Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chính thức đưa ra phán quyết liên quan đến hành động gây tranh cãi của nữ vận động viên trượt băng tốc độ người Hà Lan Jutta Leerdam tại Thế vận hội mùa Đông 2026, khẳng định cô không vi phạm bất kỳ quy định quảng cáo nào.
Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chính thức đưa ra phán quyết liên quan đến hành động gây tranh cãi của nữ vận động viên trượt băng tốc độ người Hà Lan Jutta Leerdam tại Thế vận hội mùa Đông 2026, khẳng định cô không vi phạm bất kỳ quy định quảng cáo nào.
Leerdam, 27 tuổi, vị hôn thê của YouTuber kiêm võ sĩ quyền Anh Jake Paul, đã trở thành tâm điểm truyền thông sau khi giành huy chương vàng nội dung 1.000m trượt băng tốc độ và đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới. Ngay sau khi cán đích, cô kéo khóa bộ đồ thi đấu để lộ áo thể thao màu trắng của Nike bên trong - khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên khắp các mặt báo và mạng xã hội toàn cầu.
Hình ảnh Leerdam xúc động với chiếc áo mang thương hiệu Nike được chia sẻ rộng rãi, đặc biệt khi tài khoản Instagram chính thức của hãng với 298 triệu người theo dõi đăng lại. Nhiều nguồn tin cho rằng cô có thể thu về tới 1 triệu USD từ "gã khổng lồ" đồ thể thao này nhờ hiệu ứng truyền thông khổng lồ.
Tuy nhiên, hành động của Leerdam từng làm dấy lên lo ngại rằng cô có thể vi phạm các quy định nghiêm ngặt của IOC về quảng cáo và tài trợ trong thời gian diễn ra Olympic.


Hình ảnh Leerdam xúc động với chiếc áo mang thương hiệu Nike được chia sẻ rộng rãi.
Phát biểu hôm thứ Năm, bà Anne-Sophie Voumard, Giám đốc marketing của IOC, cho biết: "Tôi không phải chuyên gia trượt băng nghệ thuật, nhưng tôi hiểu rằng việc mở khóa bộ đồ sau khi thi đấu là điều bình thường với các vận động viên, đặc biệt vì trang phục rất bó sát. Đây là thông lệ phổ biến chứ không phải một chiêu trò tiếp thị".
Dù được "minh oan" trước IOC, Leerdam vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích rộng hơn liên quan đến phong cách và thái độ của mình tại sự kiện. Một số ý kiến cho rằng cô thể hiện hình ảnh "ngôi sao kiêu kỳ" quá mức.
Cựu danh thủ Hà Lan Johan Derksen là một trong những người chỉ trích gay gắt nhất. Ông phản đối việc Leerdam di chuyển tới Italy bằng chuyên cơ riêng sang trọng thay vì đi cùng đồng đội.
"Cách hành xử của cô ấy khiến tôi thấy khó chịu, giống như một diva", Derksen phát biểu với truyền thông Hà Lan trước thềm sự kiện. "Nếu tôi là huấn luyện viên của cô ấy, tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Dần dần, cả Hà Lan đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cách cư xử này".
Leerdam càng khiến tranh cãi gia tăng khi không tham dự Lễ khai mạc, thay vào đó ở lại phòng nghỉ và theo dõi sự kiện qua màn hình trong khi các đồng đội diễu hành trên sân vận động.

Hiện tại, Leerdam sở hữu hơn 6,3 triệu người theo dõi trên Instagram.
Bất chấp những tranh cãi, các chuyên gia tin rằng tiềm năng thương mại của Leerdam vẫn rất lớn. Giáo sư Rob Wilson, chuyên gia hàng đầu về kinh doanh và tài chính thể thao, nhận định thu nhập của cô có thể tiếp tục tăng mạnh sau Lễ bế mạc, thậm chí theo bước một trong những ngôi sao thương mại thành công nhất của Thế vận hội - vận động viên trượt tuyết tự do Eileen Gu.
Theo ước tính của Wilson, dù khó đạt mức thu nhập như các cầu thủ Ngoại hạng Anh, Leerdam hoàn toàn có thể kiếm từ 8 đến 10 triệu bảng Anh (tương đương 10,9-13,6 triệu USD) mỗi năm trong giai đoạn đỉnh cao Olympic, đặc biệt nếu cô mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực ngoài đồ thể thao truyền thống như làm đẹp, chăm sóc sức khỏe hoặc hàng xa xỉ.
Hiện tại, Leerdam sở hữu hơn 6,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Một bài đăng ghi lại ngày hôm sau khi cô giành huy chương vàng đã thu hút tới 1 triệu lượt thích. Dù mối quan hệ với Jake Paul giúp cô tiếp cận thêm nhiều khán giả mới, các bài đăng chúc mừng của anh lại không đạt mức tương tác cao tương tự.