Đội tuyển Hàn Quốc chạm trán đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang -sik, đây có thể là cơ hội cuối cùng để Son Heung-min chinh phục danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.
Đội tuyển Hàn Quốc chạm trán đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang -sik, đây có thể là cơ hội cuối cùng để Son Heung-min chinh phục danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.
Đây là tiêu đề bài viết trên Chosun sau lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027 tổ chức rạng sáng nay (giờ Việt Nam).
Lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 được tổ chức ngày 10/5 tại Salwa Palace gần Riyadh của Saudi Arabia. Đội tuyển Hàn Quốc thuộc nhóm hạt giống số 1 và được xếp vào bảng E.
UAE, đội tuyển Việt Nam cùng Yemen hoặc Lebanon sẽ chung bảng với Hàn Quốc. Yemen và Lebanon sẽ thi đấu vào ngày 4/6 để tranh suất tham dự Asian Cup.
Bảng A gồm Saudi Arabia, Kuwait, Oman và Palestine. Bảng B có Uzbekistan, Bahrain, Triều Tiên và Jordan.

Son Heung-min khát khao chinh phục chức vô địch Asian Cup cùng đội tuyển Hàn Quốc
Trung Quốc nằm ở bảng C cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan. Bảng D gồm Australia, Tajikistan, Iraq và Singapore.
Nhật Bản, đội tuyển cũng được xem là ứng viên hàng đầu châu Á cùng Hàn Quốc, sẽ cạnh tranh vé vào vòng knock-out tại bảng F với Qatar, Thái Lan và Indonesia.
Trọng tài quốc tế Kim Yoo-jung cũng tham gia với vai trò người bốc thăm. Giải đấu sẽ diễn ra trong 29 ngày, từ 7/1 đến 5/2/2027. Các trận đấu được tổ chức tại 8 sân vận động ở Riyadh, Jeddah và Al Khobar.
"Hàn Quốc được đánh giá rơi vào bảng đấu tương đối thuận lợi. Với tư cách ứng viên vô địch, điều quan trọng với Hàn Quốc là tạo đà ngay từ vòng bảng. UAE, đội tuyên Việt Nam cùng Yemen hoặc Lebanon đều bị xem là có trình độ thấp hơn Hàn Quốc và không có đội nào thực sự quá khó đối phó", phóng viên Lee Hyun-seok của Chosun nhận định.
Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik có thể trở thành "ngựa ô", nhưng rất khó để so sánh về tương quan lực lượng với Hàn Quốc.
Với Hàn Quốc, màn trình diễn ở vòng knock-out mới là điều quan trọng thực sự. Họ liên tục hướng tới chức vô địch Asian Cup trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp. Kể từ lần đăng quang năm 1960, Hàn Quốc đã trải qua 67 năm không vô địch Asian Cup.
Đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng để Son Heung-min chinh phục danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Son Heung-min từ lâu không giấu tham vọng vô địch Asian Cup. Anh cũng đang chuẩn bị cho 2026 FIFA World Cup với tâm thế "lần cuối",nên nhiều khả năng sẽ dốc toàn lực cho mục tiêu vô địch ở kỳ Asian Cup sắp tới.

HLV Hong Myung bo chạm trán ông Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027
Tại kỳ Asian Cup gần nhất ở Qatar năm 2024, Hàn Quốc dừng bước ở bán kết. Dưới thời HLV Jurgen Klinsmann, đội tuyển thi đấu dưới kỳ vọng và để thua Jordan 0-2 ở bán kết.
Trên bảng xếp hạng FIFA, UAE hiện đứng thứ 68, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99, trong khi Lebanon và Yemen lần lượt xếp hạng 108 và 149, khoảng cách khá lớn so với Hàn Quốc.
Xét về thành tích đối đầu trong lịch sử, Hàn Quốc cũng vượt trội với thành tích 13 thắng, 5 hòa, 3 thua trước UAE; 17 thắng, 6 hòa, 2 thua trước đội tuyển Việt Nam. Họ cũng chiếm ưu thế trước Lebanon với 12 thắng, 3 hòa, 1 thua và toàn thắng cả hai trận gặp Yemen.
Hàn Quốc chưa từng vô địch Asian Cup kể từ hai lần đăng quang liên tiếp ở các kỳ giải đầu tiên năm 1956 và 1960. Nếu lên ngôi ở giải đấu năm sau, họ sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Á kéo dài 67 năm.
Tại Asian Cup 2023 diễn ra ở Qatar hồi tháng 1/2024, Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klinsmann đã dừng bước ở bán kết.
Ở thời điểm hiện tại, nếu không có biến động lớn, HLV Hong Myung bo, người đang dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc hướng tới 2026 FIFA World Cup nhiều khả năng sẽ tiếp tục cầm quân đến hết Asian Cup 2027.
Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã công bố hợp đồng của ông kéo dài đến hết giải đấu này.
Nếu Hong Myung-bo tiếp tục tại vị, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn đấu trí giữa hai HLV người Hàn Quốc khi Kim Sang-sik hiện đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.