Liệu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang gặp nhiều sóng gió có dám chấp nhận rủi ro, sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vừa được cho phép thi đấu trở lại trong các trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia tới đây, đặc biệt là chuyến làm khách đến sân Thiên Trường gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới?
Liệu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang gặp nhiều sóng gió có dám chấp nhận rủi ro, sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vừa được cho phép thi đấu trở lại trong các trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia tới đây, đặc biệt là chuyến làm khách đến sân Thiên Trường gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới?
Đây là câu hỏi hóc búa đặt ra với Liên đoàn bóng đá Malaysia sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận hoãn thi hành án kỷ luật đối với 7 cầu thủ nhập tịch, những người trước đó đã bị FIFA treo giò 12 tháng mỗi người vì làm giả giấy tờ.
Hôm thứ hai vừa qua, CAS cho phép nhóm cầu thủ này tiếp tục thi đấu cho đến khi có phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của họ lên tòa án thể thao thế giới. Bảy cầu thủ này gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John cảnh báo Liên đoàn bóng đá Malaysia. Ảnh: NST
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết trách nhiệm hiện nay thuộc về FAM, đặc biệt liên quan đến các trận đấu quốc tế, bao gồm cả trận vòng loại Asian Cup gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.
"CAS chưa đưa ra quyết định cuối cùng và việc tạm hoãn thi hành án có thể được xem giống như bảo lãnh, cho phép các cầu thủ tạm thời trở lại thi đấu. CAS có thể chỉ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 2 hoặc tháng 3", ông Windsor nói.
Ông cho biết thêm rằng AFC vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào nêu rõ phạm vi của quyết định từ FIFA.
Ông Windsor giải thích rằng phán quyết hoãn thi hành án của CAS cho phép 7 cầu thủ này nối lại các hoạt động bóng đá, bao gồm tập luyện và thi đấu cho các CLB nhưng cảnh báo rằng việc sử dụng họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia tiềm ẩn rủi ro.
"Trách nhiệm thuộc về FAM nếu họ quyết định sử dụng những cầu thủ này cho đội tuyển quốc gia. Xét việc FIFA trước đó đã xử thua các trận giao hữu của đội tuyển Malaysia, điều này có thể rất rủi ro nếu các cầu thủ được đưa vào thi đấu khi chưa có sự rõ ràng tuyệt đối".
Tuy nhiên, quyết định của CAS lại mang đến cú hích cho CLB Johor Darul Ta'zim, khi đội bóng này giờ đây có thể sử dụng Figueiredo, Irazabal và Hevel trong chiến dịch AFC Champions League Elite.

VFF vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ CAS liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng giấy tờ giả
"Tôi không thấy các CLB tham dự các giải đấu của AFC sẽ gặp vấn đề gì, bởi không có hạn ngạch quốc tịch trong việc đăng ký cầu thủ" ông Windsor cho biết.
Mỗi người trong số bảy cầu thủ đã bị FIFA phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10.000 RM) và bị cấm thi đấu trên toàn thế giới trong 12 tháng, trong khi FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.
FIFA cũng đã hủy kết quả của ba trận đấu quốc tế diễn ra năm ngoái, trong đó các cầu thủ không đủ điều kiện đã được sử dụng, và ghi nhận tất cả các trận này là những thất bại 0-3 cho Malaysia.
Các trận đấu bị ảnh hưởng gồm: trận hòa 1-1 với Cape Verde, chiến thắng 2-1 trước Singapore và chiến thắng 1-0 trước Palestine.
Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman, cho biết liên đoàn đã nhận được thư từ CAS.
Theo đó, "phiên điều trần của CAS sẽ diễn ra vào ngày 25 hoặc 26/2".