Vũ Thị Ngọc Hà đã mang về tấm huy chương duy nhất cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Giải vô địch các nội dung nhảy châu Á 2026 diễn ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Vũ Thị Ngọc Hà đã mang về tấm huy chương duy nhất cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Giải vô địch các nội dung nhảy châu Á 2026 diễn ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Ở ngày thi đấu cuối cùng diễn ra tối 19/5 theo giờ địa phương, Ngọc Hà thi đấu nội dung nhảy ba bước nữ và đạt thành tích tốt nhất 13,55m, qua đó giành huy chương đồng chung cuộc. Hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về các VĐV chủ nhà Trung Quốc với thành tích lần lượt là 14,16m (HCV) và 13,96m (HCB).
Thi đấu cùng nội dung, Nguyễn Thị Hường đạt kết quả 13,18m và xếp hạng 6 chung cuộc.
Đây là giải đấu lần đầu tiên được Asian Athletics Association tổ chức dành riêng cho các nội dung nhảy, gồm nhảy xa, nhảy cao, nhảy ba bước và nhảy sào ở cả nam lẫn nữ. Giải quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu châu lục ở các nội dung kỹ thuật này.

Ngọc Hà giành tấm huy chương duy nhất cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải lần này.
Tấm HCĐ của Vũ Thị Ngọc Hà được đánh giá là kết quả tích cực đối với điền kinh Việt Nam trong quá trình chuẩn bị chuyên môn cho các mục tiêu lớn sắp tới. Trước đó tại SEA Games 33 năm 2025, nữ VĐV của thể thao Ninh Bình cũng từng giành HCĐ nội dung nhảy ba bước nữ với thành tích 13,68m.
Hiện tại, Ngọc Hà - sinh năm 2000 - được xem là một trong những VĐV giàu kinh nghiệm nhất của điền kinh Việt Nam ở các nội dung nhảy xa và nhảy ba bước nữ.
Cũng trong ngày thi đấu cuối, Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài ở nội dung nhảy ba bước nam. Nhà vô địch SEA Games 33 nỗ lực đạt thông số 15,97m nhưng chỉ xếp hạng 6 và không thể cạnh tranh huy chương. Tấm HCV nội dung này thuộc về VĐV chủ nhà Trung Quốc với thành tích 16,90m. Trước đó tại SEA Games 33-2025, Mạnh Hùng từng giành HCV nhảy ba bước nam với kết quả 16,33m.
Ngoài các nội dung trên, đội tuyển Việt Nam còn có sự góp mặt của Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ, 1,69m), Dương Thị Thảo (nhảy cao nữ, 1,75m), Trần Thị Loan (nhảy xa nữ, 6,05m). Đáng chú ý, thành tích của Kim Anh chỉ xếp hạng 11/12 VĐV tham dự và thấp hơn nhiều so với mức xà 1,86m mà cô từng đạt được khi giành HCV SEA Games 33. Trong khi đó, VĐV giành HCV ở nội dung này là Barnokhon Sayfullayeva (Uzbekistan) cũng chỉ đạt mức xà 1m83.
Giải đấu năm nay tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của các VĐV chủ nhà, những người đã giành 5/8 HCV, xếp trên Uzbekistan (2) và Qatar (1). Trong khi đó, tấm HCĐ của Ngọc Hà là kết quả cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận của nhóm VĐV nội dung nhảy trong quá trình chuẩn bị và cọ xát quốc tế.