Từ ngày 01 đến 04/01/2026, chương trình "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).
Từ ngày 01 đến 04/01/2026, chuỗi hoạt động mang chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).
Đây không chỉ là không gian tái hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là nhịp cầu giao lưu, gắn kết tình đoàn kết giữa các dân tộc trong những ngày đầu xuân. Sự kiện quy tụ hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc, đến từ 11 địa phương trên cả nước, hứa hẹn mang đến một hành trình trải nghiệm ý nghĩa.

Làng Văn hóa là nơi tập trung tái hiện gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Điểm nhấn xuyên suốt của sự kiện là không gian Chợ phiên vùng cao, nơi tái hiện chân thực nhịp sống sinh động của các dân tộc phía Bắc. Tại đây, khoảng 40 gian hàng được bài trí tỉ mỉ nhằm giới thiệu đến du khách những sản vật đặc trưng như rượu ngô, măng, miến, rau củ tươi và các sản phẩm thổ cẩm tinh xảo.
Du khách không chỉ được tham quan mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm các hoạt động đậm chất dân gian như đồ xôi màu, làm bánh cuốn hay thưởng thức những món ăn đặc sản như thắng cố, cá nướng, lợn quay mang đậm phong vị núi rừng. Bên cạnh đó, triển lãm tranh "Sắc màu phiên chợ" với những tác phẩm lưu giữ vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng cao cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho khách tham quan.

Nhiều nghi lễ, nghi thức truyền thống của bà con đồng bào dân tộc sẽ được tái hiện. Ảnh minh họa: Khánh Hoà - TTXVN
Khởi động cho chuỗi sự kiện vào ngày đầu năm 01/01/2026, không gian Làng sẽ trở nên rộn ràng với hoạt động tái hiện Lễ cưới của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên. Đoàn lễ sẽ di chuyển từ làng dân tộc Ba Na đến làng dân tộc Xơ Đăng, mang theo những nét nghi lễ truyền thống độc đáo của đại ngàn.
Tiếp nối là chương trình giao lưu "Cao nguyên vui năm mới" tại không gian làng dân tộc Ê Đê, nơi âm hưởng cồng chiêng và các vũ điệu Tây Nguyên sẽ chào đón du khách. Trong khi đó, tại khu vực chợ phiên, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quy trình tạo nên mâm xôi ngũ sắc – món ăn biểu tượng cho sự hòa hợp âm dương và lòng tôn kính đối với tổ tiên của các dân tộc phía Bắc.

Màn trình diễn văn nghệ của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Sang ngày 02/01/2026, các hoạt động dân ca dân vũ "Sắc màu chợ phiên chào năm mới" tiếp tục diễn ra tại không gian chợ vùng cao phía Bắc. Đây là cơ hội để các nhóm đồng bào gặp gỡ, hân hoan chia sẻ niềm vui của tình đoàn kết và niềm tin vào quê hương đổi mới thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Tại không gian làng dân tộc Ê Đê, đồng bào Tây Nguyên vẫn tiếp tục duy trì các chương trình giao lưu, tạo nên một sự kết nối văn hóa xuyên suốt giữa các vùng miền từ Bắc chí Nam trong cùng một không gian hội tụ.
Một trong những hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc nhất là việc tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú (Sơn La) vào sáng ngày 03/01/2026. Đây là nghi lễ truyền thống quan trọng nhằm tôn vinh cây lúa và tạ ơn thần linh sau mùa thu hoạch, gửi gắm ước nguyện về một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Tái hiện Lễ mừng cơm mới của dân tộc Thổ tỉnh Thanh Hoá. Trong ảnh: Thầy Mo đọc văn khấn gửi tới các thần linh, ông bà tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn vì đã cho một vụ mùa bội thu. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Buổi lễ bao gồm phần cúng các vị thần, phần lễ tôn vinh cây lúa và kết thúc bằng phần hội rộn ràng với các trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn, đánh yến. Song song đó, các nghệ nhân dân tộc Mông cũng sẽ trình diễn nghệ thuật khèn Mông điêu luyện, mang linh hồn của núi rừng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Ngày cuối cùng, 04/01/2026, hứa hẹn vẫn duy trì sức hút với các hoạt động trải nghiệm xôi ngũ sắc và trình diễn nghề thủ công truyền thống. Mỗi một nghề thủ công như dệt vải, thêu khăn hay đan lát đều là kết tinh của vốn tri thức dân gian lâu đời, là "cái cốt lõi" bảo tồn văn hóa dân tộc.
Du khách có thể tham gia vào các trò chơi dân gian tương tác cùng đồng bào hoặc chọn mua những món quà lưu niệm thổ cẩm thủ công tinh tế. Không gian chợ phiên vào ngày cuối vẫn ngập tràn sắc màu và âm thanh, tạo nên những kỷ niệm khó quên cho khách tham quan trước khi khép lại kỳ nghỉ lễ.

Thực hiện các nghi thức trong Lễ sum họp cộng đồng của dân tộc M’nông. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Chuỗi hoạt động "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" là một nỗ lực lớn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Nơi đây không chỉ là một điểm đến tham quan, mà còn là một hành trình văn hóa đầy ý nghĩa, góp phần quảng bá vẻ đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.