Ở lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc để thua U23 Uzbekistan 0-2. Lối chơi bế tắc, thiếu bản sắc cùng kết quả đáng thất vọng đã làm bùng nổ làn sóng chỉ trích nhắm vào ban huấn luyện. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít CĐV xứ kim chi thậm chí công khai kêu gọi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đưa HLV Kim Sang Sik - người đang thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam, trở về tiếp quản đội bóng trẻ của quốc gia này.
Ở lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc để thua U23 Uzbekistan 0-2. Lối chơi bế tắc, thiếu bản sắc cùng kết quả đáng thất vọng đã làm bùng nổ làn sóng chỉ trích nhắm vào ban huấn luyện. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít CĐV xứ kim chi thậm chí công khai kêu gọi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đưa HLV Kim Sang Sik - người đang thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam, trở về tiếp quản đội bóng trẻ của quốc gia này.
Ngày 12/1 (giờ Hàn Quốc), trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah), U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A. Chiến thắng này giúp Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng U23 châu Á ở vị trí số một. Ngay cả tại giải đấu năm 2018, nơi Việt Nam làm nên kỳ tích giành ngôi á quân, hay năm 2020, đội bóng áo đỏ cũng chỉ xếp nhì bảng. Con số biết nói này cho thấy bước tiến vượt bậc về bản lĩnh và chất lượng chuyên môn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, U23 Hàn Quốc lại rơi vào thế khó. Đội bóng của HLV Lee Min Sung thi đấu bế tắc và nhận thất bại trước U23 Uzbekistan, giành vé vào tứ kết nhờ U23 Iran bất ngờ thua 0-1 trước U23 Lebanon.

U23 Hàn Quốc thi đấu bế tắc và nhận thất bại trước U23 Uzbekistan.
Sự tương phản ấy khiến không ít CĐV Hàn Quốc chua chát. Trong khi U23 Hàn Quốc phải chờ một trận đấu khác để quyết định tấm vé đi tiếp, thì Việt Nam, được dẫn dắt bởi một HLV Hàn Quốc, lại toàn thắng ngay cả trước đối thủ chủ nhà U23 Saudi Arabia.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận thua U23 Uzbekistan, các diễn đàn lớn của Hàn Quốc như Naver, Daum hay FM Korea ngập tràn những bình luận đầy bức xúc. Nhiều CĐV cho rằng U23 Hàn Quốc đang đánh mất bản sắc vốn làm nên thương hiệu bóng đá xứ kim chi: kỷ luật và tinh thần chiến đấu đến phút cuối.
“Xem U23 Hàn Quốc đá mà không thấy chút khí chất nào. Trong khi đó, U23 Việt Nam của Kim Sang Sik chơi còn ‘Hàn Quốc’ hơn chính chúng ta,” một CĐV viết trên Naver, nhận được hàng nghìn lượt đồng tình. Một tài khoản khác thẳng thắn: “Kim Sang Sik đã xây dựng một đội bóng phòng ngự chắc chắn, phản công sắc bén, đúng kiểu bóng đá Hàn Quốc ngày trước".

Không ít ý kiến kêu gọi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đưa HLV Kim Sang Sik về dẫn dắt đội trẻ nước nhà.
Không ít ý kiến kêu gọi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) phải hành động quyết liệt. “Đừng chần chừ nữa, hãy mời Kim Sang Sik về. Ông ấy đang chứng minh năng lực bằng danh hiệu và lối chơi rõ ràng, không phải bằng lời hứa", một CĐV bình luận.
Thậm chí, có ý kiến mỉa mai: “Chúng ta xuất khẩu HLV giỏi ra nước ngoài rồi ngồi nhìn họ thành công, trong khi bóng đá trong nước ngày càng sa sút. Đó là nghịch lý của bóng đá Hàn Quốc hiện tại"...
Lịch thi đấu tứ kết
18h30, 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan
22h30, 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE
18h30, 17/1: U23 Uzbekistan - đội nhì bảng D
22h30, 17/1: U23 Hàn Quốc - đội nhất bảng D
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026
Kết quả bóng đá VCK U23 châu Á 2026
Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026