Một biến động hiếm thấy vừa xảy ra trong nội bộ đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa khi có tới 18 cầu thủ đồng loạt ký tên vào một lá đơn yêu cầu sa thải HLV trưởng người Thái Lan Prasobchoke Chokemor.
Một biến động hiếm thấy vừa xảy ra trong nội bộ đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa khi có tới 18 cầu thủ đồng loạt ký tên vào một lá đơn yêu cầu sa thải HLV trưởng người Thái Lan Prasobchoke Chokemor.
Đáng chú ý, động thái này diễn ra không lâu sau khi đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa lọt vào tứ kết AFC Women's Asian Cup 2026 – một thành tích được xem là tích cực với một đội bóng đang nằm trong top 40 thế giới. Ở giải này, nữ Đài Bắc Trung Hoa từng đánh bại Việt Nam (1-0) và Ấn Độ (3-1() ở vòng bảng trước khi thua đối thủ mạnh hơn hẳn là nữ Trung Quốc ở tứ kết.
Tuy nhiên, theo các cầu thủ, kết quả trên sân lại không phản ánh đúng những vấn đề nghiêm trọng tồn tại phía sau hậu trường. Trong đơn kiến nghị, nhóm cầu thủ bày tỏ sự thiếu niềm tin vào năng lực chuyên môn của ban huấn luyện. Họ cho rằng quá trình chuẩn bị cho các trận đấu thiếu hệ thống, các buổi tập không có cấu trúc rõ ràng và cách tiếp cận chiến thuật gây ra nhiều bối rối. Thậm chí, một số ý kiến còn khẳng định các cầu thủ phải tự xây dựng phương án thi đấu ngay trong trận do không nhận được chỉ đạo cụ thể từ ban huấn luyện.

HLV Prasobchoke Chokemor bị 18 tuyển thủ ký đơn đòi sa thải
Không chỉ dừng lại ở yếu tố chuyên môn, vấn đề thể lực và y tế cũng khiến các cầu thủ lo ngại. Một số trường hợp chấn thương được cho là có liên quan trực tiếp đến phương pháp tập luyện chưa phù hợp, làm dấy lên nghi vấn về công tác quản lý và chăm sóc cầu thủ. Tập thể đội bóng vì vậy đã chính thức kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này tiến hành thay đổi ngay lập tức vị trí HLV trưởng, đồng thời tái cấu trúc toàn bộ ban huấn luyện nhằm ổn định tình hình.
HLV Prasobchoke Chokemor từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền từ tháng 9/2025 sau khi người tiền nhiệm Chan Hiu Ming từ chức, và sau đó đã được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa ở sân chơi cấp châu lục. Ông Prasobchoke sở hữu bằng HLV chuyên nghiệp AFC (AFC Pro License) cùng chứng chỉ HLV thủ môn của AFC. Ông từng làm trợ lý HLV và HLV thủ môn cho đội tuyển U23 nam Thái Lan. Trong thời gian làm việc tại Đài Bắc Trung Hoa, ông cũng góp phần phát triển nhiều đội tuyển trẻ quốc gia, bao gồm các đội U17 và U20 của cả nam lẫn nữ.

Ông Prasobchoke sở hữu bằng HLV chuyên nghiệp AFC
Đây được xem là một trường hợp hiếm trong bóng đá quốc tế, khi chính các tuyển thủ công khai lên tiếng phản đối HLV dù đội tuyển vẫn đạt thành tích tương đối tốt. Sự việc không chỉ cho thấy những mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng mà còn đặt ra bài toán lớn về cách vận hành và quản trị đội tuyển ở cấp độ quốc gia.