Không chỉ phải làm khán giả ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, trung vệ Phạm Lý Đức còn đối diện án treo giò kéo dài sang cấp độ đội tuyển quốc gia sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.
Không chỉ phải làm khán giả ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, trung vệ Phạm Lý Đức còn đối diện án treo giò kéo dài sang cấp độ đội tuyển quốc gia sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.
Theo xác nhận từ ban tổ chức, tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Lý Đức được xác định là hành vi bạo lực. Chiếu theo điều lệ giải U23 châu Á, cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì lỗi bạo lực sẽ phải nghỉ 3 trận kế tiếp ở giải đấu cùng cấp độ tuổi. Tuy nhiên, do Lý Đức sẽ quá tuổi U23 sau khi giải đấu khép lại, án phạt này không thể thi hành trọn vẹn ở cấp độ U23 và sẽ được chuyển lên đội tuyển quốc gia.
Điều đó đồng nghĩa với việc Lý Đức chắc chắn vắng mặt ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc diễn ra ngày 23-1. Không dừng lại ở đó, nếu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, trung vệ sinh năm 2003 còn phải nghỉ thêm hai trận chính thức ở cấp độ ĐTQG, trong đó có trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia, dự kiến diễn ra ngày 31-3-2026. Trường hợp góp mặt tại ASEAN Cup vào mùa hè năm nay, Lý Đức cũng sẽ phải vắng mặt ở trận ra quân của đội tuyển.

Không chỉ vắng mặt ở trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc, Lý Đức còn đối diện án treo giò kéo dài sang cấp độ đội tuyển quốc gia.
Chiếc thẻ đỏ tai hại của Lý Đức xuất hiện ở phút 75 trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, diễn ra tối 20-1. Trước đó một phút, trung vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã có pha va chạm không cần thiết với cầu thủ Xiang Yuwang trong vòng cấm. Sau khi tham khảo tình huống, trọng tài chính không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc Lý Đức rời sân.
Việc chơi thiếu người, đặc biệt là mất một trung vệ, khiến hàng phòng ngự U23 Việt Nam rơi vào tình thế vô cùng khó khăn trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Dù vậy, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ trong những phút cuối trận. U23 Việt Nam tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, song các pha dứt điểm không thắng được hàng thủ U23 Trung Quốc.
Đến phút bù giờ 90+8, từ một pha phản công nhanh, Wang Yudong tung cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Trung Quốc, qua đó chấm dứt giấc mơ vào chung kết của U23 Việt Nam.

Lý Đức đăng đàn xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu.
Ngay sau trận đấu, Phạm Lý Đức đã đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân. Trung vệ sinh năm 2003 viết: "Lời xin lỗi không bao giờ đủ… Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ đội". Chia sẻ này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận động viên, cảm thông từ người hâm mộ.