Trước làn sóng pickleball ngày càng lan rộng, cư dân khu Mountbatten (Singapore) đang thử nghiệm một giải pháp mới mang tên "silent pickleball" - chơi pickleball bằng bóng xốp nhằm giảm tiếng ồn, hướng tới việc dung hòa giữa nhu cầu rèn luyện thể thao và sự yên tĩnh của khu dân cư.
Trước làn sóng pickleball ngày càng lan rộng, cư dân khu Mountbatten (Singapore) đang thử nghiệm một giải pháp mới mang tên "silent pickleball" - chơi pickleball bằng bóng xốp nhằm giảm tiếng ồn, hướng tới việc dung hòa giữa nhu cầu rèn luyện thể thao và sự yên tĩnh của khu dân cư.
Trong sự kiện trải nghiệm diễn ra tại Câu lạc bộ Cộng đồng Mountbatten, hơn 120 cư dân ở nhiều độ tuổi đã được phát miễn phí bóng pickleball làm từ xốp, thay thế cho loại bóng nhựa cứng thường dùng trong môn thể thao này. Việc chuyển sang bóng xốp giúp giảm đáng kể tiếng động phát ra trong quá trình thi đấu.
Phát biểu với báo chí tại sự kiện, bà Gho Sze Kee - nghị sĩ khu Mountbatten, cho biết bà đã nhận được nhiều phản hồi của người dân liên quan đến tiếng ồn từ các trận pickleball tại sân cộng đồng. Theo bà, đa số cư dân không phản đối việc chơi pickleball trong khu dân cư, nhưng vấn đề nằm ở âm thanh "pop pop" rất gắt phát ra khi bóng nhựa va vào vợt cứng và mặt sân. "Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi một số cư dân có thể cảm thấy sinh hoạt hằng ngày của họ bị xáo trộn bởi tiếng ồn", bà Gho nói.
Pickleball thường được chơi trên sân có kích thước tương đương sân cầu lông. Nhờ luật chơi đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều lứa tuổi, pickleball nhanh chóng trở nên phổ biến trong các khu dân cư.

Ông Isaac Teo (bên trái) và bà Aarti Naidu tham gia buổi thử nghiệm "Pickleball im lặng".
Tuy nhiên, những phàn nàn về tiếng ồn liên quan đến pickleball cũng liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, gây ra không ít căng thẳng giữa một bộ phận cư dân. Tháng 6-2025, một độc giả gửi thư đến chuyên mục Diễn đàn của The Straits Times phản ánh việc tiếng pickleball "ồn ào liên tục" khiến chồng bà - một nhân viên an ninh làm ca đêm, không thể nghỉ ngơi vào ban ngày. Đến tháng 8 cùng năm, nhiều đơn vị quản lý sân cứng cộng đồng trên toàn đảo quốc đã điều chỉnh khung giờ hoạt động, với lý do tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân xung quanh.
Theo bà Gho, việc sử dụng bóng xốp có thể là một giải pháp khả thi để giảm thiểu mâu thuẫn trong cộng đồng. Các nghiên cứu cho thấy bóng làm từ xốp mật độ cao chỉ tạo ra tiếng ồn khoảng 60 decibel, tương đương âm lượng của một cuộc trò chuyện thông thường, thấp hơn đáng kể so với tiếng "pop" từ bóng pickleball tiêu chuẩn.

Những quả bóng pickleball bằng xốp đang được thử nghiệm.
Dù vậy, loại bóng này hiện chủ yếu được quảng bá cho mục đích giải trí hoặc sử dụng trong các khu vực yên tĩnh, và chưa phổ biến trong thi đấu chuyên nghiệp do khác biệt về độ nảy và tốc độ bóng.
"Pickleball là một môn thể thao tuyệt vời cho mọi lứa tuổi, tôi thậm chí còn thấy những người chơi ở độ tuổi 70", bà Gho chia sẻ. "Chúng ta nên khuyến khích bộ môn này phát triển, nhưng đồng thời cũng cần chú ý đến tiếng ồn tạo ra. Nếu có thể giảm thiểu được, đó sẽ là một giải pháp đôi bên cùng có lợi". Bà cũng cho biết Mountbatten dự kiến sẽ tổ chức một giải pickleball 'yên lặng' trong thời gian tới để khuyến khích việc sử dụng bóng xốp.
Từ góc nhìn của người chơi, ông Isaac Teo, một cư dân Mountbatten và là quân nhân nghĩa vụ quốc gia, cho rằng việc chuyển sang bóng xốp là lựa chọn dễ dàng nếu có thể hạn chế làm phiền người khác. "Tôi có một người bạn sống ở Mountbatten, làm việc tại nhà gần như mỗi ngày và thường tỏ ra khó chịu vì tiếng pickleball. Dù ở tận tầng bảy, anh ấy vẫn nghe thấy", Teo chia sẻ. "Vì vậy, tôi nghĩ bóng xốp là một giải pháp tốt, vừa khuyến khích lối chơi có ý thức, vừa an toàn hơn, nhất là khi bóng đôi lúc bay ra ngoài sân".