Hơn một năm về trước, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã gây bất ngờ khi bổ nhiệm HLV Michel Sablon (Bỉ) làm Giám đốc kỹ thuật với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.
(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một năm về trước, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã gây bất ngờ khi bổ nhiệm HLV Michel Sablon (Bỉ) làm Giám đốc kỹ thuật với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.
Thời điểm công bố hợp đồng với Michel Sablon, Chủ tịch FAS Zainudin Nordin đánh giá: “Michel Sablon là một trong những Giám đốc kỹ thuật nổi tiếng và thành công bậc nhất thế giới hiện nay.
Michel Sablon rất giàu kinh nghiệm quốc tế, có khả năng phát hiện và đào tạo nhiều cầu thủ trẻ”. Đó không chỉ là nhận xét xã giao của người đứng đầu FAS mà trên thực tế, Michel Sablon với bản thành tích lẫy lừng xứng đáng được tin tưởng 100% trong mục tiêu tái cấu trúc của bóng đá Singapore.
Mang tầm thế giới đến Đông Nam Á
Michel Sablon năm nay 68 tuổi từng có một thời gian dài tham gia thành phần BHL đội tuyển Bỉ ở các cấp độ, đáng chú ý là thành tích dẫn dắt đội Olympic Bỉ và là trợ lý đội tuyển quốc gia Bỉ lọt vào bán kết World Cup 1986 trước khi để thua nhà vô địch Argentina sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật Euro 2000, giải đấu mà Bỉ và Hà Lan là hai quốc gia đồng đăng cai.

Michel Sablon, "kiến trúc sư" mới của bóng đá Singapore. Ảnh: FAS
Trong vai trò Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Bỉ sau này, Michel Sablon chính là người thiết kế ra bản kế hoạch 10 năm, tạo cuộc cách mạng bóng đá Bỉ với việc cho ra đời một thế hệ cầu thủ tài năng và không ít trong số họ đang chơi bóng tại các quốc gia hàng đầu châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Đức…nổi bật là Eden Hazard, Kevin De Bruyne…
Bỉ và Singapore có những điểm tương đồng như đều là quốc gia có quy mô dân số nhỏ dù xuất phát điểm, khó khăn và thách thức của hai nền bóng đá khác hẳn nhau. Ngày mới nhận chức, Giám đốc kỹ thuật Michel Sablon tin tưởng sẽ thúc đẩy được sự phát triển lâu dài của bóng đá Singapore thông qua việc xây dựng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ vững chắc. Song song với đó, Michel Sablon còn quan tâm đến việc tuyển chọn, đào tạo HLV ở cấp cơ sở, xin đăng cai VCK U17 thế giới.
Trong bài trả lời phỏng vấn The New Paper mới đây, ông Michel Sablon khẳng định: “Sau 1 năm chúng ta đã thấy sự khác biệt của bóng đá Singapore, đó là điều chắc chắn. Và trong 3, chậm nhất là 5 năm tới, chúng ta có thể cạnh tranh được với các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc. Chúng ta không sao chép các kiến thức, kinh nghiệm huấn luyện của bóng đá châu Âu và cố gắng đạt tiêu chuẩn đó mà phải có những tiêu chuẩn từ châu Á. Chúng tôi đang cố gắng phát triển và đạt tới những tiêu chuẩn đó nhưng vấn đề là cần có tài chính, đội ngũ HLV, cơ sở vật chất và nhiều thứ khác”.
Những mục tiêu mà Giám đốc kỹ thuật Michel Sablon đặt ra với bóng đá Singapore là vô cùng lớn lao nhưng sau thất bại của đội tuyển nước này tại bảng E vòng loại thứ hai World Cup 2018, FAS đã không gia hạn hợp đồng với HLV trưởng người Đức Bernd Stange. Công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Singapore ở thời điểm hiện tại được giao cho V. Sundramoorthy, người trước đó làm HLV trưởng CLB Tampines Rovers. Được biết, hợp đồng của V. Sundramoorthy sẽ có thời hạn 1 năm và vị HLV 50 tuổi này sẽ nhận được sự tư vấn từ Giám đốc kỹ thuật Michel Sablon.
Cựu tuyển thủ quốc gia Singapore, người đã ghi bàn vào lưới thủ môn Trần Tiến Anh của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy Sasi Kumar nhận định về tân HLV trưởng đội Singapore V. Sundramoorthy : “Ông ấy là một HLV tốt, đã am hiểu các cầu thủ. Tôi rất vui khi anh ấy có cơ hội dẫn dắt đội tuyển quốc gia nhưng để công bằng, mục tiêu lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016 là hợp lý. Sundram cần được toàn quyền trong việc lựa chọn cầu thủ và FAS cần hỗ trợ anh ấy trong công việc”.
Được biết, nếu đưa đội tuyển Singapore lọt vào vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016, HLV V. Sundramoorthy sẽ được FAS gia hạn hợp đồng và tiếp tục những mục tiêu lâu dài cùng đội tuyển song song với đó là việc phát triển bóng đá nước này, trên cơ sở lộ trình mà Giám đốc kỹ thuật Michel Sablon đã và đang vạch ra.
Bài học nào cho bóng đá Việt Nam?
Trong khi Thái Lan, Singapore đã xây dựng một kế hoạch phát triển dài hạn cho nền bóng đá mà việc bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật như trường hợp Michel Sablon chỉ là bước đi đầu tiên thì bóng đá Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm cho mình người đảm đương vị trí công việc vô cùng quan trọng này.
Sau khi trao quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia và Olympic quốc gia cho HLV Nguyễn Hữu Thắng, Thường trực VFF cũng đã giao cho Ban Tổng thư ký xúc tiến việc tìm kiếm tuyển chọn một Giám đốc kỹ thuật, phù hợp với các tiêu chí được đặt ra từ trước. Tuy nhiên, việc tìm kiếm lại không hề đơn giản bởi ngoài yêu cầu chuyên môn, việc đáp ứng được các yêu cầu tài chính cũng là một bài toán khó với VFF trong nỗ lực tìm kiếm một Giám đốc kỹ thuật đủ tầm cho bóng đá Việt Nam. Sau thời Rainer Willfeld trước đây, bóng đá Việt Nam rất cần một Giám đốc kỹ thuật để hoạch định chiến lược phát triển lâu dài nhưng chắc chắn, VFF không thể tìm được người tương đồng như Michel Sablon của Singapore hiện nay.
Nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, lựa chọn của bóng đá Singapore với vị trí Giám đốc kỹ thuật của Michel Sablon chưa hẳn đã là tối ưu. Nền bóng đá đảo quốc Sư tử từng thất bại khi trao quyền cho Christian Poulsen, cựu tuyển thủ quốc gia Đan Mạch trước khi ký hợp đồng với Michel Sablon.
Thái Lan với Giám đốc kỹ thuật Wittaya Laohakul vốn là một người bản địa, quá am hiểu nền bóng đá nước này, cầu thủ và cả HLV trưởng Kiatisuk Senamuang nên mới gặt hái được những thành công, hơn nữa bóng đá Thái Lan có nền tảng sẵn có đã tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó với bóng đá Việt Nam, như tiết lộ của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ở buổi họp báo, trao đổi thông tin định kỳ hồi tháng 4 vừa qua thì có thể một HLV đến từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc có lẽ sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất cho vị trí Giám đốc kỹ thuật.
Nhiều khả năng vào tháng 8 tới, danh tính Giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam sẽ được VFF công bố. Còn việc xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho bóng đá Việt Nam, xác lập một lối chơi xuyên suốt cho các đội tuyển quốc gia có tương đồng với triết lý “tiki-taka” đang được HLV Nguyễn Hữu Thắng áp dụng hay không vẫn là câu chuyện của thì tương lai.
Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa cuối tuần