Trào lưu tiêm filler làm thẳng chân tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, sốc phản vệ và nhiều biến chứng nghiêm trọng.
Một nữ bệnh nhân 29 tuổi vừa được tiếp nhận tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hai cẳng chân biến dạng, sưng đỏ sau khi tiêm filler làm thẳng chân tại nhà. Bác sĩ cảnh báo thủ thuật thẩm mỹ tự thực hiện có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Theo ThS.BS. Hoàng Hồng Mạnh - Khoa Da liễu và Bỏng - Bệnh viện Bạch Mai, tiêm filler khi thực hiện trong điều kiện không đảm bảo vô khuẩn có thể nhanh chóng tiến triển thành nhiễm trùng lan tỏa mô mềm. Đây là tình trạng vi khuẩn xâm nhập vào các lớp mô dưới da, gây sưng đau, đỏ nóng và có thể lan rộng sang các vùng lân cận.
Trong những trường hợp nặng, viêm mô bào có thể tiến triển thành viêm cân cơ hoại tử, một dạng nhiễm trùng mô mềm đặc biệt nguy hiểm. Khi đó, vi khuẩn phá hủy nhanh chóng các lớp mô, gây hoại tử da và cơ, buộc phải can thiệp phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ phần mô bị tổn thương.
Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời bằng kháng sinh mạnh kết hợp phẫu thuật làm sạch ổ nhiễm trùng, người bệnh có nguy cơ hoại tử mô diện rộng, thậm chí phải cắt cụt chi. Nguy cơ này càng cao khi bệnh nhân đến cơ sở y tế muộn hoặc có bệnh nền như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch.

Hai cẳng chân bệnh nhân bị sưng nề, bầm tím sau khi tiêm filler.
Phản vệ là một tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp có thể xảy ra sau khi tiêm filler. Khi phản vệ xuất hiện, người bệnh có thể tụt huyết áp, co thắt phế quản, khó thở, thậm chí ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.
Trong môi trường y tế, các trường hợp phản vệ phải được xử trí ngay lập tức bằng thuốc và các phương tiện hồi sức chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu thủ thuật tiêm filler được thực hiện tại nhà hoặc tại các cơ sở không đảm bảo điều kiện y tế, người thực hiện thường không có sẵn thuốc cũng như thiết bị cấp cứu cần thiết.
Vì vậy, khi xảy ra phản vệ, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng nguy kịch trước khi kịp được chuyển đến bệnh viện. Đặc biệt, những người có tiền sử phản vệ, việc tiêm filler ngoài cơ sở y tế không chỉ thiếu an toàn mà còn có thể đặt người bệnh vào nguy cơ sốc phản vệ dẫn đến tử vong trong thời gian rất ngắn.
ThS.BS. Mạnh cho biết, filler được thiết kế nhằm bù thể tích mô mềm và chủ yếu được sử dụng trong thẩm mỹ khuôn mặt như làm đầy rãnh nhăn, má, cằm hoặc thái dương. Trong khi đó, tình trạng chân cong chủ yếu liên quan đến trục xương chày, xương mác hoặc cấu trúc cơ – gân.
Việc tiêm filler vào mô mềm không thể thay đổi trục xương, vì vậy không thể giải quyết nguyên nhân của tình trạng chân cong. Không những vậy, cẳng chân là vùng có ít mô mềm nhưng lại chứa nhiều cấu trúc quan trọng như động mạch chày trước, động mạch chày sau, hệ tĩnh mạch sâu và các dây thần kinh ngoại vi.
Khi tiêm một lượng lớn chất làm đầy vào khu vực này, filler có thể chèn ép mạch máu làm giảm tưới máu mô, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hoại tử da hoặc mô mềm. Ngoài ra, nếu chất làm đầy đi vào lòng mạch có thể gây tắc mạch, trong khi việc chèn ép thần kinh có thể gây đau dữ dội, tê bì hoặc yếu cơ.
Từ trường hợp trên, ThS.BS. Hoàng Hồng Mạnh khuyến cáo người dân cần thận trọng với những trào lưu làm đẹp chưa được kiểm chứng khoa học, đặc biệt là các thủ thuật xâm lấn được thực hiện ngoài cơ sở y tế. Khi có nhu cầu làm đẹp, người dân nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín và tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.