HLV Kim Sang Sik đang đứng trước một trong những nỗi lo lớn nhất kể từ khi dẫn dắt U22/U23 Việt Nam, đó là nguy cơ vắng tiền đạo chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn ở giải đấu lớn sắp diễn ra tại Saudi Arabia. Trong một đội hình vốn đã được tối ưu hóa dựa trên sự ổn định và vai trò rõ ràng của từng cá nhân, chấn thương của Thanh Nhàn không chỉ là mất mát về nhân sự, mà còn là thử thách thực sự với tư duy tổ chức hàng công của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
HLV Kim Sang Sik đang đứng trước một trong những nỗi lo lớn nhất kể từ khi dẫn dắt U22/U23 Việt Nam, đó là nguy cơ vắng tiền đạo chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn ở giải đấu lớn sắp diễn ra tại Saudi Arabia.
Trong một đội hình vốn đã được tối ưu hóa dựa trên sự ổn định và vai trò rõ ràng của từng cá nhân, chấn thương của Thanh Nhàn không chỉ là mất mát về nhân sự, mà còn là thử thách thực sự với tư duy tổ chức hàng công của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Suốt một năm qua, từ CLB đến các đội tuyển trẻ, Thanh Nhàn luôn cho thấy cái duyên ghi bàn.

Thanh Nhàn chấn thương khiến HLV Kim Sang Sik rất mệt mỏi trước VCK U23 châu Á chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Ảnh: Hoàng Linh
Anh không phải mẫu tiền đạo hoa mỹ, nhưng lại đặc biệt hiệu quả ở những thời khắc then chốt.
Bàn thắng quyết định vào lưới U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của một trung phong biết xuất hiện đúng lúc.

HLV KIm Sang Sik không còn nhiều thời gian để chính thức bước vào trận mở màn VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF
HLV Kim Sang Sik từng tiết lộ, Thanh Nhàn trận được thi đấu trận không vì ông muốn "khích tướng" cậu học trò, tung vào sân ở thời điểm đối phương bắt đầu xuống sức để tạo ra khác biệt. Và phần lớn thời gian, quân bài ấy đều phát huy tác dụng.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF
Trước những bàn thắng quý giá vào lưới U22 Philippines và U22 Thái Lan, Thanh Nhàn cũng ghi bàn duy nhất hạ U23 Yemen để giúp U23 Việt Nam có mặt ở VCK U23 châu Á lần này.
Giới chuyên môn không xa lạ gì với tài năng của tiền đạo quê Tây Ninh. Anh từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo các đội trẻ PVF-CAND cách đây 4–5 năm, trước khi có giai đoạn chững lại vì nhiều lý do khác nhau.
Tuy nhiên, bước sang năm 2025, Thanh Nhàn đã thực sự trở lại, đúng vào thời điểm U23 Việt Nam cần một "số 9" có khả năng giải quyết trận đấu. Chính vì vậy, trong trật tự ưu tiên của HLV Kim Sang Sik, Thanh Nhàn luôn được xem là lựa chọn số 2 trên hàng công, chỉ sau Đình Bắc.
Vấn đề lớn nhất của Thanh Nhàn, như đã thấy suốt nhiều năm, vẫn là chấn thương. Ở giải U23 Đông Nam Á 2025, anh bị loại phút chót vì chấn thương khi giải đấu diễn ra tại Indonesia, buộc HLV Kim Sang Sik phải triệu tập Văn Thuận thay thế.
Lần này, trong chuyến tập huấn tại Tây Á, Thanh Nhàn tiếp tục gặp vấn đề về cơ bắp, khiến khả năng kịp hồi phục cho VCK U23 châu Á 2026 trở nên rất mong manh. Với một giải đấu ngắn ngày, cường độ cao và đòi hỏi thể trạng sung mãn, rủi ro là điều HLV Kim Sang Sik không thể xem nhẹ.
Nếu Thanh Nhàn không thể thi đấu, ông thầy người Hàn Quốc buộc phải xoay sang các phương án dự phòng như Viktor Lê, Văn Khang, Quốc Việt, Công Phương, Ngọc Mỹ, Lê Phát, bên cạnh mũi nhọn số 1 Đình Bắc.
Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng chưa có cái tên nào trong số này mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Mỗi người có điểm mạnh riêng, nhưng thiếu mẫu tiền đạo có khoảnh khắc xuất thần như Thanh Nhàn.
Việc HLV Kim Sang Sik từng đẩy Văn Thuận từ vị trí tiền vệ trung tâm lên đá tiền đạo ở các giải trước cho thấy ông sẵn sàng thử nghiệm, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy bài toán trung phong chưa có lời giải hoàn hảo.
Trong bối cảnh quân số U23 Việt Nam hiện đã chốt ở con số 23 sau khi thủ môn Đình Hải được bổ sung thay Nguyễn Tân, khả năng HLV Kim Sang Sik không loại thêm cầu thủ nào nếu Thanh Nhàn không kịp bình phục là hoàn toàn có thể xảy ra.
Khi ấy, cánh cửa sẽ rộng mở hơn cho những cái tên trẻ như Viktor Lê, Quốc Việt, Công Phương, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Lê Phát hay thậm chí Nguyễn Thái Quốc Cường. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để họ chứng minh năng lực ở sân chơi châu lục.
Chấn thương của Thanh Nhàn chắc chắn để lại khoảng trống lớn, nhưng U23 Việt Nam không hoàn toàn rơi vào thế bị động. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, đội tuyển luôn được xây dựng theo triết lý đề cao tập thể, với nhiều phương án dự phòng để lối chơi không bị đứt gãy.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi bước ra sân chơi châu Á khắc nghiệt, nơi cơ hội ít hơn và sai lầm bị trừng phạt nhanh hơn, U23 Việt Nam sẽ rất cần một tiền đạo biết chắt chiu khoảnh khắc. Và nếu thiếu Thanh Nhàn, đó sẽ là "bài toán" đau đầu nhất mà HLV Kim Sang Sik phải giải trước khi trái bóng chính thức lăn tại Saudi Arabia.