thethaovanhoa.vn

Hai nỗi lo cho Mỹ trước World Cup 2026

12/03/2026 14:38 GMT+7

Tròn 3 tháng nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh ở Mỹ, Mexico và Canada. Nhưng thay vì niềm hứng khởi cho một ngày hội lớn, sự bất an về tài chính và tình hình an ninh đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Tròn 3 tháng nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh ở Mỹ, Mexico và Canada. Nhưng thay vì niềm hứng khởi cho một ngày hội lớn, sự bất an về tài chính và tình hình an ninh đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Không cần nói đâu xa, hãy nhắc đến New Jersey, địa điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7 tới. Thay vì sự háo hức khi sân MetLife sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý cho nhà vô địch World Cup, tất cả đang lo ngại nơi đây có thể mang đến nỗi hổ thẹn khó giấu.

Các thành phố cần ngân sách hỗ trợ

Vấn đề đầu tiên liên quan đến tài chính. Quốc hội Mỹ đã đồng ý cấp số tiền 625 triệu USD để giúp 11 thành phố tổ chức các trận đấu World Cup 2026 đảm bảo việc đón tiếp khán giả đến theo dõi các trận đấu. Mỗi trận đấu World Cup diễn ra đều có quy mô lớn và cần đến lực lượng cảnh sát. Vấn đề nằm ở chỗ đến lúc này đã qua 4 tháng và chưa một thành phố nhận được tiền.

Trong một hội nghị diễn ra hôm 24/2 vừa qua, một quan chức trong ban tổ chức World Cup 2026 ở Miami đã lo ngại sự kiện Fan Fest ở Miami có thể bị hủy bỏ trong vòng 30 ngày tới nếu không nhận được ngân quỹ. Ở Kansas City, nơi sẽ tổ chức 6 trận đấu World Cup 2026 và kỳ vọng thu hút chừng 650 nghìn khách du lịch, một vị phó trưởng cảnh sát đã lo ngại việc chậm giải ngân tài chính sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch an ninh cho thành phố. Còn ở Foxborough, bang Massachusetts, kế hoạch tổ chức các trận đấu World Cup ở sân Gillette đang bị đe dọa khi nơi đây vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ 7,8 triệu USD như đã được hứa hẹn.

Những sự trì hoãn này không hề mơ hồ chút nào. Nó làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức của các thành phố vốn đã được xây dựng trong nhiều năm qua. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cần phải tìm cách để giải ngân khoản tiền tổ chức World Cup nhanh nhất có thể. Mọi sự chậm trễ dù chỉ là từng ngày đều có tạo ra thách thức lớn lao.

Hai nỗi lo cho Mỹ trước World Cup 2026 - Ảnh 1.

World Cup 2026 chỉ còn 3 tháng nữa sẽ bắt đầu, nhưng những mối lo về tài chính và an ninh đang bủa vây Mỹ

Nỗi lo từ ICE

Ngoài nỗi lo về tiền bạc, còn có một mối lo khác đáng lo ngại hơn: Vai trò của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Có những hoài nghi rõ ràng liệu có sự hiện diện của các thành viên trực thuộc cơ quan này tại những sân bóng tổ chức World Cup 2026 hay không? Todd Lyons, Giám đốc ICE, lại mô tả sự hiện diện của tổ chức này là một phần quan trọng trong công tác an ninh cho World Cup 2026. Ông để ngỏ khả năng sử dụng các đội đặc nhiệm. Đó là mô hình từng được áp dụng ở thành phố Minneapolis, nơi từng chứng kiến vụ việc các thành viên ICE bắn chết 2 công dân Mỹ hồi đầu năm. ICE là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong công tác an ninh ở các sự kiện lớn như các trận Super Bowl của môn bóng bầu dục Mỹ.

Nỗi lo ngại lớn nhất nằm ở sự thiếu chắc chắn trong khâu phối hợp an ninh. Sự hiện diện của ICE và Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ gây náo loạn trên phạm vi quốc gia. Trong trường hợp một đội đặc nhiệm xuất hiện ở sân bóng hay địa điểm công cộng, nó có thể khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Không ít quốc gia đã đưa ra lời cảnh báo cho công dân mình về điều kiện có thể đặt chân đến Mỹ. Hơn 90 tổ chức xã hội dân sự đã viết thư lên FIFA bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của đội đặc nhiệm về di trú đến số lượng khán giả hiện diện trên các sân bóng.

Không nói đâu xa, New Jersey có thể là nơi chịu tác động mạnh mẽ. Rất nhiều người sống ở đây là những người nhập cư hoặc con của họ. Một số lo ngại họ có thể là mục tiêu của ICE dù đang sống hợp pháp ở Mỹ. Một nhân viên nhà hàng đã nói rằng anh ta không muốn đến xem bất cứ trận đấu World Cup nào dù có tình trạng cư trú hoàn toàn trong sạch. Đó là hệ quả của việc không có bất cứ đảm bảo nào cho hàng triệu khán giả đến Mỹ mùa Hè này cho World Cup 2026. Hai thành phố New York và New Jersey đã lên kế hoạch trị giá 3,3 tỷ USD cho các hoạt động kinh tế mùa World Cup này, nhưng doanh thu có nguy cơ không đạt như kỳ vọng.

Với New Jersey, 8 trận đấu ở World Cup 2026 là một con số đáng kể, bao gồm trận chung kết. Điều những cư dân thành phố này mong muốn là nhìn thấy sân MetLife đầy những cổ động viên đến từ Brazil, Pháp, Na Uy, Đức hay những quốc gia khác. Thời gian từ giờ đến hết tháng 6 vẫn còn đủ để giải quyết những mối lo ngại từ tài chính đến công tác an ninh cho kỳ World Cup lần đầu tiên với thể thức 48 đội.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN