thethaovanhoa.vn

Liam Rosenior là HLV tiếp theo của Chelsea

M.Vũ 05/01/2026 06:43 GMT+7

Chelsea lại một lần nữa đứng trước bước ngoặt trên băng ghế huấn luyện. Sự ra đi đột ngột của Enzo Maresca trong bối cảnh mâu thuẫn không thể hàn gắn với ban lãnh đạo đã đẩy Stamford Bridge vào vòng xoáy bất ổn quen thuộc.

Chelsea lại một lần nữa đứng trước bước ngoặt trên băng ghế huấn luyện. Sự ra đi đột ngột của Enzo Maresca trong bối cảnh mâu thuẫn không thể hàn gắn với ban lãnh đạo đã đẩy Stamford Bridge vào vòng xoáy bất ổn quen thuộc.

Nhưng khác với những lần thay tướng trước đây, lần này Chelsea dường như đã có sẵn một cái tên trong đầu: Liam Rosenior.

Việc Enzo Maresca rời Chelsea ngay ngày đầu năm mới gây sốc không chỉ bởi thời điểm, mà còn bởi cách ông ra đi. Nhà cầm quân người Italy chấp nhận quay lưng với khoản bồi thường có thể lên tới khoảng 14 triệu bảng, bất chấp việc vẫn còn hợp đồng dài hạn. Động thái đó phản ánh mức độ rạn nứt nghiêm trọng giữa Maresca và thượng tầng CLB.

Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân cốt lõi không nằm ở thành tích chuyên môn, mà ở vấn đề quyền lực. Maresca không chấp nhận việc ban lãnh đạo can thiệp sâu vào các quyết định chuyên môn, từ lựa chọn đội hình đến thay người trong trận đấu. Với ông, đó không chỉ là sự xâm phạm vai trò HLV trưởng, mà còn là hành động thiếu tôn trọng cầu thủ và người hâm mộ.

Cuộc chia tay ấy khiến Chelsea bước vào hành trình tìm kiếm HLV trưởng thứ 5 chỉ trong chưa đầy 4 năm dưới triều đại Todd Boehly. Một lần nữa, sự ổn định trở thành thứ xa xỉ tại Stamford Bridge, bất chấp việc CLB đã chi hơn 1,3 tỷ bảng cho chuyển nhượng kể từ năm 2022.

Liam Rosenior sẽ là HLV tiếp theo của Chelsea - Ảnh 1.

Liam Rosenior

Trong bối cảnh ấy, cái tên Liam Rosenior nổi lên như ứng viên số 1. Việc ông đưa Strasbourg trở thành hiện tượng của Ligue 1 và Europa Conference League với đội hình trẻ nhất trong Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đã tạo ấn tượng mạnh. Nhưng quan trọng hơn, Rosenior là một phần của mô hình đa CLB mà BlueCo đang vận hành.

Strasbourg, CLB do BlueCo sở hữu từ năm 2023, đã trở thành "vệ tinh chiến lược" của Chelsea. Họ nhận cầu thủ cho mượn, đầu tư hạ tầng mạnh mẽ và được định hướng phát triển tương thích với triết lý bóng đá của đội bóng thành London. Trong hệ sinh thái ấy, Rosenior được xem là người hiểu rõ cách vận hành, đồng thời sẵn sàng làm việc trong cấu trúc có sự can thiệp từ thượng tầng, điều mà Maresca không thể chấp nhận.

Không phải ngẫu nhiên mà Rosenior được xem là lựa chọn "an toàn". Ông trẻ, linh hoạt, ít va chạm quyền lực và quen với mô hình quản trị hiện đại. Với Chelsea, đó là yếu tố then chốt sau hàng loạt cuộc chia tay ồn ào với các HLV cá tính mạnh.

Tuy nhiên, nếu Rosenior thực sự rời Strasbourg để sang Chelsea, hệ quả sẽ không nhỏ. Người hâm mộ đội bóng Pháp coi đó là "giọt nước tràn ly" trong mối quan hệ vốn đã đầy tranh cãi với BlueCo. Những biểu ngữ phản đối đa sở hữu, những phút im lặng trên khán đài và sự giận dữ lan rộng cho thấy niềm tin của CĐV Strasbourg đang bị bào mòn nghiêm trọng.

Về phía Chelsea, lựa chọn Rosenior là một canh bạc mang tính hệ thống. Ông có thể không phải cái tên đình đám, nhưng phù hợp với chiến lược kiểm soát quyền lực của ban lãnh đạo. Sau Tuchel, Potter, Pochettino và Maresca, Chelsea dường như không còn tìm kiếm một "HLV toàn quyền", mà là một người điều hành chuyên môn trong khuôn khổ đã định sẵn.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN