Danh hiệu lớn đã né tránh Jose Mourinho từ lâu. Mặc dù vậy, dường như không ai thích hợp hơn so với ông để giải quyết cuộc xung đột tại Real Madrid.
Danh hiệu lớn đã né tránh Jose Mourinho từ lâu. Mặc dù vậy, dường như không ai thích hợp hơn so với ông để giải quyết cuộc xung đột tại Real Madrid.
Florentino Perez và giới lãnh đạo Real Madrid đang ngày càng quan tâm đến Mourinho, được xem như sự lựa chọn duy nhất đủ khả năng để tái thiết đội bóng. "Người đặc biệt" cũng đang thực hiện những bước đi quan trọng để trở lại Bernabeu.
Ứng viên số 1
Một tháng rưỡi trước, cái tên Mourinho không nằm trong kế hoạch của Real Madrid. Ngay cả khi Jorge Mendes, người đại diện của chiến lược gia Bồ Đào Nha, rất tích cực quảng bá thân chủ của mình cho giới lãnh đạo sân Bernabeu, vào thời điểm họ có 3 cuộc đối đầu liên tiếp với Benfica ở Champions League - 1 trận vòng bảng, cùng 2 lượt play-off vòng 1/8 - hầu như không mấy ai quan tâm. Chỉ đến khi thua Bayern Munich ở tứ kết, cùng nhiều rạn nứt ngày càng lộ ra, mọi thứ mới thay đổi.
Từ thời điểm đó, khi cả đội thể hiện thái độ buông xuôi ở La Liga, lãnh đạo Real Madrid tập trung vào việc tìm kiếm một HLV mới. Từ chối vô số hồ sơ được gửi về, cho đến cách nay hơn 2 tuần, danh sách thu hẹp còn 5 ứng viên. Thứ tự của họ là Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, Lionel Scaloni và Mourinho.
Sau khi phân tích nhu cầu của CLB ở mọi cấp độ, Real Madrid chấp nhận rằng Klopp vẫn không thể đảm nhiệm vị trí này. Tương tự là trường hợp Pochettino. Sau thất bại với Xabi Alonso, đội loại trừ việc thuê HLV trẻ như Scaloni, cũng như Julian Nagelsmann - người ban đầu được đồn đoán cũng cạnh tranh "ghế nóng".
Kết quả, danh sách rút gọn chỉ còn 2 người, trong đó Mourinho nổi lên như lựa chọn hàng đầu để chấm dứt sự hỗn loạn trong 1 năm rưỡi qua. Ứng cử viên dự bị là Deschamps, người đang cùng đội tuyển Pháp chuẩn bị cho World Cup 2026, và sau đó sẽ rời cương vị. Là người chiến thắng World Cup 2018, với kinh nghiệm quản lý một phòng thay đồ đầy sao như Pháp, mối quan hệ tích cực với các đồng hương như Kylian Mbappe, Camavinga và Tchouameni - một trong những nhân vật chính của ẩu đả nội bộ - giúp hồ sơ của Deschamps được đánh giá rất cao.
Điều mà Real Madrid ưu tiên là đưa Mourinho trở lại sau 13 năm từ ngày ông rời đi. Kể từ khi Mbappe đến hồi mùa hè 2024, "Los Blancos" trải qua 3 HLV - từ Carlo Ancelotti đến, Alonso rồi Arbeloa - nhưng chưa đạt được thành công đáng kể nào. CLB trải qua 3 mùa giải liên tiếp không giành được bất kỳ danh hiệu nào trong 3 danh hiệu lớn, trong khi phải chứng kiến sự căng thẳng nội bộ ngày càng gia tăng trong phòng thay đồ. "Phòng thay đồ lành mạnh nhất thế giới" mà Carletto nhiều lần đề cập hiện chỉ có những tranh cãi và thông tin rò rỉ.

Mourinho đang trên đường trở lại Bernabeu
Phù hợp dẹp loạn
Ở Valdebebas, mọi người nhìn nhận là trong suốt 1 thập kỷ qua, Real Madrid chỉ hiệu quả với một kiểu HLV nhất định: Zidane và Ancelotti. Đó là lý do tại sao giờ đây TGĐ Jose Sanchez đang thúc đẩy việc bổ nhiệm Mourinho. Mối quan hệ giữa ông và lãnh đạo CLB trong những năm qua vô cùng đặc biệt. Khi Ancelotti trở lại năm 2021 và giành 2 Champions League (2022, 2024), Mourinho luôn nhắc rằng ông muốn được như vậy.
Cho đến lúc này, Madrid tin rằng Mourinho là lựa chọn duy nhất đủ sức tái thiết đội bóng, cũng như lập lại trật tự trong một phòng thay đồ đang hỗn loạn. Hiện chưa có cam kết chính thức nào được ký kết, nhưng cả hai bên hiểu rõ mong muốn của đối phương. Chỉ còn là vấn đề thời gian, cho đến khi mùa giải kết thúc với cả Real Madrid lẫn Benfica.
Điểm then chốt là Perez cùng Mourinho phải tìm lại tiếng nói chung để tránh lặp lại những mâu thuẫn trong quá khứ, liên quan đến công việc hằng ngày ở môi trường phức tạp như Real Madrid. Lúc này, sự tin tưởng rằng "Người đặc biệt" phù hợp nhất để kiểm soát một phòng thay đồ mất phương hướng là tuyệt đối. Không ai nghi ngờ năng lực của ông trong việc làm điều đó. Mou từng quản lý tốt điều này khi đến Bernabeu năm 2010. Dù rời đi năm 2013 sau xung đột với nhóm "cừu đen", ông vẫn được nhìn nhận có công trong việc để lại nền tảng vững chắc.
Nội bộ Real Madrid đánh giá cao nhất việc ông "đặt nền móng" cho 4 chức vô địch Champions League trong 5 năm sau khi ra đi. Điều này lớn hơn nhiều so với 1 danh hiệu La Liga kèm kỷ lục 100 điểm, 1 Cúp nhà Vua, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 lần liên tiếp vào bán kết Champions League. Bernabeu đang báo động khẩn cấp, và không ai thích hợp hơn Mourinho để dập lửa.