Ngày 20/5/2007, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế sau hơn 20 năm đổi mới.
Ngày 20/5/2007, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế sau hơn 20 năm đổi mới.
Trong nhiệm kỳ 2007-2011, Quốc hội khóa XII đã tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
Bầu cử Quốc hội khóa XII (ngày 20/5/2007)
Ngày 20/5/2007, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII diễn ra trong không khí phấn khởi và tin tưởng. Cử tri đã bầu 493 đại biểu trong tổng số 876 ứng cử viên.
Thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII có ý nghĩa to lớn, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII là ngày 20/5/2007. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,51%. Tổng số đại biểu được bầu là 493 đại biểu. Đồ hoạ: TTXVN
Dấu ấn nhiệm kỳ (2007-2011)
Quốc hội khóa XII hoạt động trong bối cảnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đi được chặng đường hơn 20 năm, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về cả lý luận và thực tiễn, tạo nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Quốc hội khóa XII tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo tiền đề đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội và hoạt động lập pháp
Quốc hội khóa XII hoạt động sôi nổi, ngày càng phát huy dân chủ, thiết thực và hiệu quả, có những đổi mới trong cả tư duy và hành động thực tiễn. Quốc hội có bước đổi mới quan trọng, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, tăng cường đại biểu chuyên trách; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII tại đơn vị bầu cử số 1 khu vực bỏ phiếu số 4, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội (2007). Ảnh : Đinh Xuân Tuân - TTXVN
Với sự phấn đấu nỗ lực, không ngừng đổi mới, trong 4 năm, Quốc hội khóa XII đã thông qua 67 luật, 13 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 14 pháp lệnh và 11 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Các văn bản pháp luật được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và điều hành kinh tế-xã hội của đất nước.
Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
Trong nhiệm kỳ khóa XII, Quốc hội đã quyết định 32 vấn đề quan trọng, đặc biệt là các quyết định về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và công trình, dự án quốc gia; quyết định về bộ máy nhà nước và nhân sự cấp cao trong bộ máy; quyết định rút ngắn một năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII; quyết định về chủ trương đầu tư các dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận; quyết định giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

Quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. Ảnh: Tiến Minh - TTXVN
Ngày 29/5/2008, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh liên quan. Theo Nghị quyết này, không gian mở rộng của thành phố Hà Nội mới bao gồm: Hà Nội, toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh Hà Tây (sau khi tách xã Tân Đức, huyện Ba Vì về tỉnh Phú Thọ), huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Với việc điều chỉnh này, thành phố Hà Nội mở rộng có tổng diện tích tự nhiên gần 3.358,6 km² và trên 6,2 triệu nhân khẩu, so với diện tích khi chưa mở rộng là trên 920 km² và xấp xỉ 3,5 triệu nhân khẩu. Sau khi mở rộng, thành phố Hà Nội có 12 quận, 17 huyện, 577 phường, xã, thị trấn.
Tăng cường hoạt động giám sát và chất vấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Quốc hội khóa XII đã xem xét 159 báo cáo các loại (báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các bộ, ngành...); đã giám sát 7 chuyên đề, trong đó có chuyên đề "nóng" như: việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007; những chuyên đề vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài như: việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010...

Đồng bào Thái tại Yên Bái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Mở rộng hoạt động đối ngoại
Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2006), một nhiệm vụ trọng tâm và là điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là "đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững", chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 31 tại Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 24/9/2010. Việt Nam trở thành tâm điểm gắn kết để các nước ASEAN vượt qua những khó khăn, thử thách, đồng thời nâng vị thế của các nước ASEAN trên trường quốc tế.
Với nhiều đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước, Quốc hội khóa XII đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Những dấu ấn của nhiệm kỳ không chỉ thể hiện vai trò ngày càng chủ động, hiệu quả của Quốc hội mà còn tạo tiền đề quan trọng cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong các nhiệm kỳ tiếp theo.