Bóng đá Trung Quốc tiếp tục trải qua giai đoạn "thanh lọc" khốc liệt nhất trong lịch sử, khi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức công bố hàng loạt án phạt nghiêm khắc nhằm vào các CLB, quan chức và cá nhân liên quan đến dàn xếp tỷ số, cá độ và tham nhũng trong ngành bóng đá.
Bóng đá Trung Quốc tiếp tục trải qua giai đoạn "thanh lọc" khốc liệt nhất trong lịch sử, khi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức công bố hàng loạt án phạt nghiêm khắc nhằm vào các CLB, quan chức và cá nhân liên quan đến dàn xếp tỷ số, cá độ và tham nhũng trong ngành bóng đá.
Theo thông báo mới nhất, có tới 9 đội bóng sẽ phải khởi đầu mùa giải Chinese Super League (CSL) sắp tới với số điểm âm. Tổng cộng 13 CLB tại các giải quốc nội bị xử phạt, bao gồm trừ điểm và phạt tiền từ 200.000 đến 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 28.000-143.000 USD). Bốn đội trong số này đã phải xuống hạng China League One.
Hai CLB chịu án nặng nhất là Shanghai Shenhua - á quân mùa trước, và Tianjin Jinmen Tiger. Họ cùng bị trừ 10 điểm ngay trước khi mùa giải khởi tranh. Qingdao Hainiu bị trừ 7 điểm, trong khi Henan FC và Shandong Taishan cùng bị trừ 6 điểm. ĐKVĐ Shanghai Port cũng không tránh khỏi án phạt khi bị trừ 5 điểm, cùng với Zhejiang FC, Beijing Guoan và Wuhan Three Towns, do vi phạm trần lương và sử dụng bên thứ ba để ký hợp đồng cầu thủ trong giai đoạn 2023-2024.

Li Tie, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc, ra tòa vào tháng 3 năm 2024. Ảnh: CCTV
CFA khẳng định các án phạt được đưa ra sau quá trình điều tra sâu rộng về hoạt động cá cược, thao túng tỷ số và các giao dịch phi pháp trong bóng đá. "Những hình phạt này nhằm duy trì kỷ cương ngành, thanh lọc môi trường bóng đá và bảo đảm sự công bằng trong thi đấu", CFA nhấn mạnh, đồng thời tái khẳng định chính sách "không khoan nhượng" với tham nhũng.
Song song với các án dành cho CLB, chiến dịch làm sạch bóng đá Trung Quốc còn nhắm mạnh vào cá nhân. Tính đến nay, 73 người đã bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá suốt đời, trong đó có cựu Chủ tịch CFA Chen Xuyuan và cựu HLV đội tuyển quốc gia Li Tie. Li Tie - cựu tiền vệ Everton, đã bị kết án 20 năm tù vì dàn xếp tỷ số, nhận và đưa hối lộ, trong khi Chen Xuyuan bị tuyên án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản.
Phát biểu tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, đại diện CFA cùng Bộ Công an và Tổng cục Thể thao Trung Quốc khẳng định chiến dịch này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. "Chúng tôi sẽ duy trì áp lực cao, xử lý nghiêm khắc và triệt để mọi hành vi làm tổn hại đến giá trị thể thao và hình ảnh của bóng đá", người phát ngôn CFA tuyên bố.