Trên nhiều diễn đàn làm mẹ, không ít thai phụ khi phát hiện mắc sùi mào gà đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi. Lời đồn thổi phổ biến nhất là: "Mang thai mà mắc sùi mào gà thì bác sĩ cũng bó tay, dùng thuốc hay can thiệp lúc này sẽ ảnh hưởng đến thai, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng chờ đẻ xong mới tính", hoặc "Kiểu gì virus cũng lây sang thai nhi trong bụng, con sinh ra sẽ mang mầm bệnh".
Vậy sự thật y khoa đằng sau những lời đồn truyền miệng đáng sợ này là gì? Chúng ta có thực sự phải "bó tay" đứng nhìn?

Trái ngược với lầm tưởng rằng y học không thể can thiệp cho thai phụ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều ca sùi mào gà cho phụ nữ mang thai.
Điển hình là trường hợp một nữ bệnh nhân trẻ, chưa đầy 20 tuổi, mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 20. Bệnh nhân phát hiện các tổn thương dạng u nhú vùng sinh dục khoảng 2 tuần trước khi đi khám. Sau khi qua Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cô được chuyển ngay sang Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị chuyên sâu.
Tại Khoa Laser và Săn sóc da, Ths.BSNT. Nguyễn Mậu Tráng ghi nhận nhiều tổn thương sùi mào gà ở cả vùng sinh dục ngoài và thành âm đạo. Bệnh nhân lập tức được làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc bệnh lây truyền qua đường tình dục khác nhằm đánh giá toàn diện. Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng với bác sĩ chuyên khoa sản để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng phương pháp xịt nitơ lỏng (cryotherapy).
Đây là phương pháp ít xâm lấn và an toàn trong thai kỳ. Chỉ sau 3 ngày chăm sóc và theo dõi tại viện, sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đều hoàn toàn ổn định, không hề có biến chứng như những lời đồn thổi trên mạng.
Nhiều thai phụ tin rằng cứ để mặc nốt sùi, ráng sinh xong rồi điều trị một thể cho an toàn. Tuy nhiên, TS. Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, cảnh báo đây là quan niệm sai lầm.
Sùi mào gà do virus HPV gây ra. Ở phụ nữ mang thai, miễn dịch tự nhiên suy giảm cộng với việc tăng sinh mạch máu tại cơ quan sinh dục đã vô tình tạo "mảnh đất màu mỡ" cho virus phát triển bùng phát. Nếu không can thiệp, tổn thương sùi mào gà có xu hướng lan rộng và tăng nhanh về kích thước.
TS. Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TW, nhấn mạnh thêm: Việc để mặc sùi mào gà phát triển trong thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo, nhiễm khuẩn ngược dòng, và đặc biệt là nguy cơ chảy máu ồ ạt trong quá trình chuyển dạ.
Bên cạnh đó, lời đồn "virus tự động lây qua nhau thai" là không chính xác. Thực tế, virus HPV không lây trực tiếp sang thai nhi trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, nếu người mẹ mang sùi mào gà sinh thường, em bé khi đi qua đường sinh dục ngoài sẽ có nguy cơ lây nhiễm HPV, gây bệnh ở da, niêm mạc hoặc hầu họng của trẻ. Do đó, thời điểm tương đối an toàn để can thiệp điều trị chính là 3 tháng giữa của thai kỳ, thay vì nhắm mắt chờ đợi.
Điều trị sùi mào gà cho thai phụ là một thách thức lớn, hiện nay không nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam có đủ điều kiện chuyên môn để tiếp nhận. Tùy tình trạng, bệnh nhân có thể được tư vấn theo dõi đến hết thai kỳ, điều trị bằng liệu pháp lạnh (như ca bệnh trên) hoặc laser CO₂.
PGS. TS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương khẳng định, điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện. Phòng khám chuyên đề được xây dựng để đảm bảo người bệnh được thăm khám toàn diện, kín đáo, trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ nhất. Bệnh viện hiện đang nỗ lực mở rộng mạng lưới này xuống hệ thống da liễu tuyến tỉnh để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.
Mắc sùi mào gà khi mang thai là điều không ai mong muốn, nhưng những lời đồn thổi vô căn cứ chỉ làm gia tăng sự sợ hãi. Sự thật là thai phụ hoàn toàn có thể được điều trị an toàn. Việc cần làm không phải là hoang mang hay giấu bệnh, mà là chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín sớm nhất có thể để bảo vệ trọn vẹn sức khỏe cho bản thân và thế hệ tương lai.