thethaovanhoa.vn

Hội chợ Mùa Xuân: Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh

Uyên Hương/TTXVN 01/02/2026 19:22 GMT+7

Chỉ còn ít giờ nữa sẽ đến thời điểm khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 (9h sáng ngày 2/2), không khí tại khu vực trưng bày đang nóng lên từng phút.

Chỉ còn ít giờ nữa sẽ đến thời điểm khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 (9h sáng ngày 2/2), không khí tại khu vực trưng bày đang nóng lên từng phút. 

Các gian hàng đồng loạt hoàn thiện khâu trưng bày, sản phẩm được sắp xếp gọn gàng, bảng giá rõ ràng, đội ngũ nhân sự đã có mặt đầy đủ. Từ mỹ phẩm thiên nhiên, thực phẩm chế biến đến nông sản đặc trưng vùng miền, tất cả đang chờ khoảnh khắc chính thức ra mắt người tiêu dùng Thủ đô và du khách thông qua sự kiện xúc tiến thương mại tầm vóc quốc gia lớn nhất trong năm. Không chỉ là điểm hẹn mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp thị trường, quảng bá sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững.

Điểm chung dễ nhận thấy là sự chủ động của doanh nghiệp. Không còn cảnh "chạy nước rút" lúng túng, nhiều đơn vị đã hoàn thiện gian hàng từ sớm, tranh thủ kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ trước 'giờ G'. Đây cũng là tín hiệu cho thấy sức hút của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, sự kiện xúc tiến thương mại được doanh nghiệp kỳ vọng không chỉ ở doanh thu, mà còn ở cơ hội mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu lâu dài.

Hội chợ Mùa Xuân: Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Nhiều gian hàng đã hoàn thiện, phản ánh sự đầu tư công phu về không gian trưng bày và nhận diện sản phẩm. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Lần đầu tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhãn hàng Cobote - đơn vị sản xuất các sản phẩm chăm sóc cá nhân từ dừa mang đến không gian trưng bày đậm dấu ấn của "xứ dừa" Vĩnh Long. Theo chị Lại Thị Hằng, đại diện Cobote tại Hà Nội, các sản phẩm chủ lực được giới thiệu tại hội chợ lần này là dầu dừa tươi, son dưỡng và các dòng chăm sóc da, tóc phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

Điểm nhấn của Cobote nằm ở việc sử dụng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Nhờ đó, sản phẩm vừa giữ được sự lành tính, vừa đa dạng về chủng loại, nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản. Chị Hằng chia sẻ, các sản phẩm thiên nhiên không tạo hiệu quả tức thì như sản phẩm công nghiệp, nhưng bù lại là cảm giác an toàn, dễ chịu cho da và tóc, cùng hương thơm tự nhiên từ dầu dừa và thảo mộc.

Về giá bán, Cobote lựa chọn phân khúc dễ tiếp cận. Những sản phẩm cơ bản như dầu dừa có mức giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/sản phẩm, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Khi tham gia hội chợ, doanh nghiệp kỳ vọng có cơ hội quảng bá sản phẩm không chỉ tới người dân Thủ đô, mà còn tới đông đảo khách tham quan từ nhiều địa phương khác.

Đánh giá về công tác tổ chức, chị Lại Thị Hằng cho biết ban tổ chức đã hỗ trợ rất tốt, từ khâu thi công đến bố trí gian hàng. "Gian hàng đẹp, tiến độ nhanh, khiến chúng tôi thực sự bất ngờ. Sau khi gian hàng của Vĩnh Long hoàn thiện, doanh nghiệp đã có mặt và trưng bày xong toàn bộ sản phẩm", chị Hằng nói. Từ trải nghiệm thực tế, đại diện Cobote cũng bày tỏ mong muốn Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ trở thành chuỗi sự kiện thường niên, mở rộng theo các mùa để doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Hội chợ Mùa Xuân: Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh - Ảnh 2.

Khu gian hàng của tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thiện, hàng hóa bắt đầu được bày lên kệ trước giờ khai mạc. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Cũng đến từ Vĩnh Long, Công ty cổ phần đầu tư Dừa Bến Tre mang tới hội chợ các sản phẩm đặc trưng như nước cốt dừa, sữa dừa và dầu dừa. Chị Trần Thị Ngọc Hà, đại diện doanh nghiệp cho biết, mục tiêu lớn nhất khi tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là quảng bá sản phẩm tại thị trường miền Bắc, nơi doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Hiện nay, các sản phẩm của công ty đã được phân phối rộng rãi tại thị trường nội địa thông qua kênh MT (kênh hiện đại) và GT (kênh truyền thống), đồng thời xuất khẩu tới khoảng 65 quốc gia. Tuy nhiên, việc tham gia hội chợ là cách để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, từng bước mở rộng thị phần trong nước. "Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ nguồn dừa tỉnh Bến Tre, nay là Vĩnh Long, mang tính gia truyền, vừa đảm bảo chất lượng, vừa góp phần tiêu thụ nông sản và tạo việc làm cho bà con địa phương", chị Hà chia sẻ.

Về tiến độ chuẩn bị, gian hàng của doanh nghiệp đã hoàn thiện 100%. Chị Hà đánh giá cao sự hỗ trợ của ban tổ chức, đặc biệt trong khâu vận chuyển hàng hóa từ nhà máy ra địa điểm hội chợ, giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí và tập trung cho hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Không khí sẵn sàng trước 'giờ G' còn hiện rõ tại gian hàng của Hộ kinh doanh Dương Tiến Hải, chuyên các sản phẩm tôm khô, cá khô. Theo bà Dương Thị Mỹ Duyên, mục tiêu khi tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là quảng bá các sản phẩm đặc sản địa phương tới người tiêu dùng miền Bắc, đặc biệt trong dịp mua sắm phục vụ Tết.

Điểm mạnh của các sản phẩm này nằm ở nguồn nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ ngư dân, sản xuất và đưa thẳng tới tay khách hàng mà không qua trung gian. Nhờ đó, chất lượng luôn được kiểm soát từ gốc, giá thành giữ ở mức hợp lý. Bà Duyên cho biết, với sự hỗ trợ của ban tổ chức, doanh nghiệp quyết định đưa ra mức giá trưng bày tương đương giá bán tại xưởng, nhằm mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất.

Đến thời điểm hiện tại, gian hàng của hộ kinh doanh đã hoàn thiện 100%, toàn bộ sản phẩm được trưng bày sẵn sàng cho lễ khai mạc. Với kinh nghiệm tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức, bà Duyên bày tỏ sự phấn khởi khi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, giúp doanh nghiệp nhỏ có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Kỳ vọng doanh thu được đặt trong bối cảnh thực tế, tập trung vào việc phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân miền Bắc. Theo bà Duyên, chỉ cần sản phẩm đến được tay người tiêu dùng, tạo được niềm tin và sự hài lòng, đó đã là thành công lớn của doanh nghiệp.

Từ mỹ phẩm thiên nhiên, sản phẩm từ dừa đến tôm khô, cá khô, mỗi gian hàng là một lát cắt sinh động về nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong việc tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Trước giờ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, có thể thấy một điểm chung: doanh nghiệp đã sẵn sàng, không chỉ về sản phẩm và gian hàng, mà còn về tâm thế bước vào một mùa xúc tiến thương mại mới với nhiều kỳ vọng mới.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN