thethaovanhoa.vn

Mario Fernandes: Người Brazil trầm cảm là niềm hy vọng nước Nga

01/07/2018 13:42 GMT+7

Mario Fernandes là một trong những tuyển thủ Nga được yêu thích nhất, và anh từng bị trầm cảm, suýt từ bỏ bóng đá.

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Fernandes là một trong những tuyển thủ Nga được yêu thích nhất, và anh từng bị trầm cảm, suýt từ bỏ bóng đá.

1. “Đó thực sự là những ngày rất khó khăn, nhưng cũng trở thành động lực để tôi vững bước”, Mario Fernandes chia sẻ, khi được hỏi về quá khứ. Tháng 3/2009, nửa năm trước khi đón sinh nhật 18, Mario Fernandes rời đội trẻ Sao Caetano để gia nhập Gremio. Vừa ký hợp đồng, chàng trai trẻ biến mất mà không để lại dấu vết.

Một cuộc điều tra được mở ra trên diện rộng. Trong suốt 3 ngày, không có một thông tin nào về Mario Fernandes. Brazil vốn thường xảy ra những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Nhưng Mario Fernandes không thuộc diện để tội phạm tìm đến. Đến ngày thứ 4, Mario Fernandes được phát hiện ở bang Sao Paulo, cách địa điểm mà anh vừa ký hợp đồng với Gremio hơn 1.000 cây số. Mario Fernandes đói lả và mệt mỏi đã tìm đến nhà người chú.

Trong 3 ngày trước khi tìm đến nhà người chú, Mario Fernandes vật vờ ở Londrina rồi Florianopolis, những thành phố không có bất kỳ người thân nào, hoặc bạn bè của gia đình.

Gia đình khẳng định Mario Fernandes chưa bao giờ rơi vào trường hợp tương tự, rất thân thiện và gần gũi. Các giả thuyết hướng đến việc Mario Fernandes bị CLB Sao Caetano lừa gạt. Ở bóng đá Brazil, CLB lừa cầu thủ không hiếm. Mario Fernandes không giải thích gì, và có những biểu hiện tâm lý rất lạ.

2. Tâm lý của Mario Fernandes thực sự có vấn đề sau những ngày mất tích khó hiểu. Anh bắt đầu có những dấu hiệu mắc chứng trầm cảm, và bị nghi ngờ về khả năng chơi bóng trở lại. Gia đình đã phải thực hiện những cuộc kiểm tra y tế quan trọng suốt một tháng trời, từ nhiều bệnh viện khác nhau ở Sao Paulo, để đánh giá tình trạng của anh, về tâm lý cũng như sức khỏe.

Sau cùng, các chuyên gia khẳng định Mario Fernandes không có bất kỳ trở ngại nào, và anh trở lại với bóng đá, trưởng thành rất nhanh với Gremio. Nhưng sự cố mới lại xuất hiện. Năm 2011, Mario được triệu tập vào ĐTQG Brazil, để đá Siêu kinh điển Nam Mỹ với Argentina. Anh không xuất hiện, rồi sau đó giải thích do vấn đề cá nhân.

HLV Lê Thụy Hải: 'Nga không phải đối thủ của Tây Ban Nha'

HLV Lê Thụy Hải: 'Nga không phải đối thủ của Tây Ban Nha'

Nga có lợi thế chủ nhà nhưng ngay cả việc được thi đấu trên sân Luzhniki không thể giúp các cầu thủ Nga tạo ra sự cân bằng về thế trận so với đối thủ Tây Ban Nha và HLV Lê Thụy Hải đặt cửa chiến thắng cho đội bóng xứ bò tót.

Sau sự cố bỏ đội tuyển, mùa Xuân 2014, Mario Fernandes là nhân vật chính của một câu chuyện khác. Anh từ chối đề nghị của Real Madrid, đội tìm kiếm một hậu vệ phải mới chất lượng. Thay vì sang Real Madrid với những điều hào nhoáng (khi ấy, CLB này đang trên đường giành Champions League với Carlo Ancelotti), Mario Fernandes sang Nga theo bản hợp đồng chuyển nhượng 15 triệu euro. Anh chọn CSKA Moskva.

3. Nước Nga mang đến cho Mario Fernandes cuộc sống khác. Anh mô tả bản thân “trải qua một tâm lý khác, thoải mái hơn”. Rồi anh ra mắt đội tuyển Brazil, trong trận giao hữu với Nhật Bản năm 2014 - thời điểm của cuộc cách mạng sau thảm họa World Cup trên sân nhà.

Năm 2016, ngay trước khi sinh nhật 26, Mario Fernandes được cấp quốc tịch Nga. Anh cũng quyết định chọn đội tuyển Nga để thi đấu, giống như Diego Costa bỏ Brazil để khoác áo Tây Ban Nha.

Có thể hình lý tưởng (1,87 mét), Mario Fernandes thích đá trung vệ, và anh rất giỏi vai trò này khi còn trẻ. Nhưng sự nghiệp của Mario Fernandes gắn với vị trí hậu vệ phải. Trong các trận đấu vòng bảng, Mario Fernandes chơi cực kỳ nổi bật cùng Nga, và còn kiến tạo cơ hội cho Cheryshev ghi bàn trong trận thắng Ai Cập.

Vào vòng 1/8 là thành công, nhưng với người Brazil trầm cảm Mario Fernandes, Nga đang mơ làm được nhiều hơn nữa.

NH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN