thethaovanhoa.vn

Nhìn từ thất bại của đội U17: Bóng đá trẻ Thái Lan sa sút

Sơn Tùng 11/05/2026 08:21 GMT+7

Bóng đá Thái Lan từng sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng nhưng trong những năm qua, “Voi chiến” liên tục thất bại tại các giải đấu trẻ ở cấp khu vực và châu lục. Vấn đề được cho là ở chính công tác đào tạo cầu thủ trẻ của người Thái.

Bóng đá Thái Lan từng sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng nhưng trong những năm qua, "Voi chiến" liên tục thất bại tại các giải đấu trẻ ở cấp khu vực và châu lục. Vấn đề được cho là ở chính công tác đào tạo cầu thủ trẻ của người Thái.

Trong quá khứ, bóng đá trẻ Thái Lan từng giành được nhiều thành tích ấn tượng ở cấp độ khu vực và châu lục. Họ từng giành 3 HCV SEA Games liên tiếp ở môn bóng đá nam (2013, 2015 và 2017). Ngoài ra, "Voi chiến" từng giành hạng 4 ở ASIAD 2014, giải đấu cho những cầu thủ U23 và có 3 suất quá tuổi.

Bóng đá trẻ Thái Lan sa sút ở các giải đấu lớn

Tuy nhiên trong những năm gần đây, thành tích của bóng đá trẻ Thái Lan tại các giải đấu lớn đã đi xuống. Mới đây nhất, U17 Thái Lan đã bị loại từ vòng bảng U17 châu Á 2026 và gần như hết cơ hội dự U17 World Cup 2026. Trước đó ở giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Thái Lan mang tới lực lượng là các cầu thủ U16 đã bị loại từ vòng bảng, nhận thất bại trước U17 Lào và U17 Myanmar.

Ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan cũng dừng chân ở vòng bảng. Trước đó, tại SEA Games 2025 trên sân nhà, U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam tại trận chung kết.

Trong khi đó, U19 Thái Lan thua Indonesia ở chung kết U19 Đông Nam Á 2024, trong khi U20 Thái Lan cũng bị loại sớm tại giải U20 châu Á 2025.

Bóng đá trẻ Thái Lan sa sút thảm hại - Ảnh 1.

U17 Thái Lan bị loại từ vòng bảng U17 châu Á trong 2 năm liên tiếp (2025 và 2026)

Việc các tuyển trẻ Thái Lan thất bại ở nhiều giải đấu lớn, kèm theo những trận thua trước những đối thủ dưới cơ như tuyển trẻ Lào, đã khiến người hâm mộ xứ chùa vàng thất vọng.

Trên thực tế, hồi chuông cảnh báo đã được vang lên với bóng đá Thái Lan khi đội U19 của họ thua sốc 0-2 U19 Lào tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Khi đó, bình luận viên thể thao và là cựu HLV Rangsivut Chalopathum đã chia sẻ về vấn đề trong khâu đào tạo của các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Chia sẻ với tờ Thairath, HLV Rangsivut thừa nhận các cầu thủ trẻ Thái Lan có kỹ thuật kém so với thời của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

Tờ Thairath cho biết thêm các cầu thủ trẻ Thái Lan thường bắt đầu từ các trường học thay vì được đào tạo bài bản tại câu lạc bộ. Ngược lại, các câu lạc bộ có xu hướng tuyển quân từ những ngôi trường danh tiếng như Debsirin hay Assumption. Hơn nữa, các HLV bóng đá trẻ Thái Lan đang quá chú trọng vào chiến thuật, dẫn đến việc các cầu thủ trẻ thiếu hụt kỹ năng xử lý cá nhân và sự sáng tạo.

HLV Rangsivut cũng phân tích vấn đề lớn nhất của các đội tuyển Thái Lan là sự lúng túng trước lối chơi áp sát (pressing). Họ thường chọn cách phòng ngự nửa sân và thiết lập phòng ngự khu vực, nhưng lại không thể đối phó với lối đá pressing và tốc độ cao. Trong khi các nước khác tập trung vào đào tạo kỹ thuật cá nhân cho cầu thủ, bóng đá Thái Lan lại đang "mải mê với hệ thống". Kết quả là cầu thủ trẻ Thái Lan bị dạy dỗ quá máy móc nên không thể thích nghi với các tình huống biến đổi trên sân.

Bóng đá trẻ Thái Lan sa sút thảm hại - Ảnh 2.

U19 Thái Lan thua U19 Lào ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022

Vấn đề nằm ở khâu đào tạo

"Nếu không tin, hãy thử đi xem các đội bóng từ các trường học thi đấu ở lớp 7 hay lớp 8. HLV chỉ dạy chiến thuật mà thôi. Vì thế có những đứa trẻ cảm thấy 'học bóng đá' mà chẳng thu được gì… Vấn đề này kéo dài liên tục đến các lứa tuổi lớn hơn. Vì vậy điều cần làm là phải mở cơ hội để các em thể hiện khả năng trước đã. Không cần cả đội phải xuất sắc, nhưng mỗi đội phải có 1-2 cá nhân có khả năng tạo đột biến. Phải dạy các em cách tự giải quyết vấn đề ngay tại chỗ", HLV Rangsivut phân tích.

HLV Rangsivut thừa nhận không thể trách các cầu thủ, vì đây là lỗi hệ thống kéo dài. Ông cho rằng những tài năng như Dusit Chalermsan hay Tawan Sripan giờ gần như vắng bóng.

"Tôi thấy tiếc cho các cầu thủ trẻ khi chứng kiến bóng đá nước nhà thụt lùi. Thậm chí không thể dùng từ 'giậm chân tại chỗ', vì trước đây ở Đông Nam Á không ai là đối thủ của chúng ta. Giờ đây, chẳng ai sợ các đội tuyển Thái Lan nữa, trong khi bóng đá các nước láng giềng đang phát triển mạnh mẽ. Thời gian qua, chúng ta không có sự phát triển nghiêm túc nào mà chỉ quẩn quanh với mục tiêu SEA Games 2 năm một lần", HLV Rangsivut nói tiếp.

Năm 2025, cựu cầu thủ Sombat Likamnerdthai cũng chia sẻ trên tờ Daily News rằng vấn đề của bóng đá trẻ Thái Lan nằm ở khâu đào tạo, trong khi có rất nhiều giải đấu cho các cầu thủ trẻ trong nước. "Mọi người đều hiểu rằng những thất bại liên tiếp của các đội trẻ Thái Lan không phải do cầu thủ thiếu tinh thần đồng đội, mà là do thất bại trong việc phát triển kỹ năng cá nhân lên mức tiệm cận với trình độ châu Á hay thế giới", Sombat Likamnerdthai viết.

"Những điều này cho thấy bóng đá trẻ của chúng ta vẫn còn khoảng cách rất xa so với trình độ châu lục và thế giới. Tình trạng này tồn tại qua mọi thời đại mà vẫn chưa thay đổi. Thứ duy nhất chúng ta thấy thay đổi chỉ là số lượng các giải đấu ngày một tăng thêm", Sombat Likamnerdthai nhấn mạnh.

Bóng đá trẻ Thái Lan sa sút thảm hại - Ảnh 3.

U17 Thái Lan thua U17 Lào ở giải U17 Đông Nam Á 2026

Sombat Likamnerdthai cũng hiến kế cho LĐBĐ Thái Lan cần đặt mục tiêu ở giải U17 châu Á để giành vé dự U17 World Cup bằng cách nhanh chóng lập kế hoạch phát triển cầu thủ lứa U14 (trong 2 năm) và U12 (trong 4 năm). Ông cũng cho rằng các cầu thủ trẻ nên được tập trung vào các trung tâm huấn luyện để cải thiện kỹ năng và trình độ, có thể tập cùng nhau 3-4 ngày mỗi tháng (được lo ăn ở). Các trận đấu nên được sắp xếp để đánh giá sự tiến bộ, tập trung vào huấn luyện kỹ năng cá nhân trước khi huấn luyện chiến thuật tập thể.

Dù có những cảnh báo được đưa ra nhưng cho tới nay, các đội trẻ của Thái Lan vẫn chưa cho thấy sự cải thiện ở các giải khu vực và quốc tế. Không phải ngẫu nhiên U17 (U16) Thái Lan thua U17 Lào ở giải U17 Đông Nam Á 2026. Nhiều người cho rằng U17 Thái Lan chỉ dùng lứa U16 nhưng lực lượng của U17 Lào cũng có nhiều cầu thủ trẻ U16 như đối thủ của mình.

Tại giải U17 châu Á 2026, U17 Thái Lan không ghi nổi bàn nào trước U17 Tajikistan và U17 Saudi Arabia. Con số không tròn trĩnh này cùng với việc bị loại sớm là tín hiệu đáng báo động với công tác huấn luyện, đào tạo trẻ của bóng đá xứ chùa vàng. Nên nhớ ở giải U17 châu Á năm 2025, U17 Thái Lan cũng bị loại từ vòng bảng nhưng vẫn ghi được tổng cộng 2 bàn sau 2 trận đầu tiên. Nếu không có thay đổi nào, có lẽ các đội tuyển trẻ của Thái Lan sẽ tiếp tục thất bại ở các giải đấu lớn ở phía trước và điều này cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của tuyển quốc gia xứ chùa vàng trong tương lai.

Kế hoạch cho U17 Đông Nam Á và U17 châu Á của Liên đoàn bóng đá Thái Lan như thế nào?

Theo tờ Daily News, U17 Thái Lan dự U17 Đông Nam Á 2026 với đội hình 2 (U16), do đội hình chính tập trung chuẩn bị U17 châu Á 2026 dưới HLV Marco Gockel. Ban đầu, đội U17 Thái Lan của ông Gockel có kế hoạch tập huấn ở Trung Đông nhưng sau đó đã phải hủy bỏ. Dù U17 Thái Lan đã chuẩn bị cho giải châu Á với một vài trận giao hữu nhưng khi vào giải, họ đã thua liên tục 2 trận và bị loại sớm.

Đội U17 Thái Lan dự giải U17 Đông Nam Á 2026 do HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai dẫn dắt cũng gây thất vọng khi bị loại từ vòng bảng. Các cầu thủ U17 Thái Lan (U16) này được lựa chọn thông qua chương trình FIFA TDS Talent ID 2026 (Dự án Tìm kiếm Tài năng). Các cầu thủ chỉ có 7 ngày tập luyện với nhau trước khi sang Indonesia thi đấu vào tháng 4 năm nay nhưng kết quả cho việc chuẩn bị ngắn ngủi này không thể giành được kết quả tích cực.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN