Hòa chung không khí đón chào năm mới trên khắp thế giới, tối 1/1, Đài Hà Nội tổ chức chương trình "Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026" tại Hoàng thành Thăng Long.
Hòa chung không khí đón chào năm mới trên khắp thế giới, tối 1/1, Đài Hà Nội tổ chức chương trình "Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026" tại Hoàng thành Thăng Long.
Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn, được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Hà Nội, phát thanh trực tiếp trên kênh FM96, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số như YouTube, Facebook và ứng dụng Hà Nội On, đem đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật rộng rãi, hiện đại cho đông đảo công chúng.

Hòa nhạc năm mới 2026 là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình Hanoi Concert
Theo BTC, Hòa nhạc năm mới 2026 là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình Hanoi Concert, nằm trong chiến lược triển khai Nghị quyết về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045" do Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đề ra. Với Nghị quyết 09, Hà Nội đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng Thủ đô trở thành thành phố sáng tạo, hiện đại, kết nối toàn cầu. Việc Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa đã khẳng định tầm nhìn xa và vai trò tiên phong của Thủ đô trong chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa.
Trên thế giới, hòa nhạc đầu năm mới đã trở thành "bữa tiệc âm nhạc", mang tính biểu tượng của nhiều quốc gia. Tiếp nối truyền thống đó, đây là năm thứ tư Đài Hà Nội tổ chức Hòa nhạc năm mới - một sự kiện nghệ thuật không chỉ mang tính giải trí mà còn khẳng định vị thế văn hóa của Thủ đô.

Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long làm không gian tổ chức chương trình tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa âm nhạc và lịch sử. Những giai điệu giao hưởng cổ điển châu Âu, khi vang lên giữa không gian cổ kính, linh thiêng của Hoàng thành, đã tạo nên một trải nghiệm âm nhạc độc đáo: người nghe không chỉ thưởng thức nghệ thuật bằng cảm xúc thẩm mỹ mà còn cảm nhận được chiều sâu văn hóa, bề dày di sản và niềm tự hào dân tộc. Hòa nhạc năm mới 2026 vì thế không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là hoạt động văn hóa, du lịch, sáng tạo mang đúng tinh thần định hướng phát triển công nghiệp văn hóa mà Hà Nội đề ra.
Hòa nhạc năm mới 2026 được xây dựng với cấu trúc giàu cảm xúc. Phần 1 của chương trình là những giai điệu thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước với các tác phẩm quen thuộc như "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, "Một mùa xuân nho nhỏ" (nhạc Trần Hoàn, lời thơ Thanh Hải), "Hoa cỏ mùa xuân" của nhạc sĩ Bảo Chấn, "Hà Nội Đông - Tây - Nam - Bắc" của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, bên cạnh những tác phẩm khí nhạc Việt Nam, đặc biệt là "Hạt mầm", sáng tác mới của nhạc sĩ Trọng Đài lần đầu tiên ra mắt công chúng. Qua đó, chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin và kỳ vọng về một năm mới tươi sáng.

Ca sĩ Trọng Tấn thể hiện "Hà Nội Đông - Tây - Nam - Bắc" của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến
Tác phẩm "Người Hà Nội" - khúc ca hùng tráng về một Thủ đô quật cường trong lịch sử hiện đại - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được lựa chọn mở đầu cho các chương trình Hà Nội cocnert - Hòa nhạc năm mới của Đài Hà Nội, như một lời chào trang trọng từ mạch nguồn Thăng Long nghìn năm, nơi lưu giữ ký ức, khí phách và vẻ đẹp thanh lịch của Hà Nội. Sau phần mở màn với "Người Hà Nội", khán giả được ngược dòng thời gian để tìm về âm hưởng của Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ với bản dân ca "Trống cơm" do nhạc sĩ Ngô Hoàng Quân chuyển soạn qua âm thanh của dàn nhạc giao hưởng.
Phần 2 của chương trình mang đến không gian âm nhạc cổ điển thế giới với những tác phẩm nổi tiếng như concerto violin "Mùa xuân" của A. Vivaldi, "Alleluja" của W. A. Mozart, "O sole mio" của E. Di Capua - A. Mazzucchi - G. Capurro, hay "Champagner-Polka, Op.211" của Johann Strauss II. Sự hòa quyện giữa tinh hoa âm nhạc Việt Nam và kinh điển thế giới tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa bản sắc dân tộc và giá trị nhân loại.
Xuất hiện trong chương trình là nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, các nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Nguyễn Khắc Hòa, cùng các nghệ sĩ độc tấu NSƯT Lệ Giang (đàn bầu), Hoàng Hồ Khánh Vân (violin)… Sự kết hợp giữa các tài năng hàng đầu và không gian biểu diễn đặc biệt đã mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật thăng hoa, giàu cảm xúc trong ngày đầu tiên của năm mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, TGĐ-TBT Đài Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm tặng hoa các nghệ sĩ
Với "Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026", Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế của một Thủ đô văn hiến - sáng tạo; một thành phố biết trân trọng quá khứ, biết làm giàu hiện tại bằng văn hóa và hướng tới tương lai bằng sức mạnh của nghệ thuật. Qua những giai điệu cổ điển vang lên giữa lòng di sản, Hà Nội gửi đi thông điệp về một thành phố yêu hòa bình, nhân văn, hiện đại và đầy khát vọng hội nhập, tiếp tục ghi dấu trên bản đồ những đô thị văn hóa hàng đầu của khu vực và thế giới.