Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, HLV Luciano Spalletti đã đi đến một quyết định mang tính bước ngoặt: Từ bỏ hệ thống 3 trung vệ quen thuộc để chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1. Đây có thể sẽ là cuộc đại cách mạng, nhưng cũng có thể là một canh bạc mạo hiểm.
Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, HLV Luciano Spalletti đã đi đến một quyết định mang tính bước ngoặt: Từ bỏ hệ thống 3 trung vệ quen thuộc để chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1. Đây có thể sẽ là cuộc đại cách mạng, nhưng cũng có thể là một canh bạc mạo hiểm.
Sau khi Roma đánh bại Sassuolo 2-0 ở trận sớm vòng 20 để tạm hơn Juventus 3 điểm, áp lực chiến thắng trên vai thầy trò ông Spalletti tiếp tục gia tăng. Đổi sơ đồ chiến thuật ở thời điểm này ẩn chứa rủi ro cao, nhưng vì tương lai lâu dài, đó là điều Juventus phải làm.
Giải cứu David, giải cứu chính mình
Trận thắng đậm Sassuolo 3-0 ở vòng đấu trước không chỉ có giá trị 3 điểm với Juve. Điều quan trọng nhất là Jonathan David đã ghi bàn sau hơn 4 tháng "tịt ngòi" ở Serie A, chưa kể còn có 1 pha kiến tạo cho Fabio Miretti, người cũng ghi bàn đầu tiên sau gần 1 năm. Dù đó là tình huống tận dụng sai lầm chuyền về của hậu vệ Sassuolo, nhưng chính David gây áp lực khiến đối phương mắc lỗi, cho thấy anh rất khao khát, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội ghi bàn, cơ hội chứng tỏ mình. Hơn tất cả, David chứng tỏ anh không gục ngã sau cú đá penalty đáng quên khiến Juve mất điểm trước Lecce.
Đêm rực sáng đó có thể là bước ngoặt thay đổi tương lai của David tại Juventus. Jesse Marsch, HLV trưởng đội tuyển Canada, người hiểu David nhất, đã khẳng định chắc nịch: "Giờ đây Jonathan sẽ không bao giờ dừng lại. Cậu ấy chỉ cần thời gian thích nghi. Sau Haaland, David là tiền đạo giỏi nhất tôi từng làm việc cùng". Spalletti rất hy vọng rằng người đồng nghiệp đúng và ông sẽ tìm cách để đẩy David bật lên từ nền tảng này.
Theo Gazzetta, Spalletti đã lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1 để phục vụ việc hồi sinh David. Trong hệ thống cũ 3-4-2-1 hoặc 3-5-2, tiền đạo người Canada không được hỗ trợ tốt nhất và thường phải di chuyển xa khung thành do Juve duy trì khối đội hình thấp. Nhưng với 4-2-3-1 thiên về tấn công hơn, khi Juventus được kỳ vọng sẽ gây áp lực thường xuyên và đưa bóng đến gần với khu vực 16m50 của đối thủ hơn, David và cả những cầu thủ tấn công khác sẽ có thêm các cơ hội dứt điểm nguy hiểm.
Việc gia tăng hiệu quả tấn công là nhiệm vụ bắt buộc đối với Spalletti. Ông đã giúp Juventus cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự (chỉ thủng lưới 7 bàn trong 10 trận, so với 9 bàn/9 trận trước đó), nhưng vẫn lúng túng với hàng công. Juve là đội dứt điểm nhiều thứ 2 tại Serie A với 303 lần (trung bình 16 lần/trận), chỉ sau Inter (319), nhưng hiệu suất chuyển hóa lại rất thấp: Trung bình 11,7 cú sút để ghi được 1 bàn thắng (so với 8,4 của Inter, 8,5 của Napoli hay 8,7 của Milan). Việc đẩy đội hình lên cao hơn, rút ngắn khoảng cách của các cú sút sẽ là giải pháp tự nhiên nhất để cải thiện hiệu suất này.

Juventus sẽ thay đổi để giúp Jonathan David ghi nhiều bàn thắng hơn
Tiếng nói trên thị trường cầu thủ
Khi hệ thống thay đổi, con người cũng phải thay đổi. Để vận hành 4-2-3-1 và đua tranh cho ít nhất là tấm vé Champions League, Spalletti cần những mảnh ghép chuyên biệt mà đội hình hiện tại còn thiếu. Việc xác định rõ một kế hoạch chơi bóng ở thời điểm này là đặc biệt cần thiết, bởi nó định hình toàn bộ chiến lược chuyển nhượng của Juventus trong tháng Giêng.
Ưu tiên số 1 là các vị trí tiền vệ tấn công biên, nơi tạo ra sự khác biệt rõ rệt nhất giữa 4-2-3-1 và các sơ đồ khác. Đặc biệt, Juve cần cải tổ cánh phải, nơi Francisco Conceicao và Edon Zhegrova thường xuyên gặp vấn đề vì các chấn thương. Nhạc trưởng Kenan Yildiz thường được mặc định ở cánh trái, nhưng anh không có người dự phòng đủ tốt và việc đá dạt biên quá xa khiến ngôi sao số 10 trở nên kém hiệu quả hơn so với chơi ở trung lộ, gần khung thành đối thủ. Vì vậy, Juventus đang tìm mọi cách để đưa Federico Chiesa, người có thể chơi cả 2 cánh và cả vị trí tiền đạo lùi, trở lại sân Allianz. Từ Liverpool, Chiesa cũng bày tỏ mong muốn về lại chốn cũ, bởi anh tin HLV Spalletti sẽ giúp anh tìm lại được phong độ. Chiesa bị đẩy đi bởi HLV Thiago Motta, người không dung các tiền đạo cánh, nhưng Juve giờ đã thay đổi hoàn toàn.
Vị trí hậu vệ phải cũng là nơi Juve muốn nâng cấp triệt để. Tân binh Joao Mario chưa đáp ứng được yêu cầu, và Noussair Mazraoui đang được đưa vào danh sách chiêu mộ. Hậu vệ người Morocco ít được sử dụng tại Man Utd và có thể sẽ là mục tiêu khả thi cho "Bà đầm già".
Nếu Juve thực sự chuyển sang 4-2-3-1, có thể bắt đầu ngay từ trận gặp Cremonese đêm nay, đó sẽ là tuyên ngôn của Spalletti về một Juventus chủ động hơn, tấn công hơn và dám mạo hiểm hơn để đảm bảo cơ hội cho chính họ trong cuộc đua căng thẳng ở nhóm đầu Serie A.
Juventus muốn giữ Spalletti
Theo báo chí Italy, Juventus đang sẵn sàng gia hạn hợp đồng với HLV Luciano Spalletti tới năm 2028 bất chấp có giành được vé dự Champions League mùa tới hay không. Sự tiến bộ của Juve chỉ sau hơn 2 tháng cầm quân của Spalletti đã thuyết phục được ban lãnh đạo CLB này, khiến cho mục tiêu bắt buộc là phải lọt vào Top 4 không còn mang tính quyết định nữa.
Spalletti đã cầm quân Juventus 14 trận trên mọi đấu trường, giành 9 trận thắng, 4 hòa và chỉ thua duy nhất 1 trận. Trong 30 năm qua, chỉ có duy nhất Antonio Conte (2,25 điểm/trận) là giúp Juventus giành điểm Serie A trung bình trận nhiều hơn so với Spalletti (2,21). Điều quan trọng là Juve đã đoàn kết hơn, thi đấu có bản sắc và tinh thần quyết thắng rõ ràng hơn so với thời Igor Tudor, từng bước định hình nên một tập thể có tiềm năng tiến bước một cách vững chắc.
Nguyễn Vinh