Hai vận động viên trượt tuyết băng đồng nữ của Hàn Quốc đã bị loại khỏi nội dung sprint cổ điển nữ tại Thế vận hội mùa Đông hôm thứ Ba sau khi mẫu kiểm tra ván trượt của họ cho kết quả dương tính với một chất bị cấm, theo thông báo từ Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván Quốc tế (FIS).
Hai vận động viên trượt tuyết băng đồng nữ của Hàn Quốc đã bị loại khỏi nội dung sprint cổ điển nữ tại Thế vận hội mùa Đông hôm thứ Ba sau khi mẫu kiểm tra ván trượt của họ cho kết quả dương tính với một chất bị cấm, theo thông báo từ Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván Quốc tế (FIS).
Cụ thể, Han Dasom và Lee Eui-jin bị loại ngay từ vòng loại sau khi ván trượt của họ được phát hiện có chứa sáp fluorinated (gọi tắt là fluor) - một chất đã bị cấm sử dụng từ năm 2023 do những tác động tiêu cực tới môi trường và sức khỏe con người.
Theo FIS, fluorinated wax ban đầu được sử dụng trong lĩnh vực đóng thuyền buồm nhằm tăng độ trượt. Đến cuối thập niên 1980, chất này được đưa vào môn trượt tuyết, nơi yếu tố độ lướt đóng vai trò then chốt trong thành tích thi đấu. Nhờ khả năng giảm ma sát hiệu quả, fluor từng được xem là "vũ khí công nghệ" giúp vận động viên tối ưu hóa tốc độ trên đường đua.
Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng fluor là hợp chất không phân hủy sinh học, thuộc nhóm "hóa chất vĩnh cửu" (forever chemicals), có thể tồn tại lâu dài trong môi trường tự nhiên. Ngoài ra, việc sử dụng sáp fluor trong quá trình bảo dưỡng ván trượt - thường được nung chảy bằng bàn ủi nóng trong không gian kín, có thể gây nguy cơ sức khỏe cho các kỹ thuật viên.

VĐV trượt tuyết của Hàn Quốc, Han Dasom.
Trước những lo ngại này, FIS đã công bố lệnh cấm fluor từ năm 2019 và chính thức áp dụng hoàn toàn kể từ mùa giải 2023/2024. Tại các giải đấu lớn, ván trượt của vận động viên được kiểm tra tại khu vực thử nghiệm chuyên biệt, thường bố trí gần vạch đích, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định.
Hiện, phía Hiệp hội Trượt tuyết Hàn Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu bình luận từ truyền thông.
Về chuyên môn, Han Dasom và Lee Eui-jin lần lượt xếp hạng 157 và 158 trên bảng xếp hạng World Cup, không được đánh giá là ứng viên cạnh tranh huy chương ở nội dung sprint cổ điển nữ. Tuy vậy, sự việc vẫn thu hút sự chú ý bởi tính nghiêm ngặt trong việc thực thi các quy định mới liên quan đến bảo vệ môi trường tại Thế vận hội.
Vụ việc một lần nữa cho thấy xu hướng siết chặt kiểm soát kỹ thuật trong các môn thể thao mùa Đông, nơi yếu tố công nghệ và vật liệu thi đấu có thể tạo ra khác biệt đáng kể về thành tích.