thethaovanhoa.vn

Người Ý 'bốc hơi' ở Champions League?

Thiên Ý 28/01/2026 14:20 GMT+7

Việc các câu lạc bộ Serie A vô địch hoặc vào chung kết các cúp châu Âu liên tục trong 5 mùa bóng gần nhất có thể chỉ là hiện tượng mang tính đơn lẻ hơn là sự phát triển tổng thể của bóng đá Italy.

Việc các câu lạc bộ Serie A vô địch hoặc vào chung kết các cúp châu Âu liên tục trong 5 mùa bóng gần nhất có thể chỉ là hiện tượng mang tính đơn lẻ hơn là sự phát triển tổng thể của bóng đá Italy.

1. AS Roma lên ngôi ở Conference League 2022. Inter Milan vào chung kết Champions League mùa tiếp theo và để thua Man City. Năm 2024, Atalanta tạo ra một bước tiến lớn sau khi đánh bại Leverkusen ở đỉnh cao phong độ một cách thuyết phục cùng Xabi Alonso mùa giải đó và chấm dứt chuỗi trận bất bại của đối thủ.

Một năm tiếp theo, Inter lại có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ, sau chiến thắng hào hùng trước Barcelona ở bán kết. Nhưng cuối cùng họ lại trở thành nạn nhân của PSG toàn năng của Luis Enrique, với một thất bại nặng nề nhất trong lịch sử giải đấu.

Nếu tính cả chức vô địch EURO 2020, lẽ ra, nền bóng đá có truyền thống nhất nhì cựu lục địa đã phải đạt được sự nhảy vọt về chất lượng và trình độ trong khoảng thời gian này. Nhưng tất cả những danh hiệu đấy không tạo ra bất kì một tác động tích cực nào đến sự phát triển của nền bóng đá đã sa sút từ lâu. Italy không tham dự 2 kì World Cup liên tiếp 2018 và 2022, bị loại ngay ở vòng 16 đội EURO 2024.

Mùa này, trước lượt trận cuối cùng của vòng phân hạng Champions League, không một đại diện nào đến từ Serie A có mặt trong nhóm 8 đội giành quyền vào thẳng vòng đấu loại trực tiếp. Atalanta, Inter và Juventus đứng lần lượt từ 13 đến 15 trên bảng xếp hạng, với số điểm là 13,12 và 12. Napoli, nhà vô địch Italy, thậm chí xếp thứ 25 và đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi giải đấu nếu như không có 3 điểm trước Chelsea đêm nay.

2. Đây chính là bức tranh toàn cảnh về các câu lạc bộ Ý ở cựu lục địa, khi chiến thuật phòng ngự theo khu vực đã chi phối và vận hành cả nền bóng đá cho đến hiện tại. Nó là một phần dẫn đến sự suy thoái chung, bởi yếu tố gốc rễ đó là thiếu sự chủ động, cam kết và thể lực trên sân cỏ.

Vấn đề: Người Ý “bốc hơi” ở Champions League? - Ảnh 1.

Thất bại nặng nề của Inter trước Arsenal cho thấy sự tương phản về chất lượng giữa bóng đá Italy và Anh

Về mặt chiến thuật, các cầu thủ Ý vẫn rất giỏi, đặc biệt là khi so sánh với người Đức và người Anh. Họ đều có lối phòng ngự tập trung vào bóng, chú trọng đến từng chi tiết trong các pha tranh chấp một chọi một và khả năng quản lý rủi ro. Nhưng chỉ có thể, không có một sự vượt trội nào về con người, khoảnh khắc hoặc bất kì điều gì khác.

Chúng ta nhìn sâu hơn vào những gì đang diễn ra ở đất nước hình chiếc ủng. Serie A đã trở nên cạnh tranh hơn trong vài năm qua. Sau khi Juventus giành chức vô địch Serie A mùa 2020, Inter, Milan và Napoli đều đã giành được danh hiệu này. Sức hút của giải đấu tăng lên. Các câu lạc bộ thành Milan thu hút hơn 70 nghìn người mỗi trận đấu trên sân nhà San Siro và Roma thu hút hơn 60 nghìn khán giả. Tuy nhiên, Serie A vẫn tụt hậu so với Premier League, La Liga và Bundesliga ở nhiều khía cạnh thể thao hay thương mại. Nếu các câu lạc bộ Serie A không giành quyền đi tiếp tại Champions League, có lẽ cũng không phải là bất ngờ.

3. Trong khi đó, 5 trong số 6 câu lạc bộ Premier League đang có mặt trong nhóm các đội có khả năng giành quyền tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Điều đó cho thấy sự phát triển ổn định và liên tục của các đại diện xứ sở sương mù. Chelsea nhà vô địch Conference League mùa trước đứng thứ 8 với 13 điểm. Nhà vô địch Europa League Tottenham đứng thứ 5 với 14 điểm. Liverpool, đội vào vòng 16 đội mùa trước đứng ở vị trí thứ 4.

Ngoại trừ Man City đứng thứ 11, các đội còn lại đều cho thấy sự ổn định tại Champions League mùa này. Đây là sự vượt trội về kinh tế và cấu trúc thể thao tổng thể của các đội bóng Anh.

Tuy nhiên, sự áp đảo về số lượng không đủ để khỏa lấp những vấn đề nội tại về chất lượng chơi bóng mà họ đang đối mặt và đây có thể là lý do khiến những đội như Newcastle, Tottenham, Chelsea hoặc ngay cả Liverpool cũng khó để tiến xa hơn tứ kết.

Bởi nếu tính đến những đối thủ nằm ngoài Top 8 giàu kinh nghiệm như Inter, Barcelona, Dortmund hay Atletico có thể giành quyền đi tiếp, thách thức là rất lớn đối với các đội bóng xứ sở sương mù.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN