Chiếc cúp FA giành được cùng Man City cuối tuần trước đã là danh hiệu thứ 20 mà Pep Guardiola có được trong 10 năm dẫn dắt The Citizens, là thứ 41 kể từ năm 2008, chỉ kém huyền thoại Alex Ferguson đúng 8 chiếc cúp nữa.
Chiếc cúp FA giành được cùng Man City cuối tuần trước đã là danh hiệu thứ 20 mà Pep Guardiola có được trong 10 năm dẫn dắt The Citizens, là thứ 41 kể từ năm 2008, chỉ kém huyền thoại Alex Ferguson đúng 8 chiếc cúp nữa.
1. Tính trung bình, HLV người Tây Ban Nha giành được 2,5 cúp/năm. Tỉ lệ thắng ở các giải đấu khác nhau của ông cũng ở mức cao, tới 76% mỗi mùa bóng. Những con số gần như bất thường nhưng đối với một người "ghiền" bóng đá như Pep Guardiola, đó là điều hiển nhiên.
Tất nhiên, mọi thống kê đều không phải là bản mô tả hay phản ánh chính xác về khả năng giành danh hiệu liên tục của Pep Guardiola, bởi một nhà cầm quân dù có tỉ lệ chiến thắng cao cũng không đồng nghĩa với việc là một thợ săn danh hiệu hoàn hảo.
Mọi HLV đều muốn chiến thắng và luôn thay đổi để đạt mục tiêu. Jose Mourinho là kiểu chiến thắng cực đoan. Đối với Alex Ferguson, chiến thắng của Man United trong quá khứ dựa trên ý chí, bản lĩnh, một dạng "quyền lực tối thượng" về tâm lý và quan trọng nhất là quản trị con người.
Trong khi đó, nhìn trên góc độ hành vi ra quyết định và mức độ cải tạo đội bóng và hi sinh những cầu thủ, HLV người Tây Ban Nha gần như trở thành một nhà "độc tài" theo cách mà các cầu thủ mô tả. Đam mê chiến thắng khiến Pep luôn ưu tiên tạo ra hệ thống có thể chiến thắng trong nhiều năm, kiểm soát rủi ro, tăng xác suất thắng trận và cạnh tranh trên nhiều giải đấu trong một mùa giải.
2. Đây là sự khác biệt rất lớn với huyền thoại người Scotland của Man United. Ferguson sẵn sàng để tất cả những ngôi sao lớn nhất đội ra đi khi họ khiến Quỷ đỏ đánh mất sự tập trung, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí trong phòng thay đồ và vượt quá vai trò so với ông, từ Roy Keane, Jaap Stam, David Beckham cho đến Cristiano Ronaldo.

Liên tục nâng cấp bản thân giúp Pep Guardiola trở thành thợ săn danh hiệu
Nhưng Pep Guardiola không cho phép các ngôi sao hoặc các cầu thủ phá vỡ hệ thống bóng đá được ông tối ưu hóa xác suất chiến thắng ở mức cao nhất. Đó là lý do mà các cầu thủ bị trừng phạt vì không tuân thủ chiến thuật, ngoại trừ Leo Messi và bây giờ một phần nào đó là Rayan Cherki, vì trạng thái hiện tại của Man City không ở mức hoàn hảo như chờ đợi. Ông có thể gạt bỏ những nhân tố chiến thắng như đã làm với Yaya Toure. Danh sách này còn có Ronaldinho, Deco, Eto'o, Henry, Ibrahimovic, Kevin de Bruyne hay Gundogan. Pep giống với Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez ở mức độ tàn bạo của quyết định và cả thành công.
HLV 55 tuổi biến bóng đá thành một "ngành công nghiệp" sản xuất danh hiệu qua từng năm. Điều đòi hỏi ông tạo ra một cấu trúc mạnh mẽ, có khả năng tái tạo đỉnh cao liên tục và đây là một năng lực rất quan trọng. Thực tế, cũng chỉ có Alex Ferguson làm được cho Quỷ đỏ sau những cuộc khủng hoảng.
3. Phần lớn các đội bóng thành công trong quá khứ theo chu kì, ngay cả Barcelona của Pep Guardiola cũng là tập thể như vậy. Nhưng HLV đến từ Santpedor đã tự sửa chữa khuyết điểm này một cách hoàn hảo ở nước Anh. Man City hiện tại khác xa so với Barcelona và càng khác Bayern Munich trước đó.
Ông xây dựng một tập thể có khả năng chiến thắng liên tục. Phản biện hoặc thậm chí là phản bội chính triết lý của mình với những cầu thủ như Doku, Haaland hay mới nhất là Semenyo. Nhóm cầu thủ này khác biệt hoàn toàn với triết lý của Pep Guardiola nhưng họ là những người mang về danh hiệu thứ 20 cho Man City cuối tuần trước. HLV 55 tuổi luôn tự nâng cấp bản thân trước khi để thất bại trên sân cỏ thay đổi mình.
Điều khiến Pep Guardiola giành được 41 danh hiệu đến hiện tại có thể là vì ông giải quyết được vấn đề lớn nhất là không để đội bóng của mình tan rã sau thành công, bằng cách duy trì một logic vận hành bóng đá xuyên suốt nhiều năm. Biến kĩ năng chiến thắng thành thói quen tập thể, duy trì tiêu chuẩn ở mức cao và liên tục tiến hóa trước khi hệ thống trở nên lỗi thời hoặc không hể sửa chữa được.