thethaovanhoa.vn

Siêu công trình sân vận động 60.000 chỗ ngồi của Việt Nam đã dần lộ diện

cẩm oanh 06/05/2026 11:17 GMT+7

Chỉ sau hơn nửa năm thi công rầm rộ, siêu dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên với quy mô vượt trội sân Mỹ Đình đã chính thức thành hình cấu trúc khán đài.

Chỉ sau hơn nửa năm thi công rầm rộ, siêu dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên với quy mô vượt trội sân Mỹ Đình đã chính thức thành hình cấu trúc khán đài.

Những hình ảnh tiến độ mới nhất tại đại công trường sân vận động PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và người hâm mộ thể thao nước nhà. Từ một mặt bằng ngổn ngang trong giai đoạn san lấp và đào móng ngày nào, sau hơn 6 tháng thi công với tốc độ cao độ, hình hài của một trong những đấu trường sân cỏ hoành tráng nhất Đông Nam Á đã dần lộ diện rõ nét.

Dự án sân PVF được chính thức khởi công vào ngày 19/10/2025 do Bộ Công An làm chủ đầu tư và Vinhomes đảm nhiệm vai trò tổng thầu. Công trình cốt lõi này nằm trong quần thể thể thao dịch vụ rộng lớn có quy mô lên tới khoảng 92 ha, được định hướng trở thành một trong những tổ hợp hạ tầng thể thao hiện đại hàng đầu khu vực.

Với thiết kế dự kiến lên đến 60.000 chỗ ngồi, sân vận động PVF có quy mô lớn gấp 1,5 lần so với Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.000 chỗ). Khi hoàn thiện, siêu công trình tại Hưng Yên sẽ chính thức vượt qua Mỹ Đình để trở thành sân vận động lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ xếp sau sân vận động Hùng Vương (135.000 chỗ ngồi và hiện đang thi công).

Siêu công trình sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi dần lộ diện - Ảnh 1.

Siêu công trình sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi dần lộ diện - Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất từ công trường xây dựng sân vận động PVF - Ảnh Dân Trí.

Không chỉ gây ấn tượng về mặt quy mô, sân PVF còn đánh dấu một bước ngoặt lịch sử về mặt công nghệ xây dựng hạ tầng thể thao tại Việt Nam. Điểm nhấn kiến trúc độc đáo nhất của công trình chính là hệ mái vòm thép khổng lồ có tổng khối lượng lên tới hơn 8.600 tấn. Đây sẽ là công trình thể thao đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ mái che đóng mở tự động hiện đại, với thời gian vận hành linh hoạt chỉ từ 12 đến 20 phút.

Hệ thống mái che thông minh này cho phép sân vận động dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa không gian ngoài trời và trong nhà. Tiện ích này đảm bảo cho việc tổ chức các trận thi đấu bóng đá đỉnh cao hay các siêu sự kiện văn hóa giải trí không bao giờ bị gián đoạn hoặc ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết cực đoan.

Nhằm hướng tới vị thế một kỳ quan thể thao mới, toàn bộ thông số kỹ thuật của dự án từ độ dốc của các tầng khán đài cho đến hệ thống các phòng chức năng, phòng báo chí, hậu trường đều đang được kiểm soát và giám sát thi công một cách nghiêm ngặt nhất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, khốn khó nhất của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA).

Theo kế hoạch từ ban điều hành dự án, sân PVF sẽ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục và chính thức khánh thành vào tháng 3/2027.

Sự xuất hiện của một tổ hợp thể thao đẳng cấp quốc tế, sở hữu sức chứa khủng cùng trang thiết bị hiện đại như sân PVF không chỉ nâng tầm bộ mặt hạ tầng thể thao quốc gia, mà còn hiện thực hóa những mục tiêu mang tầm vĩ mô. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm chiến lược để Việt Nam tự tin đăng cai, tổ chức các giải đấu quy mô mang tính châu lục và toàn cầu trong tương lai.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN