Dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á về thành tích tại các VCK U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế của một đội tuyển giàu truyền thống nhất khu vực, đồng thời chứng minh bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục những mục tiêu cao hơn.
Dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á về thành tích tại các VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế của một đội tuyển giàu truyền thống nhất khu vực, đồng thời chứng minh bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục những mục tiêu cao hơn.
VCK U23 châu Á 2026 khép lại tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam lại tạo thêm cách biệt rất xa so với phần còn lại của khu vực Đông Nam Á.
Tấm HCĐ của U23 Việt Nam không đơn thuần là một thành tích đáng nhớ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế số một Đông Nam Á ở sân chơi trẻ lớn nhất châu lục.

U23 Việt Nam có 5/6 trận thắng, nhiều hơn U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Trong bối cảnh các đội bóng khu vực vẫn loay hoay tìm chỗ đứng, U23 Việt Nam đã âm thầm xây dựng nền móng vững chắc suốt gần một thập kỷ qua để hôm nay có thể tự tin cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Những tài năng như Lê Phát giúp bóng đá Việt Nam có thể hy vọng ở tương lai. Ảnh: AFC
Thống kê cho thấy, U23 Việt Nam đã góp mặt tới 6/7 VCK U23 châu Á, chỉ có U23 Thái Lan cân bằng thành tích này.
Không chỉ dự nhiều, "Những chiến binh sao vàng" còn tích lũy điểm số ấn tượng với 32 điểm sau 26 trận (8 thắng, 8 hòa, 10 thua), ghi 32 bàn và chỉ thủng lưới 37 lần.

U23 Việt Nam là lá cờ đầu bóng đá Đông Nam Á ở cấp độ U23 châu Á. Ảnh: AFC
Thành tích này giúp bóng đá Việt Nam xếp hạng 9 châu lục, đứng trên hàng loạt quốc gia có thứ hạng FIFA cao hơn như UAE, Trung Quốc, Iran, Syria hay Thái Lan. Riêng tại Đông Nam Á, khoảng cách là rất rõ ràng: U23 Việt Nam bỏ xa đội xếp sau là U23 Thái Lan – mới có 15 điểm sau 6 VCK hay U23 Indonesia (7 điểm sau 1 lần dự VCK).
Quan trọng hơn, U23 Việt Nam đã hai lần vào bán kết và cả hai lần đều bước lên bục huy chương (HCB 2018, HCĐ 2026). U23 Indonesia (đội bám đuổi gần nhất trong khu vực) mới chỉ một lần vào bán kết và thất bại ở trận tranh hạng ba năm 2024. Sự ổn định ấy cho thấy thành công của U23 Việt Nam không phải hiện tượng nhất thời mà là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài.
Đặt U23 Việt Nam vào bức tranh tổng thể của bóng đá châu Á, U23 Việt Nam chỉ xếp sau những "ông lớn" thực thụ đã dự World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Iraq, Saudi Arabia, Australia, Qatar, Jordan. Không chỉ dừng lại ở thứ hạng hay huy chương, VCK U23 châu Á 2026 còn ghi nhận sự trưởng thành rõ nét trong cách chơi của U23 Việt Nam.
Theo thống kê của AFC, đội bóng của HLV Kim Sang Sik ghi 10 bàn và đặc biệt đạt 2.421 đường chuyền, đứng thứ ba toàn giải, chỉ sau Hàn Quốc (3.443) và Nhật Bản (2.890), vượt qua cả Trung Quốc (2.048).
10 bàn thắng, chỉ kém nhà vô địch U23 Nhật Bản 6 bàn và hơn 14 đội còn lại (hơn U23 Việt Nam á quân giải này năm 2018) cũng là một điều đáng kể. Đây là con số mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy U23 Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mới về tư duy chơi bóng.
Thống kê chuyền bóng cao cũng cho thấy chiều sâu đội hình đáng kể. HLV Kim Sang Sik xoay tua mạnh tay, thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình chính ở trận tranh hạng ba, nhưng lối chơi không hề xáo trộn.
Tất nhiên, U23 Việt Nam vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở khâu phòng ngự khi để thủng lưới 8 bàn, nhiều nhất giải cùng Hàn Quốc. Nhưng trong quá trình vươn mình, việc chấp nhận rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam đã dám chơi, dám kiểm soát và dám đối đầu sòng phẳng với các "đại gia" châu lục. Tấm HCĐ năm 2026 có thể là cột mốc trên hành trình vươn ra biển lớn của U23 Việt Nam.