Theo báo chí Italy, tỷ phú Aurelio De Laurentiis đang xúc tiến đưa 1 trong 2 nhà cầm quân lão làng Maurizio Sarri và Max Allegri về Napoli để thay vị trí của HLV Antonio Conte, người sẽ ra đi sau mùa giải này.
Theo báo chí Italy, tỷ phú Aurelio De Laurentiis đang xúc tiến đưa 1 trong 2 nhà cầm quân lão làng Maurizio Sarri và Max Allegri về Napoli để thay vị trí của HLV Antonio Conte, người sẽ ra đi sau mùa giải này.
Trận gặp Udinese trên sân nhà Maradona cuối tuần này sẽ là lần cuối cùng Conte dẫn dắt Napoli, để lại đây di sản là 1 Scudetto và 1 Siêu Cúp Italy chỉ trong 2 mùa giải. Tương lai của chiến lược gia 57 tuổi vẫn còn bỏ ngỏ, với khả năng rất cao ông sẽ được lựa chọn dẫn dắt đội tuyển Italy, hoặc sẽ trở lại với Juventus, đội có thể sẽ chấm dứt sớm hợp đồng với Luciano Spalletti nếu không giành được vé dự Champions League.
Vấn đề tìm người thay Conte đã được Napoli thực hiện từ cách đây vài tuần, sau khi Conte úp mở ý định ứng cử cho ghế huấn luyện đội tuyển Italy. Theo truyền thông, mục tiêu ban đầu của De Laurentiis là Vincenzo Italiano, người đang dẫn dắt Bologna, hoặc Enzo Maresca, người bị Chelsea sa thải hồi đầu năm 2026. Tuy nhiên, hiện tại, chiến lược đó đã có sự thay đổi.
Gazzetta dello Sport cho biết Napoli đang nghiêm túc với kế hoạch bổ nhiệm HLV Maurizio Sarri của Lazio, người đã từng có 3 năm dẫn dắt Napoli khá thành công giai đoạn 2015-2018. Dù không giành được bất cứ danh hiệu nào, tỷ lệ thắng 66,22% giành được cùng Napoli tại Serie A vẫn là thành tích tốt nhất sự nghiệp cầm quân của Sarri. Mối quan hệ giữa De Laurentiis và Sarri trở nên căng thẳng sau khi Napoli thất bại ở cuộc đua Scudetto năm 2018 khiến nhà cầm quân sinh ra tại chính thành phố Napoli bị sa thải, nhưng gần đây đã được hòa giải trong sự tôn trọng. Sarri cũng đang sẵn sàng rời ghế ở Lazio, nơi ông cảm thấy không hạnh phúc vì sự thiếu tham vọng và sự tôn trọng từ CLB.

Maurizio Sarri và Max Allegri là ứng cử viên dẫn dắt Napoli mùa tới
Allegri cũng là một ứng viên được ưa thích. Trên thực tế, Napoli đã gần như đạt được thỏa thuận với Allegri vào mùa Hè 2025, thời điểm Conte cân nhắc việc rời đi do mâu thuẫn với De Laurentiis. Lương duyên sau đó không thành do Conte ở lại còn Allegri đến Milan. Với tình hình thiếu chắc chắn ở Milan hiện tại, khi sự xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo và điều hành hoàn toàn có thể xảy ra trong những ngày tới, khả năng Allegri ra đi hoàn toàn có cơ sở. Trên lý thuyết, Allegri sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Conte cả về tư duy bóng đá và uy tín với các cầu thủ.
Fabio Grosso, người đã có một mùa giải ấn tượng khi giúp đội mới lên hạng Sassuolo đang đứng ở giữa bảng xếp hạng Serie A, cũng được cân nhắc. Cũng như Italiano và Maresca, Grosso đại diện cho lứa huấn luyện viên mới của Italy, những người có tư duy bóng đá "hợp thời", nhưng có vẻ De Laurentiis vẫn đặt niềm tin cao hơn vào những "người cũ" đã dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm ở Champions League, như Sarri và Allegri. Thành công của Luciano Spalletti trong chiến dịch Scudetto 2023 và của Conte năm 2025 cho thấy giá trị to lớn của kinh nghiệm và bản lĩnh mà những tên tuổi hàng đầu đó đã đem tới cho đội bóng này.
V.N