Chỉ còn 71 ngày nữa, FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử, cả về số đội tham dự lẫn phạm vi tổ chức.
Chỉ còn 71 ngày nữa, FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử, cả về số đội tham dự lẫn phạm vi tổ chức.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một cú hích toàn diện cho bóng đá và du lịch, giải đấu đang đối mặt với nhiều thách thức đáng chú ý ngay từ giai đoạn chuẩn bị.
Du lịch giảm sút và rào cản chính sách
Một trong những yếu tố gây lo ngại lớn nhất là sự suy giảm của du lịch quốc tế đến Mỹ, nơi đăng cai phần lớn các trận đấu. Trong khi ngành du lịch toàn cầu tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2025, Mỹ lại ghi nhận mức giảm 5,4%. Xu hướng này được giới phân tích gọi là "Trump slump", phản ánh tác động từ các chính sách nhập cư và kiểm soát biên giới ngày càng chặt chẽ.
Số liệu cho thấy lượng du khách từ Canada giảm tới 28% trong tháng 1/2025 so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu đáng chú ý, bởi Canada vốn là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Mỹ. Bên cạnh đó, lượng khách từ châu Âu cũng có xu hướng giảm, với mức sụt hơn 5% trong đầu năm 2026.
Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết là các chính sách nhập cư khó đoán, đi kèm với việc siết chặt kiểm tra tại cửa khẩu. Những báo cáo về việc du khách bị giữ lại để thẩm vấn hoặc kiểm tra thiết bị điện tử đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của người muốn nhập cảnh.
Ngoài ra, chi phí và thủ tục visa cũng trở thành rào cản. Mỹ áp dụng khoản phí "toàn vẹn visa" lên tới 250 USD đối với khách không định cư, đồng thời đang xem xét yêu cầu người xin cấp ESTA (Giấy phép du lịch điện tử Mỹ) phải công khai lịch sử hoạt động trên mạng xã hội trong vòng 5 năm. Tổng hòa các quy định này khiến việc du lịch đến Mỹ trở nên phức tạp và kém hấp dẫn hơn so với trước đây.
Một yếu tố khác không thể bỏ qua là các chính sách xã hội, trong đó có quy định liên quan đến việc công nhận giới tính sinh học, khiến một bộ phận du khách quốc tế, đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+, tỏ ra thận trọng hơn khi lựa chọn Mỹ làm điểm đến.

Áp lực về chi phí và thủ tục visa có thể khiến lượng khách đến Mỹ xem World Cup giảm mạnh
Các dự báo trước đây cho rằng Mỹ có thể đón khoảng 1,24 triệu du khách quốc tế nhờ giải đấu, trong đó phần lớn là những chuyến đi phát sinh thêm. Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây cho thấy triển vọng này đang bị đặt dấu hỏi. Lượng đặt vé máy bay từ châu Âu sang Mỹ trong mùa Hè 2026 đã giảm hơn 14% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút của giải đấu có thể không đủ để đảo chiều xu hướng hiện tại.
Áp lực chi phí với người hâm mộ
Bên cạnh bài toán du lịch, vấn đề giá vé và chi phí liên quan cũng đang tạo ra nhiều tranh luận. FIFA bị chỉ trích vì áp dụng cơ chế "giá linh hoạt", khiến giá vé biến động theo nhu cầu và thời điểm mua.
Theo đó, giá vé trận chung kết có thể lên tới 4.185 USD và thậm chí chạm ngưỡng gần 7.900 USD đối với những hạng vé cao nhất. Mức giá này cao hơn đáng kể so với các kỳ World Cup trước. Nếu so sánh với World Cup 1994, lần gần nhất Mỹ đăng cai, giá vé sau khi điều chỉnh theo lạm phát vẫn thấp hơn đáng kể so với hiện tại.
Sự chênh lệch này khiến nhiều người hâm mộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận giải đấu. Không chỉ vậy, cơ chế giá linh hoạt còn dẫn đến tình trạng cùng một vị trí trên khán đài nhưng người mua phải trả mức giá khác nhau, tùy thuộc vào thời điểm giao dịch. Theo Euroconsumers, điều này đặt ra vấn đề về tính minh bạch và công bằng đối với người tiêu dùng.
Ngoài giá vé, hệ thống bán lại vé chính thức của FIFA cũng bị chỉ trích khi áp dụng mức phí 15% cho cả người mua lẫn người bán. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại châu Âu đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng, đề nghị xem xét lại cơ chế này.
Chi phí không dừng lại ở vé vào sân. Giá vận chuyển trong nước tại các thành phố đăng cai cũng có xu hướng tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu. Chẳng hạn, tại khu vực Boston, giá vé tàu từ trung tâm thành phố đến sân vận động có thể tăng lên hơn 75 USD cho một hành trình, cao gấp nhiều lần so với mức thông thường.
Khi cộng dồn tất cả các khoản chi phí, từ vé máy bay, lưu trú, vé trận đấu đến di chuyển nội địa, tổng chi phí để theo dõi World Cup 2026 có thể vượt xa khả năng của phần lớn người hâm mộ. Điều này phần nào lý giải vì sao nhu cầu đặt phòng khách sạn và mua vé tại một số thành phố đăng cai chưa đạt kỳ vọng ban đầu.