Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa phải hủy khoảng 60 vé xem World Cup 2026 sau khi phát hiện một sự cố kỹ thuật hy hữu trong hệ thống bán vé trực tuyến, khiến nhiều cổ động viên được xác nhận mua vé với giá 0 USD.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa phải hủy khoảng 60 vé xem World Cup 2026 sau khi phát hiện một sự cố kỹ thuật hy hữu trong hệ thống bán vé trực tuyến, khiến nhiều cổ động viên được xác nhận mua vé với giá 0 USD.
Theo phóng viên Thanh Phương của TTXVN, FIFA ngày 5/6 xác nhận lỗi phát sinh trong quá trình thanh toán trên website chính thức của tổ chức này. Sự cố khiến một số vé được hệ thống xử lý với giá miễn phí thay vì mức giá thực tế.
Trong thông báo gửi tới người hâm mộ, FIFA cho biết những tấm vé nói trên đã được cấp do lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đồng thời gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên bị ảnh hưởng vì những bất tiện phát sinh từ sự cố này.

FIFA hủy hàng chục vé World Cup 2026
Tuy nhiên, FIFA cũng khẳng định những chỗ ngồi liên quan vẫn được giữ nguyên. Các cổ động viên đã nhận được thông báo và được mời hoàn tất thanh toán theo mức giá chính thức để tiếp tục sử dụng vị trí đã lựa chọn trước đó.
Được biết, những tấm vé bị định giá sai được bán trên cổng phân phối chính thức của FIFA vào ngày 21/5. Thời điểm này diễn ra hơn ba tháng sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 đã được bán hết vé.
Dù vậy, trên thực tế, FIFA vẫn tiếp tục mở thêm nhiều đợt bán vé mới cho các trận đấu của giải. World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mexico City (Mexico) vào ngày 11/6 tới.
Sự cố lần này tiếp tục khiến chính sách bán vé của FIFA trở thành tâm điểm tranh luận. Theo truyền thông Mỹ, các Tổng chưởng lý bang New York và New Jersey hiện đang tiến hành điều tra chương trình bán vé World Cup 2026 nhằm làm rõ khả năng vi phạm các quy định bảo vệ người tiêu dùng.
World Cup 2026 cũng được xem là kỳ World Cup có giá vé cao nhất trong lịch sử giải đấu. FIFA áp dụng mô hình "giá động" (dynamic pricing), cho phép giá vé thay đổi theo nhu cầu thị trường tương tự cách vận hành của các hãng hàng không hoặc các nền tảng bán vé hòa nhạc.
Bên cạnh đó, FIFA còn xây dựng nền tảng bán lại vé riêng và thu phí hoa hồng 15% đối với cả người mua lẫn người bán. Tổ chức này cho rằng mô hình mới sẽ giúp hạn chế tình trạng đầu cơ vé và loại bỏ các đại lý trung gian khỏi thị trường.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nền tảng thương mại điện tử như Seat Geek vẫn đang chào bán số lượng lớn vé xem các trận đấu của World Cup 2026.
Khác với những kỳ World Cup trước, FIFA hiện trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động phân phối và định giá vé thay vì phối hợp với ban tổ chức địa phương. FIFA cho biết nguồn thu tăng thêm từ vé sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình phát triển bóng đá trên toàn thế giới thông qua các liên đoàn thành viên.
Đáng chú ý, khi Mỹ, Canada và Mexico giành quyền đăng cai World Cup 2026 vào năm 2018, hồ sơ ứng cử từng cam kết sẽ cung cấp hàng trăm nghìn vé vòng bảng với mức giá khoảng 21 USD. Tuy nhiên, mức giá thực tế hiện nay đã cao hơn đáng kể, trở thành một trong những nguyên nhân khiến công tác bán vé của giải đấu liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều trong thời gian qua.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026