thethaovanhoa.vn

Phụ huynh Hàn Quốc vẫn tin tưởng mô hình giáo dục truyền thống trong thời đại AI

Đức Thắng/TTXVN 02/02/2026 15:56 GMT+7

Ngày 1/2, các nhà phân tích cho biết trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thay thế nhiều việc làm trí thức, xã hội Hàn Quốc vẫn cho thấy sự lệ thuộc sâu sắc vào mô hình giáo dục truyền thống, lấy thi cử, đại học danh tiếng và các ngành nghề chuyên môn cao làm thước đo thành công.

Ngày 1/2, các nhà phân tích cho biết trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thay thế nhiều việc làm trí thức, xã hội Hàn Quốc vẫn cho thấy sự lệ thuộc sâu sắc vào mô hình giáo dục truyền thống, lấy thi cử, đại học danh tiếng và các ngành nghề chuyên môn cao làm thước đo thành công.

Tại Hàn Quốc, nhiều phụ huynh thừa nhận dù công khai chỉ trích văn hóa học thêm và giáo dục tư nhân, họ vẫn buộc phải đầu tư mạnh cho con cái. Một phụ huynh tại Seoul cho biết chi khoảng 2.000.000 won (1.370 USD) mỗi tháng cho học thêm, tương đương hơn 50% mức lương trung bình của Hàn Quốc, chỉ với hy vọng con có thể vào được một trường đại học hàng đầu. Theo họ, trong một xã hội mà xuất thân học vấn vẫn quyết định phần lớn cơ hội nghề nghiệp, việc rút lui khỏi “cuộc đua học thuật” gần như là điều không tưởng.

Phụ huynh Hàn Quốc vẫn tin tưởng mô hình giáo dục truyền thống trong thời đại AI - Ảnh 1.

Học sinh tại trường học ở Goyang, phía Bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nỗi lo càng gia tăng khi liên tiếp xuất hiện các cảnh báo AI có thể thay thế nhiều ngành nghề thu nhập cao như bác sĩ, luật sư hay kế toán. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc từng nhận định các lĩnh vực này có mức độ dễ bị tổn thương cao trước AI, trong khi nhiều khảo sát quốc tế cho thấy hàng chục phần trăm doanh nghiệp dự kiến giảm tuyển dụng do tự động hóa. Tuy nhiên, những cảnh báo này lại chưa mang đến lộ trình thay thế rõ ràng cho phụ huynh và học sinh.

Giới chuyên gia cho rằng đây là dạng bất an mới, khác với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, bởi tốc độ thay đổi quá nhanh và khó dự đoán. Dù vậy, trong ngắn hạn, áp lực thi cử và học thêm khó giảm, bởi hệ thống tuyển sinh và thị trường lao động Hàn Quốc vẫn ưu ái bằng cấp và danh tiếng trường học.

Nhiều sinh viên thừa nhận mối đe dọa từ AI chưa đủ “hữu hình” để thay đổi lựa chọn hiện tại. Trong khi đó, một bộ phận phụ huynh vẫn tin rằng bằng cấp đại học và các nghề chuyên môn là “tấm thang” bền vững nhất để duy trì vị thế xã hội, ngay cả trong kỷ nguyên AI đang hình thành.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN