Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026 đã công bố nhiều nội dung mới, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện lần đầu của trượt tuyết leo núi cùng những điều chỉnh quan trọng ở nhiều môn truyền thống.
Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026 đã công bố nhiều nội dung mới, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện lần đầu của trượt tuyết leo núi cùng những điều chỉnh quan trọng ở nhiều môn truyền thống.
Một trong những điểm nhấn là nội dung team combined của trượt tuyết đổ đèo (Alpine Skiing). Đây là nội dung còn khá non trẻ, lần đầu xuất hiện tại Giải vô địch trẻ thế giới năm 2023 và ra mắt ở cấp độ chuyên nghiệp tại Giải vô địch thế giới FIS 2025. Tại Olympic 2026, team combined sẽ có màn chào sân Thế vận hội với thể thức gồm hai lượt thi đấu: đổ đèo (downhill) và slalom. Mỗi quốc gia cử hai VĐV, mỗi người đảm nhận một lượt, và thành tích được tính theo tổng thời gian. Thể thức này thay thế cho super combined trước đây, nơi một VĐV phải thi đấu cả hai nội dung, qua đó nhấn mạnh yếu tố phối hợp đồng đội.
Ở môn trượt tuyết tự do (Freestyle Skiing), nội dung dual moguls cũng lần đầu được đưa vào chương trình Olympic. Đây là nội dung đã xuất hiện trên hệ thống World Cup từ năm 1995. Các VĐV sẽ thi đấu đối kháng trực tiếp, trượt song song trên hai đường moguls liền kề. Mỗi lượt đấu được chấm điểm dựa trên kỹ thuật, độ khó động tác trên không và tốc độ, nhưng theo cách đặc biệt: mỗi giám khảo có năm "phiếu" để phân bổ cho hai VĐV. Người nhận nhiều phiếu hơn sẽ đi tiếp, tạo nên tính đối kháng và kịch tính cao.
Một thay đổi mang tính lịch sử khác nằm ở trượt tuyết băng đồng (Cross-Country Skiing), khi lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, cự ly thi đấu của nam và nữ được quy định bằng nhau. Tổng cộng có 12 nội dung, chia đều cho hai giới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới tại Thế vận hội mùa đông.

Ảnh: Môn trượt tuyết leo núi (Ski Mountaineering) được bổ sung vào chương trình thi đấu Olympic mùa đông 2026.
Điểm mới mang tính cách mạng nhất là sự xuất hiện của môn trượt tuyết leo núi (Ski Mountaineering). Sau 24 năm không có môn mới nào được bổ sung, Olympic Milan - Cortina 2026 sẽ đánh dấu sự ra mắt của trượt tuyết leo núi. Nội dung này bao gồm các cuộc đua sprint và tiếp sức hỗn hợp. VĐV phải kết hợp kỹ năng leo dốc, trượt băng đồng và đổ đèo. Trong phần leo, họ gắn da trượt dưới ván để có thể đi ngược dốc, sau đó tháo ván để chạy bộ lên núi trước khi trượt xuống đích. Đây được xem là môn thi phản ánh rõ nhất tinh thần chinh phục thiên nhiên của thể thao mùa đông.

Ở môn skeleton, nội dung tiếp sức hỗn hợp cũng lần đầu góp mặt tại Olympic.
Ở môn skeleton, nội dung tiếp sức hỗn hợp cũng lần đầu góp mặt tại Olympic. Mỗi đội gồm một nam và một nữ VĐV, thi đấu nối tiếp và cộng tổng thời gian để tính điểm.
Với nhảy trượt tuyết (Ski Jumping), chương trình nữ sẽ có thêm nội dung đồi lớn (large hill), bên cạnh đồi tiêu chuẩn (normal hill) vốn được đưa vào Olympic từ năm 2014. Trong khi đó, nội dung super team nam sẽ thay thế cho thi đấu đồng đội truyền thống tồn tại từ năm 1988, với thể thức gọn hơn: hai VĐV thi đấu ba lượt chấm điểm, thay vì bốn người và hai lượt như trước.

Môn trượt băng nằm ngửa (Luge) lần đầu tổ chức nội dung đôi nữ.
Cuối cùng, môn trượt băng nằm ngửa (Luge) lần đầu tổ chức nội dung đôi nữ, hoàn thiện hơn bức tranh bình đẳng giới của môn thể thao vốn chỉ chứng kiến các cặp VĐV nam tranh tài suốt từ năm 1964. Dù số suất dự Olympic của nữ vẫn thấp hơn nam, đây vẫn được xem là bước tiến quan trọng.
Với hàng loạt đổi mới, Olympic mùa đông Milan - Cortina 2026 không chỉ là ngày hội thể thao, mà còn là dấu mốc cho sự phát triển, thay đổi không ngừng của phong trào Olympic trong thế kỷ 21.