thethaovanhoa.vn

Tin nóng thể thao tối 15/1: Hai cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE

cẩm oanh 15/01/2026 18:15 GMT+7

Tin nóng thể thao tối 15/1: Hai cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE. Hé lộ tiền thưởng "khủng" cho nhà vô địch U23 châu Á, Novak Djokovic rút ngắn buổi tập tại Australian Open...

Tin nóng thể thao tối 15/1: Hai cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE. Hé lộ tiền thưởng "khủng" cho nhà vô địch U23 châu Á, Novak Djokovic rút ngắn buổi tập tại Australian Open...

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE

Chiều 14/1/2026, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục buổi tập quan trọng nhằm chuẩn bị cho trận tứ kết U23 châu Á 2026 gặp U23 UAE. Đáng chú ý, hai trụ cột Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận không tham gia giáo án chung mà phải tập riêng cùng bác sĩ của đội.

Hình ảnh bộ đôi này chạy nhẹ và thực hiện các bài hồi phục cùng bác sĩ Trần Huy Thọ khiến không ít người lo lắng về tình hình lực lượng của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, theo ghi nhận, Đình Bắc và Văn Thuận đều giữ tinh thần thoải mái, trạng thái tâm lý tích cực. Việc tập riêng được xác định chỉ là biện pháp phòng ngừa cần thiết của ban huấn luyện, nhằm giải tỏa áp lực cơ bắp sau vòng bảng thi đấu với cường độ cao.

Đình Bắc và Văn Thuận hiện là những mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, nổi bật với khả năng tạo đột biến, pressing và gây rối hàng phòng ngự đối phương. Trước đối thủ U23 UAE sở hữu nền tảng thể hình, thể lực vượt trội, sự thận trọng của ban huấn luyện cho thấy mục tiêu giữ các cầu thủ ở trạng thái sung mãn nhất cho trận đấu mang tính sống còn.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đón tin vui khi tiền đạo Thanh Nhàn đã hoàn toàn hồi phục chấn thương bắp đùi và có thể tham gia trọn vẹn các bài tập cường độ cao. Sự trở lại của anh giúp tăng chiều sâu cho hàng công và mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội. Ngoài ra, các cầu thủ như Lê Viktor, Ngọc Mỹ hay Lê Phát vẫn duy trì phong độ ổn định, sẵn sàng thay thế khi cần.

Sau chuỗi 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, tinh thần U23 Việt Nam đang lên rất cao. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), hứa hẹn là thử thách lớn nhưng đầy cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tin nóng thể thao tối 15/1: Hai cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE - Ảnh 1.

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng. Ảnh Ted Trần TV

Hé lộ tiền thưởng "khủng" cho nhà vô địch U23 châu Á

Sau khi khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và giành quyền vào tứ kết, U23 Việt Nam đang nắm trong tay nhiều lợi thế trước giai đoạn knock-out của VCK U23 châu Á 2026. Không chỉ tạo dựng được sự tự tin về chuyên môn, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn đứng trước cơ hội nhận những khoản tiền thưởng rất lớn nếu tiếp tục tiến sâu.

Theo truyền thông châu Á, quỹ thưởng của giải đấu năm nay được đánh giá thuộc nhóm cao nhất trong lịch sử U23 châu Á. Đội vô địch có thể nhận tới 6 triệu USD (khoảng 158 tỷ đồng), trong khi á quân bỏ túi 3 triệu USD. Đội hạng ba nhận 1 triệu USD, còn đội xếp thứ tư cũng được thưởng 500.000 USD. Đây là động lực không nhỏ đối với các đội góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Dẫu vậy, để tiến gần hơn tới "mỏ vàng" này, U23 Việt Nam buộc phải vượt qua thử thách lớn mang tên U23 UAE ở tứ kết. Đại diện Tây Á nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ cao và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, đòi hỏi Đình Bắc cùng các đồng đội phải nhập cuộc với sự tập trung tối đa.

Trước trận đấu quan trọng, U23 Việt Nam cũng nhận được sự khích lệ kịp thời từ trong nước. Sau chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, VFF đã thưởng nóng 1 tỷ đồng, nâng tổng tiền thưởng mà đội nhận được tại giải lên hơn 2 tỷ đồng. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam).

Tin nóng thể thao tối 15/1: Hai cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE - Ảnh 2.

Đội vô địch U23 châu Á có thể nhận tới 6 triệu USD (khoảng 158 tỷ đồng).

Bóng đá Indonesia nhập tịch thêm 2 cầu thủ

HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia Indonesia, John Herdman, đang đứng trước cơ hội tăng cường đáng kể sức mạnh hàng công cho đội tuyển Garuda khi hai tiền đạo ngoại binh tại giải Super League Indonesia chuẩn bị hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Theo thông tin từ WNI, hai cầu thủ đang thi đấu tại Super League là Ciro Alves và David da Silva đã tiến hành các bước cần thiết để trở thành công dân Indonesia. Cả hai hiện khoác áo CLB Malut United và đều được đánh giá cao về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu tại bóng đá Indonesia.

Trong đó, Ciro Alves là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Tiền đạo sinh năm 1989 đã chính thức nộp đơn xin nhập quốc tịch Indonesia vào tháng 12/2025. Chia sẻ với truyền thông địa phương, ông Argap Saleh, Trợ lý Giám đốc CLB Malut United, xác nhận đội bóng hoàn toàn ủng hộ quá trình nhập tịch của cầu thủ này.

"Chúng tôi ủng hộ quá trình nhập tịch của Ciro với tư cách là công dân Indonesia. Nếu hồ sơ đăng ký đầy đủ và chính xác, thủ tục có thể được xử lý ngay lập tức thông qua hệ thống AHU trực tuyến," ông Argap Saleh cho biết, theo Tribun Ternate.

Lãnh đạo Malut United cũng bày tỏ kỳ vọng Ciro Alves sẽ không chỉ đóng góp cho đội tuyển quốc gia mà còn giúp nâng cao hệ sinh thái bóng đá Indonesia, đặc biệt tại khu vực Bắc Maluku.

Ciro Alves không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ xứ vạn đảo. Tiền đạo 36 tuổi đã thi đấu tại Indonesia từ năm 2019, sở hữu nhiều mùa giải chinh chiến tại các CLB hàng đầu và được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm, kỹ thuật cùng khả năng săn bàn ổn định.

Nếu quá trình nhập tịch của Ciro Alves và David da Silva diễn ra suôn sẻ, HLV John Herdman sẽ có thêm những lựa chọn chất lượng trên hàng công, qua đó gia tăng chiều sâu và sức cạnh tranh cho đội tuyển Indonesia trong các giải đấu sắp tới.

Tin nóng thể thao tối 15/1: Hai cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE - Ảnh 3.

Ciro Alves và David da Silva đã tiến hành các bước cần thiết để trở thành công dân Indonesia.

MU không quan tâm tới HLV Gareth Southgate

Manchester United hiện không xem Gareth Southgate là phương án cho vị trí huấn luyện viên trưởng trong kế hoạch tìm kiếm thuyền trưởng dài hạn của đội bóng. Dù cái tên Southgate thường xuyên được nhắc tới mỗi khi "Quỷ đỏ" biến động trên băng ghế huấn luyện, nhưng theo các nguồn tin uy tín, ban lãnh đạo MU chưa từng đưa cựu HLV đội tuyển Anh vào danh sách ưu tiên.

Sau khi bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải, MU gây chú ý khi mời Steve Holland - cựu trợ lý thân cận của Southgate, gia nhập ban huấn luyện. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán, song thực tế chỉ mang tính chuyên môn. Holland mong muốn phát triển sự nghiệp độc lập, sau quãng thời gian ngắn không thành công tại CLB Yokohama F. Marinos và bị sa thải vào tháng 4/2025.

Gareth Southgate hiện vẫn "ngồi chơi xơi nước" kể từ khi rời đội tuyển Anh sau thất bại ở chung kết EURO 2024. Chiến lược gia 55 tuổi không vội tái xuất, nhưng sẵn sàng trở lại nếu nhận được lời mời phù hợp. Tuy nhiên, MU không cân nhắc Southgate cho cả vai trò HLV tạm quyền lẫn vị trí lâu dài trong mùa hè tới.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định MU đang hướng đến một HLV đẳng cấp, có kinh nghiệm dày dạn tại Premier League. "Nếu MU muốn Southgate, họ đã có thể bổ nhiệm từ sớm. Nhưng CLB đang theo đuổi những ưu tiên khác", Romano nhấn mạnh.

Tin nóng thể thao tối 15/1: Hai cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE - Ảnh 4.

MU không quan tâm tới HLV Gareth Southgate.

Novak Djokovic rút ngắn buổi tập tại Australian Open vì vấn đề ở cổ

Quá trình chuẩn bị cho Australian Open 2026 của Novak Djokovic bất ngờ gặp trục trặc khi tay vợt người Serbia phải rút ngắn buổi tập vì gặp vấn đề ở vùng cổ. Sự việc xảy ra vào ngày 14/1, chỉ ít ngày trước khi giải Grand Slam đầu tiên trong năm chính thức khởi tranh tại Melbourne.

Theo ghi nhận, Djokovic đã kết thúc buổi tập thứ hai trong ngày chỉ sau khoảng 12 phút. Chuyên gia vật lý trị liệu Miljan Amanovic ngay lập tức có mặt trên sân để kiểm tra và hỗ trợ điều trị cho Djokovic, tuy nhiên buổi tập sau đó không thể tiếp tục. Diễn biến này làm dấy lên những lo ngại nhất định về tình trạng thể lực của tay vợt từng 10 lần vô địch Australian Open.

Trước đó, Djokovic đã quyết định rút lui khỏi giải ATP 250 tại Adelaide nhằm có thêm thời gian hồi phục thể trạng. Dù khép lại mùa giải 2025 bằng chức vô địch tại Athens, tay vợt 38 tuổi vẫn gặp vấn đề ở vai và từng phải rút khỏi ATP Finals, sớm hướng sự tập trung sang mùa giải 2026. Tuy nhiên, anh không thể tham dự giải đấu mở màn năm mới như kế hoạch.

Djokovic vừa đặt chân đến Melbourne hôm thứ Ba và đã tập luyện cùng Jiri Lehecka, với mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ trước khi sự cố ở cổ xuất hiện. Theo kế hoạch, anh sẽ chạm trán Frances Tiafoe trong một trận đấu biểu diễn vào thứ Năm, được xem là bài kiểm tra quan trọng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Là hạt giống số 4 tại Australian Open 2026, Djokovic hiểu rằng bất kỳ trục trặc nào trong khâu chuẩn bị ở tuổi 38 đều mang ý nghĩa lớn. Tay vợt kỳ cựu đặt mục tiêu bảo toàn thể lực ở những vòng đầu, tránh các trận đấu kéo dài 5 set, trước khi tận dụng kinh nghiệm và bản lĩnh để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu như Jannik Sinner hay Carlos Alcaraz.

Tin nóng thể thao tối 15/1: Hai cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng trước trận tứ kết gặp U23 UAE - Ảnh 5.

Novak Djokovic rút ngắn buổi tập tại Australian Open 2026, làm dấy lên lo ngại về thể lực.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN