thethaovanhoa.vn

Hướng đến Scudetto: Đừng quên “Totò”

08/04/2011 11:37 GMT+7

Đội bóng vùng đông bắc Italia cùng với chân sút “Totò” Di Natale sẽ đóng vai trò không nhỏ trong cuộc đua tam mã giữ Milan, Napoli và Inter.

(TT&VH)- Ít hơn Milan 9 điểm, cơ hội để Udinese mơ đến Scudetto là không nhiều. Tuy vậy, đội bóng vùng đông bắc Italia cùng với chân sút “Totò” Di Natale sẽ đóng vai trò không nhỏ trong cuộc đua tam mã giữ Milan, Napoli và Inter.

Bước ngoặt Udinese

Chuỗi trận thăng hoa đầy ấn tượng của Udinese đã bị chặn đứng ở Via del Mare cách đây gần một tuần, và giấc mơ Scudetto cũng gần như tan biến với đội bóng nhỏ vùng đông bắc Italia. Tuy nhiên, thực tế là Udinese chưa đủ các yếu tố cần thiết để đăng quang, và những gì diễn ra ở vòng đấu trước cũng giống như việc thầy trò HLV Guidolin “ban ơn” cho Lecce - đội đang rất khát điểm để trụ hạng.

Không đua tranh Scudetto, nhưng vé dự Champions League là mục tiêu mà Udinese hướng đến, trong mùa giải hứa hẹn sẽ có nhiều kỷ lục với thầy trò Guidolin. Điều đó cũng đồng nghĩa Udinese đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đua Scudetto, giữa Milan, Napoli và Inter (xem như đã chấm dứt giấc mơ Champions League, nên Inter sẽ tập trung toàn lực cho Serie A).

Nhân vật mà Milan và Napoli phải dè chừng chính là Antonio Di Natale- Ảnh Getty

Ngoại trừ Inter đã thất bại toàn diện trong cuộc đối đầu hồi tháng Giêng (1-3), hai đội đầu bảng Milan và Napoli vẫn sẽ còn phải đụng Udinese trên hành trình bước lên bục vinh quang. Ở vòng 33, Napoli sẽ tiếp Udinese ở San Paolo, trong khi Milan làm khách tại Friuli trong ngày hạ màn mùa giải. Napoli từng thất bại 1-3 trước Udinese ở lượt đi, và Milan may mắn mới có trận hòa 4-4 trên sân nhà San Siro, nên chắc chắn hai đội bóng này sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Thận trọng với Di Natale

Nếu như Udinese đóng vai trò như một “kẻ phá bĩnh” trong cuộc đua Scudetto, thì nhân vật mà Milan và Napoli phải dè chừng chính là Antonio Di Natale. Hiện tại, với 25 bàn thắng, Di Natale đang cùng Edinson Cavani dẫn đầu cuộc đua “Capocannoniere” (Vua phá lưới), và hình ảnh của anh cũng phản ánh rõ phong độ bùng nổ của Udinese.

Không chỉ chiếm gần một nửa số bàn thắng của Udinese (25/56), phần lớn những trận đấu mà Di Natale ghi bàn đều mang về chiến thắng cho đội nhà. Cụ thể, trong tổng số 16 trận đấu mà Totò ghi bàn từ đầu mùa, chỉ có hai lần Udinese phải nhận thất bại (cùng tỉ số 1-2 trên sân Bologna và Parma), và một trận hòa trước Milan. Trong đó, 8 trận đấu gần nhất có dấu ấn của Totò (12 bàn), thì Udinese đều giành chiến thắng.

Với 25 bàn thắng, Di Natale - người đã có 200 bàn trong sự nghiệp cho các CLB Italia (tính cả khi thi đấu ở Serie C2) - cũng chỉ còn cách kỷ lục trong một mùa giải của chính anh đúng 4 bàn. Điều đó tạo động lực cho Totò trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Ghi bàn để đi vào lịch sử ở độ tuổi đã xế chiều, và đưa Udinese trở lại Champions League, sân chơi mà họ từng góp mặt trong mùa giải 2005-2006.

Hơn nữa, Udinese không còn nhiều cơ hội Scudetto, nhưng Di Natale có mục tiêu giành Vua phá lưới mùa thứ hai liên tiếp, cũng như Chiếc giày vàng châu Âu, để phấn đấu. Một điểm quan trọng mà Milan và Napoli phải dè chừng Di Natale: càng về cuối mùa, chân sút 33 tuổi này càng trở nên nguy hiểm. Một năm trước, Totò đã ghi bàn trong 7/8 trận đấu cuối cùng của Udinese (tổng cộng 8 bàn).

Một trong những đối tác chính tạo nên sự nguy hiểm của Di Natale là người đồng đội Sanchez. Tính đến thời điểm này, Totò và “Nino Maravilla” (cậu bé kỳ diệu) đã ghi tổng cộng 37 bàn thắng cho Udinese, và là cặp tấn công đáng sợ nhất Serie A. Di Natale - Sanchez cũng đã san bằng thành tích 37 bàn trong một mùa giải của cặp Roberto Mancini - Vincenzo Montella trong màu áo Sampdoria mùa 1996-1997.

Thêm 3 bàn nữa, Totò - “Nino Maravilla” sẽ san bằng kỷ lục của một cặp tiền đạo trong mùa giải tính 3 điểm cho mỗi trận thắng. Kỷ lục 40 bàn hiện do Del Piero và Trezeguet nắm giữ (mùa 2001-2002). Vẫn còn 7 trận đấu nữa, và Di Natale hoàn toàn có cơ hội cùng đồng đội người Chile của mình viết nên trang sử mới cho Udinese nói riêng, và Serie A nói chung.

Ngọc Linh

Lịch thi đấu vòng 32

Thứ Bảy, ngày 09/04/2011 23h00 Inter - Chievo (1-2)

Chủ nhật, ngày 10/04/2011 01h45 Udinese - Roma (0-2) 17h30 Juventus - Genoa (2-0) 20h00 Bari - Catania (0-1) Bologna - Napoli (1-4) Cagliari - Brescia (2-1) Lazio - Parma (1-1) Palermo - Cesena (2-1) Sampdoria - Lecce (3-2)

Thứ Hai, ngày 11/04/2011 01h45 Fiorentina - Milan (0-1)

Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Chân sút hàng đầu

25 bàn Edinson Cavani (Napoli) Antonio Di Natale ( Udinese)

19 bàn Marco Di Vaio (Bologna) Samuel Eto’o (Inter)


   
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN