Đầu tuần này, sau 2 mùa giải liên tiếp Real Madrid trắng tay, cũng như phòng thay đồ nát vụn, Florentino Perez tuyên bố tổ chức bầu cử sớm như một cách để giải quyết phe chống đối.
Đầu tuần này, sau 2 mùa giải liên tiếp Real Madrid trắng tay, cũng như phòng thay đồ nát vụn, Florentino Perez tuyên bố tổ chức bầu cử sớm như một cách để giải quyết phe chống đối.
Trong 2 thập kỷ qua, gần như không tồn tại bất kỳ nhóm hội viên nào có tổ chức, có tiếng nói rõ ràng và tồn tại bền vững để tranh luận trực diện với "bố già" Perez trong đời sống thường nhật của CLB. Real Madrid cũng không tổ chức bầu cử kể từ năm 2006.
Tuyên bố bầu cử
Lần gần nhất Real Madrid có bầu cử chủ tịch là khi đội bóng vẫn còn thời kỳ "Những Zidane và những Pavo" ("Zidanes y Pavones"). Tuyến giữa khi đó cũng tan vỡ ở cuối kỷ nguyên "Galacticos", và những nỗ lực vá víu cuối cùng trước khi Florentino Perez từ chức vào cuối tháng 2/2006 là các bản hợp đồng khá kỳ lạ như Thomas Gravesen hay Pablo Garcia. Mọi chuyện không đem lại kết quả tốt đẹp.
Mùa hè năm 2006, có tới 5 ứng viên tranh cử gồm Ramon Calderon (người chiến thắng), Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir liên minh với tay đua Carlos Sainz, Lorenzo Sanz và Arturo Baldasano. Cuộc bầu cử cuối cùng được định đoạt bởi một quyết định tư pháp: Đình chỉ hình thức bỏ phiếu qua thư, vốn luôn là yếu tố then chốt trong các cuộc bầu cử của Real Madrid.
Phải gần như "đào khảo cổ" mới tìm lại được lần cuối các hội viên Real Madrid đi bỏ phiếu. Kể từ đó, vào các năm 2009, 2013, 2017, 2021 và 2025, chỉ có duy nhất Florentino Perez ra tranh cử. Lần duy nhất có người định đối đầu với ông là Juan Onieva vào năm 2009, nhưng ông này rút lui gần như ngay lập tức sau một màn ra mắt bị đánh giá là "kỳ quặc" và bị gắn mác "dị". Chính Perez hôm thứ Ba vừa rồi, buổi họp báo chính thức đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, cũng thách thức rằng bất kỳ ai muốn và đủ khả năng thì hãy bước ra tranh cử.
Trong lúc doanh nhân Enrique Riquelme vẫn chưa quyết định có chính thức đối đầu với Perez hay không (hôm thứ Tư, ông thông qua Marca gửi thư cho Perez yêu cầu thêm thời gian để tranh luận về tương lai CLB), thực tế của 2 thập kỷ qua trong cộng đồng Madridista là hoàn toàn không có một phe đối lập nào được tổ chức bài bản, có cấu trúc, có danh tính rõ ràng và tồn tại lâu dài.
Những tháng gần đây, khi thành tích đội bóng sa sút, mạng xã hội nhiều lần xuất hiện lời kêu gọi biểu tình ở Bernabeu phản đối cách điều hành CLB. Tuy nhiên, phía sau các lời kêu gọi ấy không có bất kỳ gương mặt nào đủ tầm để thách thức quyền lực của Perez. Chính ông nhắc đến "kẻ thù vô hình" (một cách ám chỉ Enrique Riquelme), những người tung tin nội bộ ra truyền thông. "Những ai muốn tranh cử nên biết rằng chúng tôi đang chờ đợi họ. Đây là cơ hội của họ, nhưng họ không nên nói xấu sau lưng chúng tôi, họ nên lộ diện và nói rõ mình là ai".

Hầu như không có ai thách thức được quyền lực của Perez
Kiểm soát CĐV
Chuỗi thành công vang dội, đặc biệt trong 12 năm gần đây với 6 chức vô địch Champions League, cũng khiến phần lớn người hâm mộ tin rằng Perez là con đường duy nhất khả thi cho Real Madrid. Song song với đó, ông duy trì mối quan hệ phức tạp với truyền thông (vừa thân thiết vừa đối đầu) và CLB cũng kiểm soát cực kỳ chặt chẽ các động thái trong đại hội hội viên, SVĐ cũng như các hội CĐV.
Trong các chuyến làm khách ở châu Âu chẳng hạn, vé được phân phối theo quy trình hạn chế nghiêm ngặt, vé ghi danh cá nhân và người hâm mộ phải nhận tại khách sạn theo các quy định an ninh chặt chẽ. Việc thành lập "khán đài cổ động" năm 2013 dưới sự bảo trợ của CLB giúp Perez kiểm soát khu vực cổ vũ duy nhất thực sự sôi động ở Bernabeu. Điều này trở thành lớp đệm bảo vệ ông trong những giai đoạn bị la ó như mùa giải năm nay.
Tháng Giêng vừa qua, trong trận đấu mà các cầu thủ, đặc biệt là Vinicius, bị phản ứng dữ dội và xuất hiện những tiếng hô "Florentino từ chức", khu vực khán đài phía Nam này đã nhận chỉ thị từ CLB yêu cầu không tham gia biểu tình. Điều đó khiến một bộ phận khán giả huýt sáo chính nhóm cổ động viên này vì cho rằng họ quá phục tùng ban lãnh đạo trong thời điểm toàn sân đang tức giận vì màn trình diễn của đội bóng.
Sự sụp đổ về mặt thể thao trong 2 mùa giải gần nhất đã khiến năm 2026 xuất hiện những tiếng hô "Florentino từ chức" rải rác tại Bernabeu – đủ nghe rõ và có ý nghĩa nhưng chưa phải đa số. Tuy nhiên, phía sau các tiếng hô ấy vẫn không xuất hiện bất kỳ ai đủ sức thách thức ông trong bầu cử. Ít nhất cho tới lúc này, chưa ai công khai nhận mình đứng sau hay tìm cách tận dụng làn sóng bất mãn đó.
Cùng với việc thông báo bầu cử sớm, thay vì đến năm 2028, Perez cũng nhân cơ hội công kích đối thủ Barcelona, hàng xóm Atletico, cũng như La Liga. Rất khó để một ai đó cạnh tranh ngang ngửa với Perez. Tuy vậy, mùa hè ở Bernabeu hứa hẹn rất sôi động, từ khả năng trở lại của Jose Mourinho đến kế hoạch chuyển nhượng.