thethaovanhoa.vn

Cấp cứu thành công thai phụ mang khối u nang có biến chứng xoắn hoại tử

PHƯƠNG NHI 19/03/2026 14:56 GMT+7

Ngày 17/3, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu thành công cho một thai phụ bị u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử

Ngày 17/3, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu thành công cho một thai phụ bị u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử trên thai 28 tuần. Đây là ca bệnh phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và bé.

Tình huống cấp cứu trong đêm

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, ngày 17/3 đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân N.T.T.C. (27 tuổi, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị). Chị C. nhập viện trong tình trạng mang thai lần 2 ở tuần thứ 28, xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải, kèm theo buồn nôn và nôn.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối u nang buồng trứng phải với kích thước lớn (khoảng 7-10 cm) đã biến chứng xoắn. Nhận định đây là "giờ vàng" để cứu cả mẹ lẫn con, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Thách thức trong quá trình can thiệp

Ca phẫu thuật đối mặt với thách thức do tử cung đang mang thai 28 tuần có kích thước lớn, làm hạn chế không gian phẫu thuật. Để đảm bảo an toàn, thay vì mổ nội soi, kíp mổ đã quyết định thực hiện phương pháp mổ mở đường dọc giữa dưới rốn nhằm tạo không gian xử trí triệt để tổn thương. Đồng thời hạn chế tối đa việc kích thích tử cung để tránh nguy cơ dọa sinh non ngay trên bàn mổ.

Cấp cứu thành công thai phụ mang khối u nang có biến chứng xoắn hoại tử - Ảnh 1.

Phẫu thuật cấp cứu ca u nang buồng trứng xoắn hoại tử ở thai 28 tuần. Ảnh: Bệnh viện

Khi mở ổ bụng, kíp mổ ghi nhận khối u và vòi tử cung bên phải đã xoắn tới 3 vòng, khiến toàn bộ phần phụ hoại tử chuyển sang màu tím đen vì thiếu máu nuôi dưỡng. Để ngăn chặn độc tố từ các mô hoại tử này phát tán vào hệ tuần hoàn của mẹ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành kẹp và cắt bỏ nguyên khối phần phụ phải, kết hợp kiểm soát cầm máu để bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và thai nhi.

Phục hồi sau can thiệp và khuyến cáo từ các chuyên gia

Sau ca mổ, tình trạng sức khỏe của thai phụ ổn định, các chỉ số sinh tồn của thai nhi được ghi nhận phát triển bình thường. Qua quá trình theo dõi và chăm sóc tích cực tại bệnh viện, bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, u nang buồng trứng trong thai kỳ phần lớn là lành tính, tuy nhiên một số trường hợp có thể gây biến chứng nguy hiểm như xoắn, vỡ hoặc chèn ép, đặc biệt khi khối u có kích thước lớn. Để đảm bảo an toàn trong thai kỳ, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ và thực hiện đầy đủ các mốc siêu âm theo chỉ định nhằm phát hiện sớm các bất thường ở buồng trứng hoặc phần phụ. Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng cảnh báo như đau bụng đột ngột, đau dữ dội kéo dài kèm theo buồn nôn, nôn hoặc cảm giác căng tức vùng bụng, sản phụ cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN