Cùng với văn hóa truyền thống, đời sống văn hóa nghệ thuật đương đại của Hải Phòng phát triển mạnh mẽ. Những dấu ấn về văn hóa của thành phố Cảng khởi nguồn từ lịch sử của thành phố và từ chính sách đặc thù.
Cùng với văn hóa truyền thống, đời sống văn hóa nghệ thuật đương đại của Hải Phòng phát triển mạnh mẽ. Những dấu ấn về văn hóa của thành phố Cảng khởi nguồn từ lịch sử của thành phố và từ chính sách đặc thù.
Đó chính là lý do những người gắn bó với lĩnh vực này tin tưởng, văn hóa, nghệ thuật của thành phố sẽ có những bước phát triển vượt bậc, nhất là khi có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Truyền dạy làn điệu truyền thống
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, phường Lê Chân là một trong những đơn vị tiêu biểu của thành phố Hải Phòng trong bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Ca trù An Biên. Cô giáo Bùi Thị Là, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, phường Lê Chân cho biết, trong chương trình văn nghệ của Lễ hội Truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026, cô và trò nhà trường biểu diễn ba tiết mục, trong đó có tiết mục hát Chèo "Vinh quang Nữ tướng Lê Chân". Đây là tác phẩm do cô và trò nhà trường sáng tác và biểu diễn. Lời tác phẩm tái hiện trọn vẹn thân thế, sự nghiệp và công lao to lớn của Nữ tướng đối với Hải Phòng. Qua chương trình, học sinh thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về đất nước và thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hải Phòng chào năm mới 2026. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
Em Nguyễn Minh Nguyệt, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố cho biết, khi tham gia biểu diễn tiết mục Chèo "Vinh quang Nữ tướng Lê Chân", em rất tự hào vì được sinh ra, học tập tại vùng đất giàu truyền thống lịch sử của Hải Phòng.
Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Chân cho biết, phát huy truyền thống từ mảnh đất An Biên xưa, phường Lê Chân tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm biến các giá trị lịch sử, văn hóa thành động lực phát triển. Địa phương cũng tiếp tục có các hoạt động nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn di tích đền Nghè, đình An Biên (những di tích tiêu biểu thờ Nữ tướng Lê Chân) và phát huy giá trị Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hằng năm, vào dịp 8/2 Âm lịch, phường Lê Chân tổ chức Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân - người có công khai hoang, lập ấp, dựng nên trang An Biên xưa-tiền thân của thành phố ngày nay. Đây không chỉ là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mang đậm bản sắc địa phương, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ. Trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026, tổ chức ngày 26/3, cô và trò của các trường học trên địa bàn phường trực tiếp tham gia nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động thực hành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội.

Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
Sợi chỉ đỏ từ truyền thống đến hiện đại
Theo Nghệ sĩ Ưu tú Khúc Hà Linh, nghệ thuật Chèo ở Hải Phòng ra đời từ rất sớm. Đến thời điểm này, nhiều địa phương tại thành phố vẫn duy trì các câu lạc bộ hát Chèo, hát ca trù. Các câu lạc bộ này giúp đời sống văn hóa cơ sở thêm sinh động, vui tươi, là những thành tố quan trọng để Hải Phòng triển khai thành công Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Nghệ sĩ Ưu tú Khúc Hà Linh rất tâm đắc với quan điểm "Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc" mà Nghị quyết 80-NQ/TW đề cập. Ông kỳ vọng, Nghị quyết 80-NQ/TW là nền tảng quan trọng để Hải Phòng cũng như các địa phương khác có nguồn lực đầu tư cho các bộ môn nghệ thuật truyền thống cũng như phát triển công nghiệp âm nhạc.
Theo ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, một trong những hoạt động thành phố triển khai tích cực để đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống là khánh thành Nhà hát Hoa Phượng và xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc.
Nhà hát Hoa Phượng là công trình văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu mới của Hải Phòng. Đây là công trình được trang bị đồng bộ, hiện đại, bao gồm âm thanh, ánh sáng và sân khấu đạt tiêu chuẩn cao, phù hợp với nhiều loại hình nghệ thuật như giao hưởng, nhạc kịch, biểu diễn sân khấu và các sự kiện quy mô lớn. Với không gian kiến trúc thiết kế sang trọng, mang tính biểu tượng, vừa đảm bảo công năng tổ chức sự kiện, vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ cho đô thị mới của thành phố, Nhà hát Hoa Phượng không chỉ là một thiết chế văn hóa quan trọng, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập của thành phố Cảng.
Cũng theo ông Lê Trung Kiên, Hải Phòng đang trong tiến trình xây dựng "thành phố âm nhạc" với những định hướng đến năm 2030, thành phố sẽ đẩy mạnh giáo dục âm nhạc trong trường học, phát triển các không gian biểu diễn, tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô lớn, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Âm nhạc không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cộng đồng, trở thành một phần đời sống thường nhật của người dân.