Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa chính thức công bố danh sách 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031).
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa chính thức công bố danh sách 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031). Đáng chú ý, ngành Y tế đóng góp 14 đại biểu, bao gồm người đứng đầu ngành là Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng nhiều chuyên gia, nhà quản lý y tế. Điều này đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc đóng góp ý kiến chuyên môn và hoạch định chính sách quốc gia tại nhiệm kỳ lần này.
Sau quá trình bầu cử dân chủ và đúng quy định, danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI đã chính thức được công bố. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, nhằm hoàn thiện bộ máy lãnh đạo tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đáng chú ý, cơ cấu đại biểu ngành Y tế tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cử tri, quy tụ từ các nhà quản lý đến những chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo các bệnh viện lớn và cơ sở đào tạo uy tín. Sự kết hợp từ mọi khía cạnh của ngành từ y tế dự phòng, điều trị chuyên sâu đến đào tạo nhân lực và an toàn thực phẩm sẽ đều có tiếng nói đại diện. Danh sách đại biểu lần này thể hiện rõ nét kỳ vọng lớn lao của nhân dân trong việc hoàn thiện các chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Trong số 14 đại diện ngành Y tế vừa trúng cử, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế) là gương mặt tiêu biểu nhất, đại diện cho khối quản lý nhà nước ở cấp vĩ mô. Sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quốc hội khóa XVI là nơi cử tri gửi gắm niềm tin để tạo ra sự thống nhất cao giữa công tác điều hành chính phủ và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp tục được cử tri tỉnh Bắc Ninh tín nhiệm bầu và đã trúng cử ĐBQH khóa XVI.
Bên cạnh khối quản lý cấp cao, danh sách đại biểu còn cho thấy sự hiện diện dày đặc của đội ngũ chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo các đơn vị y tế trọng điểm. Tại khối điều trị và nghiên cứu, những tên tuổi lớn như PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội), PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân (Phó Giám đốc BV Trung ương Huế), PGS.TS Nguyễn Công Hoàng (Giám đốc BV Trung ương Thái Nguyên) và PGS.TS Nguyễn Vũ Trung (Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM) được kỳ vọng mang theo kinh nghiệm của thực tế lâm sàng và nghiên cứu khoa học vào các phiên thảo luận chuyên sâu.
Không những vậy, góc nhìn về đặc thù y tế vùng miền và an ninh sức khỏe cộng đồng cũng được củng cố mạnh mẽ với các đại diện từ khối quản lý địa phương như PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan (Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM), TS.BS Lê Thị Hoài Chung (Giám đốc Sở Y tế Nghệ An) và TS.BS Lê Văn Cường (Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa).
Song song đó, mảng đào tạo nguồn nhân lực và y tế chuyên sâu tại cơ sở cũng đóng góp những gương mặt tiêu biểu như TS. Nguyễn Thị Thu Dung (Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Thái Bình), TS. Phạm Kiều Anh Thơ (Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ), cùng các bác sĩ giàu kinh nghiệm tại địa phương như TS.BS Phạm Thu Xanh (Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng), Th.S.BS. Nguyễn Hồng Việt (Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình), BS. Huỳnh Kim Minh Tâm (Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang) và BS. Nguyễn Thanh Ngân (Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa).
Sự phân bổ đa dạng này từ trung ương đến cơ sở, từ đào tạo đến lâm sàng, hứa hẹn sẽ mang lại một cái nhìn đa chiều, giúp Quốc hội đưa ra những quyết sách sát sườn với nhu cầu thực tế của cả người bệnh và nhân viên y tế trên cả nước.
Việc các đại biểu ngành Y tế trải dài từ lĩnh vực quản lý nhà nước, điều trị lâm sàng đến nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực cho thấy sự toàn diện trong cơ cấu đại diện. Đây là cơ sở quan trọng để các tiếng nói từ thực tiễn được đưa vào nghị trường một cách khách quan và trực diện.
Với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các đại biểu ngành Y tế được xem là động lực quan trọng để đóng góp tích cực vào công tác lập pháp, đặc biệt là trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế. Các đại biểu của ngành cam kết tập trung giải quyết các bất cập trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trong nhiệm kỳ 2026–2031.