Bóng đá Ai Cập và châu Phi đang chấn động trước thông tin tuyển thủ quốc gia Ramadan Sobhi bị tuyên án một năm tù giam liên quan đến vụ gian lận học thuật.
Bóng đá Ai Cập và châu Phi đang chấn động trước thông tin tuyển thủ quốc gia Ramadan Sobhi bị tuyên án một năm tù giam liên quan đến vụ gian lận học thuật.
Ramadan Sobhi, 28 tuổi, là nhân tố quan trọng giúp CLB Pyramids giành chức vô địch CAF Champions League đầu tiên trong lịch sử mùa giải trước. Anh từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Stoke City và Huddersfield Town, đồng thời có 37 lần khoác áo đội tuyển Ai Cập.
Theo cáo trạng, Sobhi bị bắt vào tháng 7/2025 khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ - nơi CLB Pyramids đóng quân tập huấn tiền mùa giải, sau khi bị cáo buộc làm giả giấy tờ và nhờ người khác thi hộ tại một học viện du lịch - khách sạn tư nhân ở tỉnh Giza, miền Trung Ai Cập.
Tòa Hình sự Giza (khu vực Shubra El-Kheima) đã tuyên phạt Ramadan Sobhi và bị cáo thứ hai - người trực tiếp thi hộ, mỗi người một năm tù giam kèm lao động cải tạo. Một bị cáo khác được tuyên trắng án, trong khi bị cáo thứ tư hiện đang bỏ trốn bị kết án 10 năm tù vắng mặt.

Ramadan Sobhi bị tuyên án một năm tù giam kèm lao động cải tạo.
Luật sư của Sobhi chưa đưa ra bình luận chính thức ngay sau phán quyết. Tuy nhiên, trong phiên tòa, đội ngũ bào chữa cho rằng cầu thủ này không có ý định phạm tội và thiếu các yếu tố cấu thành hành vi hình sự. Dù vậy, tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và hồ sơ.
Đáng chú ý, nhiều đồng đội của Sobhi tại Pyramids như Sherif Ekramy, Ali Gabr và Mohamed Reda Bobo đã có mặt tại phiên tòa để bày tỏ sự ủng hộ dành cho anh.
Không chỉ đối mặt án tù, Ramadan Sobhi còn đang chịu án cấm thi đấu bốn năm sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận anh vi phạm các quy định chống doping hồi tháng 11.
Vụ việc được xem là một trong những bê bối pháp lý nghiêm trọng nhất của thể thao Ai Cập thời gian gần đây, khi một ngôi sao từng ở đỉnh cao sự nghiệp lại rơi vào vòng xoáy lao lý, gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cá nhân cũng như niềm tin của người hâm mộ.