Tối 30/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979), trú tại Xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tối 30/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979), trú tại Xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education; địa chỉ tại tầng 4, tòa nhà văn phòng M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời", dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sỹ Trần Tiến; có sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy... do Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp.
Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10/2025 bằng nhiều hình thức (bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên). Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.
Đến thời điểm tổ chức (28/12/2025), Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20 giờ 30 phút, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.
Công an thành phố Hà Nội thông tin thêm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố) tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm khác nếu có liên quan.

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" gây bức xúc vì hủy đột ngột. Ảnh: VOV
Trước đó, Công ty Ngọc Việt Education đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận tổ chức sau khi thẩm định theo đúng quy định. Khi xuất hiện thông tin chương trình có nguy cơ hoãn, cơ quan chức năng đã làm việc trực tiếp với đơn vị tổ chức. Tuy nhiên, bất chấp việc được nhắc nhở, đại diện công ty vẫn khẳng định chương trình diễn ra bình thường, trước khi bất ngờ thông báo "tạm hoãn" ngay tại khán phòng. Việc không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo đúng quy định của Nghị định 144/2020/NĐ-CP đã thể hiện sự coi thường pháp luật và thiếu tôn trọng cơ quan quản lý nhà nước.
Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng cho biết đã yêu cầu đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khán giả và các bên liên quan. Việc cơ quan điều tra khởi tố bị can thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với các hành vi gian dối, trục lợi trong lĩnh vực biểu diễn.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát
Thực tế, vụ việc "Về đây bốn cánh chim trời" không phải là hiện tượng đơn lẻ. Trước đó, dư luận từng nhiều lần bức với những sự kiện biểu diễn bán vé rầm rộ nhưng tổ chức cẩu thả, hay chương trình quảng bá hoành tráng nhưng không đảm bảo điều kiện pháp lý, thậm chí hủy show vào phút chót và việc hoàn tiền cho khán giả kéo dài nhiều tháng.
Có thể thấy, ranh giới giữa việc tôn trọng khán giả và hành vi vi phạm pháp luật trong nghệ thuật biểu diễn vô cùng mong manh. Nghệ thuật có thể linh hoạt, nhưng pháp luật không bao giờ cho phép "linh hoạt bằng sự dối trá".
Khán giả không chỉ trả tiền để thưởng thức một chương trình nghệ thuật, họ còn gửi gắm vào đó niềm tin và cảm xúc. Bất kỳ tổ chức nào coi nhẹ điều đó đều đáng bị xử lý nghiêm minh. Vụ việc "Về đây bốn cánh chim trời" vì thế không chỉ bài học với các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc: Chỉ khi thượng tôn pháp luật và tôn trọng khán giả, nghệ thuật mới thực sự có giá trị!