Chiến thắng 5-1 trước đối thủ hạng dưới Charlton ở vòng 3 Cúp FA không phải là chiến tích to lớn gì, nhưng tân HLV Liam Rosenior cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong lối chơi của Chelsea, mang đến hy vọng đây sẽ là một triều đại tươi sáng.
Chiến thắng 5-1 trước đối thủ hạng dưới Charlton ở vòng 3 Cúp FA không phải là chiến tích to lớn gì, nhưng tân HLV Liam Rosenior cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong lối chơi của Chelsea, mang đến hy vọng đây sẽ là một triều đại tươi sáng.
Việc nhà cầm quân 41 tuổi này thay đến 8 vị trí so với trận thua Fulham đã được hình dung từ trước. Charlton, đội bóng đứng thứ 19 ở giải hạng Nhất Anh, là đối thủ lý tưởng để Rosenior tạo nên những ấn tượng đầu tiên trên cương vị tân thuyền trưởng Chelsea.
Ông đã trao cơ hội cho những cầu thủ bị đánh giá thấp dưới thời Enzo Maresca. Tiêu biểu nhất là hậu vệ trái Jorrel Hato. Hậu vệ người Hà Lan phải chờ đến trận gặp Charlton mới có bàn thắng đầu tiên ở sân Stamford Bridge. Trên giấy tờ, Hato là một hậu vệ trái trong hàng thủ 4 người của Chelsea. Nhưng Rosenior lại không cố định anh bên cánh trái, khi anh thường xuyên được đẩy lên đá tiền vệ. Không hiếm lần anh dâng cao đá như một số 10, lý do khiến cựu cầu thủ Ajax ghi được bàn thắng đầu tiên trên đất Anh.
Những gì Hato thể hiện như muốn chứng minh Maresca đã sai lầm khi loại bỏ anh chỉ vì màn trình diễn thảm họa trước Qarabag ở Champions League hồi tháng 11 năm ngoái. Bên cạnh Hato, những gương mặt khác ít có đất diễn ở Chelsea như Marc Guiu hay Facundo Buonanotte đều chơi tốt. Guiu chính là tác giả kiến tạo bàn mở tỷ số cho Hato trước khi tự mình ghi bàn thứ 3 cho Chelsea, trong khi Buonanotte là người đá phạt để Tosin đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Rosenior có được khởi đầu như mơ khi giúp Chelsea hủy diệt Charlton ở Cúp FA
Trên giấy tờ, Chelsea xuất phát với đội hình 4-2-3-1, không có nhiều khác biệt so với 2 trận đấu gần nhất gặp Man City và Fulham khi Calum McFarlane làm huấn luyện viên tạm quyền. Nhưng dễ dàng nhận ra Rosenior xoay đội hình sang sơ đồ 3-2-2-3 và chuyển trọng tâm lối chơi hướng vào trung lộ trên sân The Valley. Đó là điều ông vẫn thường làm khi còn dẫn dắt Strasbourg.
Ngoài sự linh hoạt về vị trí của Hato, những cầu thủ tấn công như Buonanotte hay Gittens được phép đi bóng qua hậu vệ đối phương và sẵn sàng đưa ra những quyết định mạo hiểm nếu cần thiết. Thậm chí, khi có bóng, Chelsea chỉ để Tosin bên phần sân nhà còn Badiashile và Acheampong được phép dâng cao nhằm tăng cường thêm nhân sự cho mặt trận tấn công.
Một điểm nhấn đáng chú ý khác dù không diễn ra trong trận đấu: Rosenior tìm cách truyền sự tự tin cho Chelsea ngay từ những phát biểu. Nó bắt đầu trước thềm trận gặp Charlton khi nhà cầm quân sinh năm 1984 không ngần ngại mang MU của Sir Alex Ferguson ra làm niềm cảm hứng để ông xây dựng Chelsea trở thành một tập thể chiến thắng. Rosenior còn mạnh dạn mang Jose Mourinho ra để minh họa và mong muốn những cổ động viên Chelsea đánh giá ông bằng những gì diễn ra trên sân thay vì chỉ qua những gì mình nghe thấy hay qua phòng họp báo. Đó là khí chất ít thấy ở những huấn luyện viên người Anh khác.
Triều đại của Rosenior đã có một khởi đầu ấn tượng ở Cúp FA. Ông trở thành chiến lược gia đầu tiên kể từ Conte năm 2016 giành chiến thắng trong ngày ra mắt Chelsea. Nhưng đây chỉ mới là bước đi đầu tiên mà thôi.