FIFA đang nghiêm túc xem xét khả năng nâng số đội tham dự VCK World Cup 2030 từ 48 lên 66 đội. Nếu kế hoạch này được thông qua, cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
FIFA đang nghiêm túc xem xét khả năng nâng số đội tham dự VCK World Cup 2030 từ 48 lên 66 đội. Nếu kế hoạch này được thông qua, cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Theo truyền thông quốc tế, đề xuất mở rộng World Cup lên 66 đội được khởi xướng bởi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) với mục tiêu tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá đang phát triển. Ý tưởng này hiện nhận được sự quan tâm lớn trong nội bộ FIFA và không còn bị xem là quá xa vời.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từ lâu đã theo đuổi định hướng biến World Cup thành "lễ hội bóng đá toàn cầu", nơi nhiều quốc gia hơn có thể góp mặt. Chính vì vậy, việc tiếp tục mở rộng quy mô giải đấu đang được xem xét nghiêm túc sau bước ngoặt tăng từ 32 lên 48 đội tại World Cup 2026.

World Cup 2030 diễn ra ở Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha - Maroc và được đề xuất 66 đội
World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội. Nhiều đội tuyển vốn ít cơ hội như Đội tuyển Uzbekistan, Đội tuyển Jordan hay Đội tuyển Cape Verde đang đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử. Điều đó càng thúc đẩy FIFA cân nhắc mở rộng thêm số lượng đội dự World Cup từ năm 2030.
Nếu kế hoạch 66 đội trở thành hiện thực, châu Á gần như chắc chắn sẽ được tăng thêm suất tham dự. Đây là tín hiệu rất tích cực với tuyển Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup.
Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở đấu trường châu lục. Việc từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á cho thấy khoảng cách giữa tuyển Việt Nam với nhóm cạnh tranh vé dự World Cup đang dần được thu hẹp.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sáng cửa dự VCK World Cup 2030?
Bên cạnh đó, thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng cùng sự kết hợp của nhiều gương mặt kinh nghiệm đang mang lại nhiều kỳ vọng cho tương lai. Trong bối cảnh suất dự World Cup có thể tiếp tục được mở rộng cho châu Á, cánh cửa để tuyển Việt Nam viết nên cột mốc lịch sử sẽ sáng hơn đáng kể.
Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và nâng cao chất lượng đội hình để hướng tới mục tiêu lần đầu góp mặt tại World Cup.
Dù FIFA chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng nếu World Cup 2030 thực sự có 66 đội tham dự, đây sẽ là cơ hội chưa từng có cho nhiều nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.