Các CĐV Malaysia biểu tình trước trụ sở LĐBĐ Malaysia về vụ giả mạo hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch.
Các CĐV Malaysia biểu tình trước trụ sở LĐBĐ Malaysia về vụ giả mạo hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch.
Phóng viên Astro Arena, Fina Nasrom, đã đăng tải những bức ảnh mới nhất trước trụ sở của LĐBĐ Malaysia (FAM), cho thấy nhóm cổ động viên Ultras Malaya đã có mặt để tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa nhằm phản đối ban lãnh đạo của FAM.
Clip CĐV Malaysia biểu tình phản đối LĐBĐ Malaysia về vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch
Nhà báo Fina Nasrom viết: "Tình hình mới nhất trước trụ sở LĐBĐ Malaysia: Một nhóm nhỏ người hâm mộ bóng đá của đội tuyển quốc gia đã tập trung tại Kelana Jaya để bày tỏ sự không hài lòng liên quan đến vấn đề 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, vụ việc cũng đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế".

CĐV Malaysia biểu tình trước trụ sở LĐBĐ Malaysia
Sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên phần lớn án phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, làn sóng phản ứng tại Malaysia gia tăng mạnh. Trong tháng này, hội CĐV Ultras Malaya đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải công khai thừa nhận hành vi làm giả giấy tờ. Ultras Malaya nhấn mạnh họ đã kiên nhẫn chờ đợi mọi quyết định từ FIFA và CAS, và giờ yêu cầu FAM giải quyết tận gốc vấn đề bằng cách thừa nhận sai phạm và xử lý dứt điểm trước khi nói đến các bước tiếp theo.
Vụ việc nói trên khiến ĐT Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 ở trận gặp ĐT Việt Nam. Ngoài ra, vụ gian lận nhập tịch này cũng ảnh hưởng tới giải bóng đá nội của Malaysia khi có 4 cầu thủ trong số trên đã thi đấu ở các CLB trong nước.
Tranh cãi bùng lên khi cơ quan quản lý giải quốc nội Malaysia là Malaysian Football League (MFL) cho phép các cầu thủ này được đăng ký như cầu thủ nội sau khi mãn án cấm treo giò 12 tháng của FIFA, dựa trên việc họ có thẻ căn cước Malaysia.
Nhiều hội đồng độc lập đã xác định giấy khai sinh của các cầu thủ là giả. Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhập tịch phải đáp ứng điều kiện về nơi sinh, huyết thống hoặc thời gian cư trú. Ngoài ra, cơ quan đăng ký quốc gia Malaysia cũng không tìm thấy bản gốc giấy khai sinh.
Luật sư Malaysia, Nik Erman Nik Roseli gần đây lập luận rằng nếu quá trình nhập tịch có sai sót về pháp lý và đạo đức, thì giải pháp hợp lý là tước quốc tịch các cầu thủ này.
"Các cầu thủ này không thể được coi là cầu thủ Malaysia cho đến khi đáp ứng các yêu cầu tại Điều 6 đến 8 của RGAS", Erman nhấn mạnh.
Theo Quy định áp dụng Điều lệ của FIFA (RGAS), đặc biệt là các Điều 6 đến 8, một cầu thủ có quốc tịch mới để thi đấu bóng đá phải đáp ứng một trong các điều kiện: sinh ra tại quốc gia đó, có cha mẹ hoặc ông bà sinh tại đó, hoặc đã sinh sống tại quốc gia đó ít nhất 5 năm.
7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces đã bị phát hiện giả mạo hồ sơ và bị treo giò 12 tháng.