Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari tiết lộ ông đã gửi đơn phản đối sau khi biết tin U23 Indonesia không được dự ASIAD 2026.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari tiết lộ ông đã gửi đơn phản đối sau khi biết tin U23 Indonesia không được dự ASIAD 2026.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phản đối chính sách ngăn cản U23 Indonesia tham dự ASIAD 2026.
"Chúng tôi kêu gọi PSSI chủ động và lên tiếng mạnh mẽ rằng đội tuyển U23 Indonesia không thể tham dự ASIAD 2026", ông Okto phát biểu hôm nay (13/3), theo hãng tin Antara.
U23 Indonesia sẽ không thể góp mặt tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 10 do chính sách mới từ Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari không hài lòng khi U23 Indonesia không được dự ASIAD 2026
Vào tháng 12/2024, OCA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thống nhất rằng môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 sẽ chỉ có 16 đội tham dự. Những đội này chính là các đội góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2025, tuy nhiên U23 Indonesia không góp mặt ở VCK giải này do không vượt qua vòng loại.
Vấn đề nằm ở chỗ quy định về môn bóng đá ở ASIAD 2026 chỉ được đưa ra sau khi vòng loại đã kết thúc. Khi vòng loại bắt đầu vào tháng 10/2024, quy định này vẫn chưa tồn tại.
Liên quan đến chính sách này, Okto cho biết ông đã gửi đơn phản đối tới các cơ quan liên quan, bao gồm OCA và Ban tổ chức ASIAD Aichi–Nagoya (AINAGOC).
Tuy nhiên, đến nay KOI vẫn chưa nhận được phản hồi từ OCA. Vì vậy, Okto hy vọng PSSI cùng cộng đồng bóng đá châu Á, những bên cảm thấy bị thiệt thòi, sẽ cùng lên tiếng phản đối.
"Chúng tôi thông báo tới cộng đồng bóng đá Indonesia rằng cho đến hôm nay vẫn chưa có thay đổi nào, và chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng cùng với các quốc gia khác", ông Okto nói.
Theo ông Okto, những bên bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay đổi quy định này chính là PSSI và các liên đoàn bóng đá châu Á không thể tham dự ASIAD 2026.
Vì vậy, ông hy vọng PSSI cùng chính phủ Indonesia có thể chủ động hành động và đóng vai trò như chất xúc tác, phối hợp với các liên đoàn của những quốc gia khác để làm nổi bật vấn đề này.
"Nếu việc trao đổi được tiến hành ở nhiều nơi và tiếng nói này được lan rộng, tôi nghĩ sức ép có thể được tạo ra và động lực khởi phát sẽ đến từ Indonesia", ông Okto nhấn mạnh.