thethaovanhoa.vn

Bodo/Glimt vs Man City: Tài năng đã rời bỏ Pep Guardiola

Thiên Ý 20/01/2026 08:49 GMT+7

Pep Guardiola không thể né tránh những sai lầm chiến thuật của ông dẫn đến thất bại của Man City trong trận derby cuối tuần trước.

Pep Guardiola không thể né tránh những sai lầm chiến thuật của ông dẫn đến thất bại của Man City trong trận derby cuối tuần trước.

Thay đổi một đội hình chiến thắng luôn là cách nhanh nhất dẫn đến sự đổ vỡ và rõ ràng HLV người Tây Ban Nha đã có những quyết định bất thường khiến The Citizens thi đấu thật sự kém cỏi.

Sai lầm với các hậu vệ

Việc Matheus Nunes bị cúm đã thay đổi phần lớn kế hoạch xây dựng đội hình phòng ngự của HLV 55 tuổi, buộc ông phải sử dụng Rico Lewis bên cánh phải, khiến Man City không còn phương án chồng biên quen thuộc hoặc sự mạnh mẽ của Nunes.

Nhưng ông vẫn quyết định để Nathan Ake đá hậu vệ trái thay vì Nico O'Reilly hoặc Ait Nouri, những người rõ ràng mạnh hơn về tốc độ, sự sáng tạo và đột biến để đối phó với Diallo. Ngay lập tức những tình huống tấn công cường độ cao và chuyển đổi trạng thái nhanh, đặc biệt bên cánh trái của MU, đã khiến các hậu vệ của Pep liên tục mắc sai lầm về vị trí, tạo ra những khoảng trống cho đối thủ khai thác, cũng như bị hủy hoại hoàn toàn trong các tình huống đối mặt.

Vấn đề lớn nhất ở đây không chỉ là những chấn thương đã lấy đi những trung vệ tốt nhất của chiến lược gia người Tây Ban Nha, mà việc tiếp tục đẩy Lewis vào trung lộ với mục đích chồng biên rộng và hỗ trợ Rodri nhiều hơn là một thất bại.

Không chỉ vì hệ thống phòng ngự từ xa của MU với Casemiro-Mainoo hoạt động hiệu quả, khi "chôn chặt" tất cả các hướng phát triển bóng của đội khách, mà vì khoảng trống của Lewis để lại phía sau lưng giúp Patrick Dorgu có nhiều không gian để tấn công vào vị trí của Khusanov, xâm nhập vòng cấm của Man City và chọc thủng lưới Donnaruma.

Pep đã nhìn thấy vấn đề này nhưng không thực hiện bất kì điều chỉnh nào để hạn chế sự nguy hiểm của Quỷ đỏ. Với một "bản thiết kế" cũ kĩ và sự thụ động của HLV 55 tuổi, Man City gần như đã chôn mình ngay cả trước khi đối thủ thực hiện điều đó.

Thay đổi về cấu trúc

Trong những chiến thắng liên tiếp cuối năm 2025, Pep Guardiola chỉ sử dụng một bộ khung với nhóm 12 cầu thủ đang đạt được sự ổn định cao và điều chỉnh rất ít, trong số này không có Rodri, người mới chỉ bình phục chấn thương. Và kể từ khi tiền vệ 30 tuổi trở lại đá chính, Man City rơi vào chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trước Sunderland, Chelsea, Brighton, trước khi thất bại trước MU.

Champions League, 00h45, ngày 21/1, sân Aspmyra, Bodo/Glimt – Man City: Tài năng đã rời bỏ Pep Guardiola - Ảnh 1.

Những sai lầm trong lựa chọn nhân sự của Pep Guardiola cho thấy, ông không còn ở đỉnh cao của nghề nghiệp

Pep không phụ thuộc vào Quả bóng Vàng 2024, mà trở thành "nô lệ" cho triết lý bóng đá bản thân, với yêu cầu có một vị trí mỏ neo để định hướng phát triển bóng, cũng như giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nhưng Rodri thất bại trong tất cả các nhiệm vụ của mình, anh không thể tấn công, càng không phòng ngự và mắc nhiều sai lầm cá nhân.

Không ngẫu nhiên khi Man City đánh bại Newcastle khi Rodri ngồi trên ghế dự bị. Pep không chỉ tự hạn chế sự sáng tạo khi loại bỏ Cherki đang đạt phong độ cao mà đề cao quá mức kinh nghiệm của Rodri.

Ông không chỉ phá vỡ kết cấu tấn công với Cherki-Foden-Haaland-Semenyo mà còn tự tay chôn vùi triết lý kiểm soát bóng với 1 ngôi sao đã đánh mất phong độ như Rodri. Một Man City từng rất mới, tấn công trực diện, khai thác khoảng trống hiệu quả, phản công tốc độ đã biến mất, thay vào đó là một đội chậm chạp, sợ hãi và kém cỏi.

Sự cùn mòn trên hàng công

Hi sinh tiền vệ sáng tạo và đột biến nhất Cherki và thậm chí là cả Tijani Reijnders, người có khả năng chơi sâu trong vòng cấm để lấy chỗ cho Rodri, với mục tiêu duy trì quyền kiểm soát bóng là thất bại về chiến thuật lớn nhất ở trận này.

Pep không chỉ tự hủy hoại về mặt cấu trúc mà còn vô hiệu hóa sự nguy hiểm của các tiền đạo, những người luôn đối mặt với một "rừng" hậu vệ Quỷ đỏ mà không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào từ tuyến hai, bởi các tiền vệ đã mất kết nối, bị chia cắt bởi cự ly đội hình chặt chẽ và vỡ vụn hoàn toàn trước những pha tranh chấp tay đôi của các cầu thủ phòng ngự đội chủ nhà.

Sự cùn mòn ở một phần ba cuối sân được biểu hiện bởi chỉ số bàn thắng kì vọng của The Citizens chỉ là 0,45, với 1 cú sút trúng đích duy nhất. Ngoại trừ Semenyo, tất cả những tiền đạo đá chính còn lại là Foden, Haaland và Doku đều bị thay ra trong hiệp 2, khi Pep đã bất lực và đầu hàng đối thủ.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN