Luật sư thể thao Malaysia Zhafri Aminurrashid cho rằng có "kẽ hở" giúp LĐBĐ Malaysia (FAM) thắng kiện trước FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo giấy tờ.
Luật sư thể thao Malaysia Zhafri Aminurrashid cho rằng có "kẽ hở" giúp LĐBĐ Malaysia (FAM) thắng kiện trước FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo giấy tờ.
Hôm qua (10/2), luật sư thể thao Malaysia Zhafri Aminurrashid cho rằng cơ hội FAM thắng kiện tại CAS (Tòa án trọng tài thể thao) phụ thuộc vào việc CAS có chấp nhận giấy khai sinh do Malaysia cấp cho 7 cầu thủ nhập tịch hay không. Theo ông, do có hai quốc gia có chủ quyền cùng cấp giấy khai sinh, FIFA không có thẩm quyền xác định giấy tờ nào có giá trị cao hơn. Nếu CAS công nhận giấy khai sinh của Malaysia, FIFA buộc phải cho phép 7 cầu thủ trở lại thi đấu.

Luật sư thể thao Malaysia Zhafri Aminurrashid cho rằng cơ hội FAM thắng kiện tại CAS (Tòa án trọng tài thể thao)
Mới đây, ông Zhafri Aminurrashid tiếp tục nói về vấn đề này với truyền thông Malaysia. "Về mặt giấy tờ, LĐBĐ Malaysia có lập luận rất mạnh vì chúng ta là một quốc gia có chủ quyền. Khi một quốc gia có chủ quyền ban hành giấy tờ chính thức, giấy tờ đó phải được các quốc gia khác công nhận. Đây chính là nơi tồn tại 'kẽ hở', tức là câu hỏi giấy tờ nào sẽ được cơ quan quản lý cấp trên coi là hợp lệ để sử dụng", ông Zhafri Aminurrashid nói với tờ Sukan Sinar.
Trước đó, FIFA đã xử phạt 7 cầu thủ Malaysia sau khi xác định họ vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.
Hiện FAM đã đưa vụ việc lên CAS. Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 và phán quyết sẽ được công bố vào một thời điểm khác.
Bình luận thêm, Zhafri cho biết nếu giấy khai sinh do phía Malaysia nộp được chấp nhận, điều đó là đủ để đáp ứng các quy định của FIFA, vốn yêu cầu bằng chứng về nguồn gốc huyết thống ít nhất phải có quan hệ máu mủ với ông hoặc bà.

Báo cáo điều tra mà FIFA có được xác nhận cả 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đều bị làm giả giấy khai sinh
"Dựa trên các giấy tờ này, chúng ta có thể nói rằng mọi điều kiện để cầu thủ được thi đấu đều đã được đáp ứng. Câu hỏi lúc này là, liệu các bên có dám khẳng định rằng một trong những giấy khai sinh đó là giả hay không?", Zhafri Aminurrashid nói tiếp.
Ông nhấn mạnh: "Đây là một vụ việc nhằm xác định tính xác thực. Vì vậy, cả hai bên, FIFA và FAM, đều cần chứng minh rằng những giấy khai sinh mà họ nắm giữ không phải là giả".
Tuy nhiên, ông thừa nhận khả năng thắng kiện vẫn để ngỏ ở mức 50-50 và CAS buộc phải lựa chọn một trong các giấy khai sinh được coi là hợp lệ để đưa ra quyết định cuối cùng.
"CAS cần quyết định họ tin vào bên nào. Trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ CAS cùng lúc xác nhận tính hợp lệ của hai giấy khai sinh do hai quốc gia khác nhau cấp. Nếu kịch bản đó xảy ra, tôi tin rằng FIFA sẽ thay đổi điều lệ và quy định của họ trong tương lai để bịt kín kẽ hở này", Luật sư thể thao Malaysia Zhafri Aminurrashid nói tiếp.
Ngày 26/9/2025, FIFA xác nhận FAM và các cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA. Hồ sơ do FAM nộp bị nghi là giả mạo, dẫn đến án phạt khoảng 350.000 CHF cho FAM, mỗi cầu thủ bị phạt tiền và treo giò 12 tháng.
Báo cáo điều tra 19 trang công bố tháng 10/2025 cho thấy giấy khai sinh tổ tiên của cả 7 cầu thủ đều bị làm giả hoặc khai sai; thực tế ông bà họ sinh tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil hoặc Hà Lan, không có gốc Malaysia.
FIFA xác định FAM sử dụng tài liệu giả để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ ra sân tại vòng loại Asian Cup 2027 ở trận gặp ĐT Việt Nam.
FIFA sau đó xử Malaysia thua 0-3 ở ba trận giao hữu có vi phạm. Sau phán quyết của CAS, AFC nhiều khả năng sẽ xem xét kết quả trận ĐT Malaysia gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi năm ngoái.