang tên chính thức ASEAN Hyundai Cup 2026, giải đấu một lần nữa quy tụ 10 đội tuyển tranh tài nhằm tìm ra nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
Phiên bản thứ 16 của giải đấu hàng đầu khu vực cũng chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên kể từ năm 1998, giải được tổ chức vào mùa hè.
Vòng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 8/8. Sau đó, vòng knock-out gồm bán kết và chung kết lượt đi - lượt về sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 26/8.
Đội tuyển Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch sau khi giành danh hiệu thứ ba trong lịch sử ở kỳ gần nhất.
Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết đầy hấp dẫn.
Mười đội tuyển được chia thành hai bảng đấu. Mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng bốn trận sân nhà và sân khách ở vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết đều được tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về.
Chín đội tuyển đã giành vé trực tiếp tham dự giải, trong khi suất còn lại được xác định sau trận play-off giữa Brunei và Timor Leste, kết thúc hôm nay 9/6.
Bảng A có sự góp mặt của đương kim vô địch Việt Nam cùng một cựu vương khác là Singapore, đội tuyển từng bốn lần đăng quang.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tư cách ĐKVĐ.Ảnh: VFF
Trong khi đó, Indonesia - đội bóng có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây và là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á - sẽ hy vọng đây là năm họ chấm dứt chuỗi thành tích đáng quên với sáu lần về nhì mà chưa một lần vô địch.
Campuchia cùng đội thắng trong cặp play-off sẽ là hai đội còn lại của bảng đấu.
Ở bảng B, Thái Lan, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với bảy lần vô địch - tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu.
Tuy nhiên, Malaysia, nhà vô địch năm 2010, cũng là đối thủ giàu truyền thống và đủ sức cạnh tranh.
Philippines có thể tạo nên bất ngờ giống như năm 2024, thời điểm họ trở lại bán kết sau sáu năm chờ đợi. Myanmar và Lào là hai đội còn lại góp mặt tại bảng đấu này.