Cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng thiếu hụt vật tư y tế trầm trọng đang đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe từng là niềm tự hào của Cuba vào tình trạng báo động đỏ.
Cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng thiếu hụt vật tư y tế trầm trọng đang đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe từng là niềm tự hào của Cuba vào tình trạng báo động đỏ. Trước nguy cơ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân, Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ tài chính và nhân đạo khẩn cấp cho hệ thống y tế của nước này.
Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mạng lưới y tế công lập tại Cuba đang đối mặt với những con số gây sốc. Hiện có khoảng 96.000 người đang nằm trong danh sách chờ phẫu thuật. Tình trạng thiếu hụt oxy và thuốc gây mê đã khiến hơn 300 ca phẫu thuật nhi khoa bị hủy bỏ mỗi tuần.
Bên cạnh các ca phẫu thuật bị trì hoãn, hệ thống chăm sóc y tế cơ bản cũng đang đối mặt với tình trạng tê liệt trên diện rộng. Theo thống kê, hàng chục ngàn phụ nữ mang thai hiện không được tiếp cận các dịch vụ siêu âm định kỳ, trong khi phác đồ điều trị của khoảng 117.000 bệnh nhân ung thư bị gián đoạn do thiếu nguồn điện vận hành máy móc.
Đáng lo ngại hơn, môi trường bệnh viện đang trở thành điểm nóng về dịch bệnh khi sự thiếu hụt kháng sinh và găng tay y tế làm gia tăng các ca nhiễm trùng, viêm gan. Đồng thời, tình trạng cắt điện kéo dài cũng đang đe dọa trực tiếp đến hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine, gây nguy cơ hư hỏng nguồn dự trữ quan trọng này.
Tình trạng khủng hoảng kinh tế cùng điều kiện làm việc thiếu thốn đang gây ra một làn sóng rời bỏ ngành y diện rộng tại Cuba. Nhiều bác sĩ và điều dưỡng có chuyên môn cao đã buộc phải từ bỏ công việc chuyên môn để làm các nghề lao động chân tay như chạy bàn hoặc dọn dẹp thuê nhằm đảm bảo mức thu nhập tối thiểu để sinh tồn. Tại các bệnh viện, bầu không khí bất lực bao trùm khi các nhân viên y tế thường xuyên phải thông báo với bệnh nhân về việc không còn khả năng cứu chữa do tình trạng thiếu hụt trang thiết bị và thuốc men cơ bản.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng thiếu hụt vật tư y tế trầm trọng đưa Cuba vào tình trạng báo động đỏ. Ảnh: Reuters
Trước thực trạng này, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, mô tả tình hình tại quốc gia vùng Caribbean đang ở mức báo động đỏ. Trên mạng xã hội X ngày 25/3, ông nhấn mạnh: "Y tế cần được bảo vệ bằng mọi giá và không bao giờ được phép trở thành con bài trong các cuộc chơi địa chính trị, phong tỏa năng lượng hay cắt điện. Tình trạng tại Cuba hết sức đáng ngại khi quốc gia này phải chật vật duy trì dịch vụ y tế, dẫn đến thiếu hụt năng lượng gây ảnh hưởng sức khỏe người dân". Lời khẳng định này của người đứng đầu WHO đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy yếu của hệ thống y tế trước những áp lực từ điều kiện kinh tế và chính trị.
Trước nguy cơ về một cuộc suy sụp hệ thống trên diện rộng, Liên Hợp Quốc đã đề xuất kế hoạch cứu trợ khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD.
Ông Francisco Pichon, điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Cuba, cho biết tổ chức này đang nỗ lực đàm phán với Washington để mở đường cho việc nhập khẩu năng lượng vì mục đích nhân đạo. Điểm mấu chốt trong kế hoạch này là thiết lập một “mô hình truy xuất nguồn gốc nhiên liệu”. Theo đó, nguồn năng lượng nhập khẩu sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo chuyển thẳng đến các bệnh viện và các dịch vụ cấp cứu trọng yếu.

Ông Francisco Pichon, điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Cuba cho biết đã đề xuất kế hoạch cứu trợ khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD. Ảnh: France 24
“Tất cả các giải pháp đều đang được xem xét, bao gồm cả việc hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân”, ông Pichon khẳng định. Điều này cho thấy một bước đi linh hoạt trong việc huy động mọi nguồn lực sẵn có để cứu vãn hệ thống y tế. Thông qua đó, cộng đồng quốc tế cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc ngăn chặn một thảm họa nhân đạo có nguy cơ xảy ra tại Cuba.